20/01/2024 - 21:11

Trao quà Tết tặng người nghèo, hoàn cảnh khó khăn 

(CT) - Ngày 20-1, tại phường Phú Thứ, quận Cái Răng, Sacombank phối hợp phường Phú Thứ và phường Hưng Thạnh tổ chức buổi họp mặt, tặng 100 phần quà Tết các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn 2 phường.

Lãnh đạo phường Phú Thứ và Sacombank trao quà Tết đến các hộ gia đình. Ảnh: Tâm Khoa

Tại buổi họp mặt, đại diện lãnh đạo địa phương và nhà tài trợ gởi những lời chúc các hộ gia đình đón xuân đầm ấm vui tươi, tiếp tục phấn đấu vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo. Dịp này, mỗi hộ gia đình được nhận phần quà trị giá 500.000 đồng (gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm).

Theo Sacombank Xuân Giáp Thìn 2024, đơn vị tổ chức chuỗi hoạt động từ thiện thường niên với chủ đề “Ấm tình mùa Xuân” lần thứ 21, mang niềm vui ngày xuân đến các cụ già neo đơn, trẻ em mồ côi, khuyết tật, cũng như các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại 51 tỉnh, thành… Kinh phí cho chuỗi hoạt động năm 2024 là 8,5 tỉ đồng. Riêng tại Cần Thơ, Sacombank tặng 600 phần quà, tổng trị giá 300 triệu đồng, giúp các hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn đón Tết vui tươi, đầm ấm.

► Cùng ngày, Sacombank phối hợp UBND huyện Thới Lai, trao 100 suất quà Tết, tổng giá trị 50 triệu đồng, tặng người nghèo, hộ gia đình chính sách, neo đơn, người khuyết tật trên địa bàn huyện.

► Chiều 19-1, Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Cần Thơ phối hợp Công đoàn cơ sở Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ tổ chức chương trình Xuân yêu thương nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 tại phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng. Ban tổ chức chương trình trao 40 phần quà tặng các trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn và học sinh vượt khó học tốt. Tổng trị giá các phần quà là 28 triệu đồng.

Trong năm 2023, Hội Phụ nữ Bộ CHQS thành phố tổ chức nhiều hoạt động: tặng quà con cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong lực lượng vũ trang thành phố, trẻ em mồ côi với tổng số tiền 318 triệu đồng; vận động giúp đỡ hội viên mắc bệnh hiểm nghèo số tiền 118,7 triệu đồng; nhận đỡ đầu 1 trẻ mồ côi ở phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt... Hội Phụ nữ Bộ CHQS thành phố còn thực hiện hiệu quả các mô hình “Bếp nuôi quân giỏi”, “Phụ nữ lực lượng vũ trang thành phố chung tay vì phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn”, “Hùn vốn xoay vòng”, “Heo đất tiết kiệm”, “Tủ sách phụ nữ”.

NHÓM PV

 

Chia sẻ bài viết