Cán bộ, hội viên hệ thống Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) quận Bình Thủy luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực chăm lo hộ nghèo, cận nghèo và những người yếu thế trên địa bàn… Từ đó, thu hút được các tổ chức, cá nhân trong và ngoài quận tham gia công tác nhân đạo xã hội tại địa phương.

Hoạt động của Hội CTĐ phường Long Hòa tại điểm từ thiện nhân đạo.
Cuối tháng 3, chúng tôi cùng với cán bộ Hội CTĐ phường Trà An, quận Bình Thủy, đến trao tiền hỗ trợ hằng tháng cho ông Trần Sống (sinh năm 1932) là người già neo đơn. Hơn chục năm qua, địa phương thường xuyên quan tâm, vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm cho ông. Ông Sống bộc bạch: “Tôi không có gia đình. Trước giờ một mình tự làm lụng nuôi thân. Đến tuổi xế chiều chỉ sống nhờ vào số tiền bảo trợ xã hội hằng tháng. Từ năm 2010 đến nay, Công đoàn cơ sở Cảng Hàng không miền Nam xây tặng căn nhà tình nghĩa và trợ cấp cho tôi mỗi tháng 500.000 đồng. Hội CTĐ địa phương cũng thường xuyên hỗ trợ giúp tôi vượt qua khó khăn, tôi rất cảm kích”.
Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội CTĐ quận Bình Thủy đã nỗ lực phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQVN, các ban, ngành, đoàn thể quận giúp gần 10.000 lượt người nghèo, khó khăn. Qua 3 năm thực hiện “Tháng Nhân đạo” (2019-2021), các cấp Hội CTĐ trong quận đã tổ chức nhiều hoạt động với tổng giá trị trên 3,2 tỉ đồng, trợ giúp 10.826 lượt người nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời thực hiện có hiệu quả các mô hình nhân đạo. Hiện quận có 2 xe chuyển bệnh từ thiện; đợt dịch COVID-19 năm 2021, đã vận chuyển 720 lượt người bệnh…
Với tinh thần đoàn kết, các cấp Hội tích cực vận động tổ chức, cá nhân chăm lo người già và trẻ em mồ côi, nạn nhân chất độc da cam; xây dựng và sửa chữa nhà CTĐ, trợ táng, xây dựng các công trình giao thông nông thôn trên địa bàn quận; duy trì 30 tổ hùn vốn không lãi với 511 cán bộ, hội viên góp vốn xoay vòng. Đến nay, toàn quận đã xây dựng và nhân rộng 5 mô hình nhân đạo dựa vào cộng đồng mang lại hiệu quả cao. Nổi bật là mô hình “Hỗ trợ dê giống” nuôi luân chuyển và mô hình “Chăm sóc người già cô đơn” ở phường Thới An Đông; mô hình “Góp vốn không lãi” được triển khai tại 8 phường trong quận; mô hình “Hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế” cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn đột xuất tại phường Bùi Hữu Nghĩa và mô hình “Chợ 0 đồng” ở phường Long Hòa. Ông Lê Văn Hùng, Chủ tịch Hội CTĐ phường Trà An, cho biết: "Mô hình “Hùn vốn giúp nhau tại chỗ” được Hội CTĐ phường duy trì liên tục nhiều năm qua. Thông qua 9 tổ có 130 thành viên tham gia, tổng số vốn huy động gần 2,8 tỉ đồng. Mỗi tháng có 9 hội viên được hỗ trợ vay để phát triển kinh tế hoặc giải quyết khó khăn trong gia đình. Từ năm 2016 đến nay, mô hình đã có gần 700 lượt cán bộ, hội viên được hỗ trợ".
Trong phong trào vận động hiến máu tình nguyện, quận Bình Thủy thành lập và duy trì hoạt động của Câu lạc bộ (CLB) “Nhóm máu O”, “Ngân hàng máu điện tử”… Từ năm 2016 đến nay, các cấp Hội CTĐ trong quận Bình Thủy đã xây dựng mới 38 căn nhà CTĐ, sửa chữa 33 căn; trợ cấp thường xuyên giúp 1.365 hộ có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, trẻ em mồ côi, đối tượng chính sách… Ông Nguyễn Hoài Tâm, Chủ tịch Hội CTĐ quận Bình Thủy, cho biết: “Nhiệm kỳ 2022-2027, Ban Chấp hành Hội CTĐ quận tăng cường phối hợp Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thực hiện công tác nhân đạo xã hội; duy trì các mô hình hoạt động nhân đạo hiệu quả, đảm bảo các đối tượng khó khăn đều được quan tâm, chia sẻ, trợ giúp kịp thời. Trong đó, tập trung thực hiện tốt phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”; cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” và các chương trình, dự án… nhằm trợ giúp tốt cho các đối tượng dễ bị tổn thương, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo tại địa phương”.
Bài, ảnh: X.ĐÀO