ANH PHƯƠNG
Theo ông Nguyễn Hoàng Tư, Phó Chủ tịch UBND phường Trường Lạc, quận Ô Môn, toàn phường hiện còn 21 hộ nghèo, tỷ lệ 0,47% và 284 hộ cận nghèo, tỷ lệ 6,38%. Phường tập trung nguồn lực, vận dụng các hình thức trợ giúp, phấn đấu hỗ trợ 12 hộ thoát nghèo vào cuối năm 2023; đồng thời, tiếp tục phấn đấu đạt danh hiệu phường đạt chuẩn đô thị văn minh cuối năm 2024.
Trợ giúp kịp thời

UBND phường Trường Lạc tổ chức trao tặng nhà Đại đoàn kết cho hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở. Ảnh: Ủy ban MTTQVN phường cung cấp.
Căn nhà Đại đoàn kết của gia đình anh Lý Sanh, hộ cận nghèo dân tộc Khmer, ở khu vực Bình Lợi, vừa hoàn thành và bàn giao đầu tháng 6-2023. Anh Sanh bày tỏ niềm vui khi được hội, đoàn thể chăm lo đời sống cũng như quan tâm hỗ trợ xây dựng nhà. Lâu nay, ngoài công việc chính là phụ hồ, thu nhập khoảng 300.000 đồng/ngày, anh Sanh còn nhận bốc vác, đào đất mướn. Con trai lớn của anh đi làm mướn ở xa, con gái út mới học lớp 1. Anh Sanh xúc động nói: “Nếu không nhờ địa phương hỗ trợ, chẳng biết đến bao giờ tôi mới đủ tiền cất nhà. Tôi sẽ cố gắng chí thú làm ăn, từng bước vươn lên thoát nghèo, chăm lo con gái học hành đến nơi đến chốn”.
Anh Hà Văn Bơ, hộ mới thoát nghèo cuối năm 2021, ở khu vực Trường Trung, vừa đẩy chiếc xe đầy ắp cỏ tươi dành cho dê, vừa vui vẻ trò chuyện với chúng tôi. Anh Bơ vừa thu hoạch 3 công sầu riêng Ri6, đạt trên 5,5 tấn trái, với giá 46.000 đồng/kg; 15 con dê thịt cũng đang phát triển tốt. Cứ 6 tháng, anh Bơ bán dê thịt, trừ chi phí, lợi nhuận từ 1,5-2 triệu đồng/con. Anh Bơ kể, 6 năm trước, cần tiền trị bệnh cho mẹ, anh Bơ phải cầm cố đất vườn, việc nuôi dê đình trệ, gia cảnh khó khăn. Khi sức khỏe mẹ dần hồi phục, anh Bơ quyết tâm nuôi lại đàn dê thịt và thu mua dê, bán cho các nhà hàng, quán ăn. Vợ chồng anh Bơ sắp xếp thời gian đi phụ việc nhà, kiếm thêm thu nhập. Anh Bơ tích lũy tiền để chuộc lại phần đất, trồng sầu riêng. Anh Bơ cho biết: “Tôi được hỗ trợ vay 55 triệu đồng vốn ưu đãi xoay vòng nuôi dê, làm vườn. Tôi dành dụm tiền nâng cấp từng phần căn nhà để mẹ ổn định chỗ ở lúc tuổi già”.
Vận dụng nhiều giải pháp
Theo UBND phường Trường Lạc, từ đầu năm đến nay, phường phối hợp vận động xây dựng 4 căn nhà Đại đoàn kết tặng hộ nghèo, trị giá 240 triệu đồng; cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo; phối hợp giới thiệu việc làm cho người dân tại các công ty, cơ sở tư nhân. Các hội, đoàn thể phường quản lý gần 58 tỉ đồng vốn vay ưu đãi, hỗ trợ 1.819 hộ vay phát triển sản xuất, mua bán nhỏ, trong đó, có hộ nghèo, cận nghèo. Qua khảo sát, hầu hết các hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả. Phường duy trì hoạt động các tổ hợp tác nông nghiệp trồng cây ăn trái, thu hút nhiều lao động làm việc thời vụ, tăng thu nhập. UBND phường kịp thời chỉ đạo các trường học trên địa bàn thực hiện chính sách miễn học phí; triển khai các phong trào khuyến học, vận động tặng dụng cụ học tập tặng học sinh nghèo. Tùy thế mạnh, các hội, đoàn thể phường tích cực phối hợp tổ chức các hoạt động từ thiện, giúp đỡ hộ nghèo, khó khăn, bệnh tật, yếu thế. Bà Nguyễn Thị Thê, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường, cho biết: “Từ đầu năm đến nay, Hội khởi công xây dựng nhà Chữ thập đỏ cho hộ khó khăn về nhà ở; tặng hộ nghèo, khó khăn gần 100 phần quà gồm gạo, nhu yếu phẩm. Nhiều năm qua, Hội vận động nhà hảo tâm hỗ trợ gạo hằng tháng cho hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đảm bảo cuộc sống”.
Ông Nguyễn Hoàng Tư, Phó Chủ tịch UBND phường Trường Lạc, cho biết, để đạt kết quả giảm nghèo bền vững, ngay từ đầu năm, các ngành, đoàn thể phường triển khai đồng bộ chính sách trợ giúp người nghèo như: y tế, nhà ở, tín dụng, giáo dục, dạy nghề, khuyến nông, việc làm... Ngân hàng Chính sách xã hội quận Ô Môn cho vay ưu đãi đối với hộ nghèo, cận nghèo; kết hợp đồng bộ, hiệu quả việc vay vốn, giải quyết việc làm với giảm nghèo. Ủy ban MTTQVN phường xét xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Phòng Kinh tế mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hội thảo đầu bờ, hỗ trợ cây, con giống cho hộ nghèo có nhu cầu; nhân rộng các mô hình sản xuất, mua bán nhỏ, tăng thu nhập, giảm nghèo hiệu quả.
Từ nay đến cuối năm, phường phối hợp hỗ trợ vốn vay, dạy nghề gắn với tạo việc làm cho người nghèo, cận nghèo; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội; vận động đóng góp Quỹ Vì người nghèo. Đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm các ngành, đoàn thể trong giúp đỡ, hướng dẫn hộ nghèo cách thức làm ăn phù hợp, thoát nghèo bền vững, không để tái nghèo, phát sinh hộ nghèo mới.