27/10/2022 - 16:02

Triều cường đầu tháng 10 âm lịch tiếp tục lên cao 

(CT) - Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PTDS-PCTT&TKCN) TP Cần Thơ, mực nước triều cường tiếp tục lên cao trong những ngày qua, nhiều tuyến đường tại trung tâm TP Cần Thơ và các khu vực lân cận tiếp tục bị ngập sâu.

Biểu đồ mực nước đỉnh triều trên sông Hậu tại TP Cần Thơ. Ảnh: CTV

Ghi nhận của Ban Chỉ huy PTDS-PCTT&TKCN TP Cần Thơ, sáng 27-10 mực nước tiếp tục lên cao hơn so với sáng 26-10 và đạt mức 2,16m vào lúc 5 giờ 30 phút. Các khu vực Hồ Búng Xáng, Hồ Xáng Thổi, đường Đề Thám, đường Lý Tự Trọng, đường Trần Hưng Đạo, đường Mậu Thân, đường Cách mạng Tháng 8, đường Nguyễn Văn Cừ, đường 30 tháng 4… ngập sâu. Mọi hoạt động kinh doanh mua bán của người dân phải tạm ngưng, lo đối phó nước tràn vào nhà.

Dự báo, hôm nay 28-10, mực nước sẽ lên cao đạt đỉnh là 2,22m vào lúc 6 giờ sáng; chiều cùng ngày sẽ xuống thấp hơn, ở mức 2,15m vào lúc 19 giờ. So với triều cường Rằm tháng 9 âm lịch (đạt đỉnh ở mức 2,27m), đợt triều cường đầu tháng 10 âm lịch này có giảm, nhưng vẫn ở mức cao. Mức độ rủi ro thiên tai do triều cường ở cấp độ 2.

Để ứng phó với triều cường, Ban Chỉ huy PTDS-PCTT&TKCN TP Cần Thơ yêu cầu các quận trung tâm tập trung lực lượng hướng dẫn người dân, phương tiện di chuyển, không đi vào các nơi trũng thấp để tránh nguy hiểm; kịp thời cắm các biển báo để cảnh báo người tham gia giao thông tại khu vực ngập sâu, khu vực ven sông rạch; đặc biệt lực lượng cứu hộ túc trực, ứng cứu kịp thời khi phương tiện giao thông bị chết máy; thực hiện tốt nhiệm vụ điều tiết giao thông tại khu vực giao lộ, tránh ùn tắc cục bộ khi triều cường lên cao. Các huyện vùng ven thường xuyên kiểm tra các tuyến đê bao để kịp thời tôn tạo những đoạn đê bao thấp, các tuyến đê xung yếu, tránh sạt lở, nước tràn bờ, nhằm bảo vệ các khu dân cư, vườn cây ăn trái, những vùng nuôi trồng thủy sản của người dân…

Tin, ảnh: H.VĂN

Chia sẻ bài viết