27/06/2009 - 07:20

Triển khai Kết luận của Bộ Chính trị về phát triển khoa học và công nghệ từ nay đến năm 2020

Ngày 26-6, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Ban cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị triển khai kết luận 234-KL/TW của Bộ Chính trị về báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII) về khoa học và công nghệ; nhiệm vụ, giải pháp phát triển khoa học và công nghệ từ nay đến năm 2020.

Đồng chí Phùng Hữu Phú, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã thông báo kết luận 234-KL/TW của Bộ Chính trị, nhấn mạnh việc nâng cao nhận thức, ý thức hành động và trách nhiệm của tất cả các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, thực sự coi phát triển khoa học công nghệ là một trong những nội dung lãnh đạo chủ yếu, là nhiệm vụ chính trị then chốt. Đồng chí Phùng Hữu Phú đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể từ Trung ương đến cơ sở, các doanh nghiệp cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, định hướng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ trong Nghị quyết 2; xây dựng chương trình hành động đẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ từ nay đến năm 2020. Các cấp ủy, tổ chức Đảng từ Trung ương đến địa phương coi việc đẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và thường xuyên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phát triển khoa học và công nghệ sẽ quyết định chất lượng tăng trưởng, năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế và hội nhập quốc tế.

Về xây dựng chương trình hành động thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về phát triển khoa học và công nghệ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Văn Phong đã nêu rõ mục tiêu chung là nâng cao trình độ nghiên cứu khoa học, năng lực sáng tạo và đổi mới công nghệ, tăng tỷ trọng đóng góp của khoa học và công nghệ trong việc nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ nhằm đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng tăng trưởng của các ngành, lĩnh vực và cả nền kinh tế. Ngành tập trung xây dựng được một nền khoa học và công nghệ có trình độ trung bình tiên tiến trong khu vực, thực sự là động lực đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

LƯU THỊ THOAN (TTXVN)

LƯU THỊ THOAN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết