25/08/2023 - 05:43

Triển khai các biện pháp chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu 

Bài, ảnh: T. TRINH

Dưới tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH), TP Cần Thơ đã chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố thiên tai diễn biến bất thường tác động tiêu cực đến đời sống sinh hoạt của người dân, cũng như phát triển của thành phố. Song song với triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, TP Cần Thơ quan tâm, chú trọng thực hiện nhiều biện pháp để chủ động thích ứng với BĐKH, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Kè mé sông, rạch chống sạt lở trên địa bàn TP Cần Thơ.

Kè mé sông, rạch chống sạt lở trên địa bàn TP Cần Thơ.

Thời gian qua, trên địa bàn TP Cần Thơ đã xảy ra hiện tượng ngập nghẹt đô thị, sạt lở bờ sông, xâm nhập mặn. Những hiện tượng này tác động trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Theo ông Phạm Nam Huân, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ, thành phố đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về chủ động ứng phó, thích ứng với BÐKH, bảo vệ môi trường hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Từ đó, góp phần tạo nên sự đoàn kết trong các hành động và chủ động trong công tác ứng phó. Các ngành, lĩnh vực đã bước đầu lồng ghép và xây dựng các giải pháp về phát triển ngành theo hướng bền vững, kết hợp với bảo vệ môi trường và thích ứng BÐKH phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố trong từng giai đoạn phát triển.

Thành phố chú trọng nâng cao năng lực và triển khai hiệu quả chương trình quan trắc môi trường, định kỳ giám sát chặt chẽ nước mặt, nước ngầm, giám sát không khí, mức độ xâm nhập mặn. TP Cần Thơ cũng đang tập trung triển khai thực hiện các dự án xây dựng kè hai bên sông, rạch trên địa bàn,  góp phần giúp thành phố chủ động hơn trong ứng phó sạt lở, kiểm soát ngập lụt, cải thiện môi trường, chỉnh trang đô thị ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp. Bên cạnh thường xuyên cải tạo, nạo vét, thành phố ban hành danh mục 63 kênh rạch, ao, hồ trên địa bàn không được lấn chiếm, san lấp. Mặt khác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới, thích ứng BÐKH trong xây dựng đô thị, phát triển, sử dụng năng lượng, giao thông, vật liệu xây dựng, thoát nước... Hiện nay, 100% công trình sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn được kiểm soát sử dụng vật liệu không nung; tăng cường tuyên truyền, tập huấn, nhân rộng mô hình tiết kiệm năng lượng trong sinh hoạt và sản xuất. Trong hoạt động vận tải, đưa vào khai thác 7 tuyến xe buýt với xe đời mới, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4…

Ngành Nông nghiệp thành phố đã đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững trong điều kiện BÐKH gắn với bảo vệ môi trường. Theo ông Nguyễn Tấn Nhơn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ, ngành Nông nghiệp thành phố tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ, biện pháp canh tác tiên tiến tiết kiệm nước, áp dụng quy trình thực hành tốt VietGAP Global GAP… Hằng năm, phát động phong trào trồng cây xanh phân tán, gần đây trồng thêm cây bần dọc theo các tuyến kênh, rạch vừa chống sạt lở vừa tạo cảnh quan môi trường. Cùng đó, triển khai kế hoạch thủy lợi mùa khô hằng năm trên địa bàn nhằm chủ động đưa ra giải pháp ứng phó khô hạn, thiếu nước sản xuất…

Thực hiện hợp tác quốc tế trong ứng phó BĐKH, thời gian qua, TP Cần Thơ được hỗ trợ triển khai một số dự án đem lại hiệu quả cao. Điển hình là, dự án nâng cao khả năng chống chịu với xâm nhập mặn TP Cần Thơ do Quỹ Rockerfeler tài trợ, lắp đặt 8 trạm quan trắc xâm nhập mặn tự động liên tục; dự án hỗ trợ mạng lưới các Thị trưởng Toàn cầu trong lĩnh vực Khí hậu và Năng lượng - khu vực châu Á, đang triển khai giai đoạn 2; dự án xây dựng bản đồ phân vùng rủi ro thiên tai do BĐKH và tăng cường mạng lưới quan trắc xâm nhập mặn trên địa bàn TP Cần Thơ do Bộ Ngoại giao Hàn Quốc viện trợ thông qua Quỹ Hợp tác Mê Công - Hàn Quốc; dự án đánh giá hiệu quả kinh tế của các giải pháp thích ứng khí hậu (EC) - Phân tích tại TP Cần Thơ, Việt Nam do Quỹ Giải pháp Bảo hiểm Thích ứng (ISF) của Ngân hàng Phát triển Đức KfW viện trợ…

Ông Phạm Nam Huân cho biết: Sở tiếp tục tăng cường công tác phối hợp trong thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và người dân trên địa bàn ứng phó, thích ứng với BÐKH. Đồng thời, tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với BĐKH. Thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển bền vững, chú trọng thúc đẩy phát triển các mô hình kinh tế xanh, khu công nghiệp sinh thái, xã hội cacbon thấp, kinh tế tuần hoàn. Cùng với đó, tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực môi trường và ứng phó với BÐKH…

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, cho biết: TP Cần Thơ là một trong những đô thị chịu ảnh hưởng của BĐKH. Do đó, trong tất cả các quy hoạch, đồ án phát triển đô thị, thành phố luôn quan tâm tính toán yếu tố làm sao để thích ứng với BĐKH. Trong sinh hoạt, thành phố chú trọng công tác tuyên truyền để cán bộ đảng viên, nhân dân nâng cao ý thức thích ứng với BĐKH. Về hành động, TP Cần Thơ đang triển khai Dự án 3 (Dự án Phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị), trước hết thực hiện chống ngập trên địa bàn quận Ninh Kiều thông qua đê bao khép kín, âu thuyền, hệ thống van ngăn triều. Thành phố cũng mong muốn được Ngân hàng Thế giới cũng như các tổ chức tài trợ cho thành phố tiếp tục mở rộng thêm dự án này ở các quận, huyện còn lại để thích ứng, giảm nhẹ tác động của BĐKH đến đời sống người dân và phát triển của thành phố…
Chia sẻ bài viết