21/03/2024 - 08:51

Tranh chấp lối đi 

Người dân trong khu dân cư ở khu vực Thới An 1, phường Thuận An, quận Thốt Nốt phản ánh hộ bà Võ Lê Thanh Trúc và ông Ngô Phước Nam ngụ cùng khu vực, xây dựng hàng rào chắn ngang đường giao thông công cộng làm ảnh hưởng đến việc đi lại của các hộ dân. Mặc dù chính quyền địa phương đã đứng ra giải quyết nhiều lần nhưng đến nay chưa dứt điểm, gây bức xúc trong dư luận.

Bà Võ Lê Thanh Trúc làm hàng rào gây bức xúc trong khu dân cư vì người dân đi lại bất tiện.

Theo phản ánh của người dân ở khu vực Thới An 1, phường Thuận An, trước đây khi các hộ dân mua đất về cất nhà sinh sống thì có tuyến đường giao thông dài khoảng 150m, rộng 4m giáp với quốc lộ 91 để đi lại, sinh hoạt. Sau đó, Nhà nước thu hồi đất mở tuyến đường tránh Long Xuyên và tuyến quốc lộ 91 (thường gọi là tuyến tránh Thốt Nốt) cắt ngang khu dân cư. Tuyến đường tránh Thốt Nốt hoàn thành, bà Võ Lê Thanh Trúc và ông Ngô Phước Nam tiến hành làm hàng rào khung sắt chắn ngang tuyến đường vào khu dân cư, buộc các hộ dân phải đi đường vòng, rất bất tiện.

Bà Tô Yến Phi, một người dân ở đây nói: “Năm 2021, khi bà Trúc và ông Nam làm rào chắn, người dân đã làm đơn kiến nghị để được xử lý tháo dỡ. Sau khi chính quyền địa phương vận động, bà Trúc và ông Nam đã tháo dỡ. Sau đó, lại tiếp tục làm hàng rào lại”. Còn ông Nguyễn Văn Huy, người dân khu vực Thới An 1 cho biết: “Tôi về sống ở đây cả chục năm rồi. Khi hộ bà Trúc và ông Nam rào chắn ngang lối đi trước đó thì địa phương cử cán bộ đến làm việc để mở lưu thông. Tôi đề nghị chính quyền địa phương sớm giải quyết để người dân có lối đi thuận tiện”.  

Trước phản ánh của người dân, bà Võ Lê Thanh Trúc cho biết, phần đất bà xây dựng hàng rào là trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc quyền sử dụng của bà đã được đo đạc xác định theo bản trích đo địa chính số 99/TTKTTNMT, ngày 28-8-2020 của Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) thành phố. Bà Trúc nói: “Trước đây, tôi làm đường để cho nhà sử dụng và các hộ dân trong khu dân cư đi nhờ, về lâu về dài nhầm tưởng là đường đi công cộng. Tôi làm hàng rào là để bảo quản tài sản của gia đình và nhà trọ. Nếu tôi làm rào trên lối đi công cộng, tôi sẵn sàng tháo dỡ”.

UBND phường Thuận An đã có tờ trình số 20/TTr-UBND ngày 11-1-2024 kiến nghị UBND quận Thốt Nốt, Phòng TN&MT quận Thốt Nốt xác minh, kiểm tra vụ việc và xác định lại phần đất mà bà Trúc làm hàng rào là đất đường giao thông công cộng hay đất thuộc quyền sử dụng của bà Trúc để thuận lợi cho công tác quản lý của địa phương. Ông Bùi Cửu Long, Chủ tịch UBND phường Thuận An, cho biết: “Sau khi tiếp nhận đơn phản ánh của người dân, UBND phường mời các hộ dân lên để tiến hành xác minh, trao đổi nội dung làm việc. Sau đó, UBND phường đề nghị bà Trúc cung cấp đầy đủ bằng chứng, giấy tờ pháp lý về diện tích đất ở lối đi để UBND phường có cơ sở xem xét, giải quyết”.

Ông Bùi Hữu Nghĩa, Phó Trưởng phòng TN&MT quận Thốt Nốt, cho biết: “Phòng TN&MT quận đã phối hợp với UBND phường Thuận An xác minh thực tế. Qua xác minh, UBND phường đã vận động bà Võ Lê Thanh Trúc tháo dỡ hàng rào chắn. Tuy nhiên, để giải quyết dứt điểm nội dung phản ánh của người dân, Phòng TN&MT quận sẽ rà soát lại hồ sơ tài liệu có liên quan đến phần đất của khu dân cư nói trên và phần đất của bà Võ Lê Thanh Trúc. Sau đó, sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan xác định lối đi bên phần đất của Võ Lê Thanh Trúc có thể hiện trong thửa đất hay không. Sau đó, Phòng TN&MT quận sẽ có văn bản cụ thể cung cấp đến UBND phường Thuận An để làm cơ sở thông tin, giải quyết dứt điểm nội dung phản ánh của người dân”.

Bài, ảnh: T.T

Chia sẻ bài viết