06/06/2017 - 22:13

TP Cần Thơ và Quận Riverside (Hoa Kỳ) ký kết 2 bản Ghi nhớ hợp tác

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc với chính quyền Quận Riverside (Hoa Kỳ), chiều 6-6, đoàn công tác của TP Cần Thơ do ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy- Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ dẫn đầu, đã tham gia hội nghị kết nối doanh nghiệp giữa hai bên và ký Ghi nhớ hợp tác (MoU) về thương mại và đầu tư Cần Thơ - Riverside. Trước đó, sau khi thảo luận về chương trình đào tạo cán bộ công chức của TP Cần Thơ, đoàn Cần Thơ đã ký kết MoU về chương trình này với Đại học California, Riverside.

Theo ông Phạm Văn Hiểu, đây là kết quả tiếp theo mà Cần Thơ hợp tác với thành phố Riverside (thành phố Riverside thuộc Quận Riverside). Cụ thể vào tháng 1-2015, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ và đoàn doanh nghiệp đã thăm và ký kết ghi nhớ hợp tác với thành phố Riverside về giáo dục, y tế, thương mại, hành chính công; tháng 11-2016, Thị trưởng Riverside đã thăm và ký 2 bản ghi nhớ về nghiên cứu và phát triển phòng thí nghiệm xâm nhập mặn giữa Đại học Riverside với Đại học Cần Thơ, Viện Lúa ĐBSCL và hợp tác giữa Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ với Đại học California Baptist.

Phát biểu tại hai sự kiện này, ông Phạm Văn Hiểu đã giới thiệu về vị trí trung tâm vùng ĐBSCL của TP Cần Thơ và cho biết đến tháng 5-2017, Cần Thơ đã thu hút được 4 dự án FDI của Hoa Kỳ với vốn đầu tư 40,89 triệu USD. Về thương mại, năm 2016, Cần Thơ xuất qua Mỹ 124,7 triệu USD hàng gạo, thủy hải sản, may mặc, nông sản, thủ công mỹ nghệ...; nhập từ Mỹ 2,3 triệu USD chủ yếu là nguyên liệu dược, nông dược, phân bón và các loại vật tư nguyên liệu khác. Quý I-2017, Cần Thơ xuất qua Mỹ 37,2 triệu USD, nhập từ Mỹ 537.000 USD. Trong hợp tác phi chính phủ (NGO), hiện Cần Thơ có 6 dự án NGO của Hoa Kỳ với tổng vốn gần 1,1 triệu USD, trong đó, có 96.700 USD vốn đối ứng của Cần Thơ.

Sau khi ký kết hợp tác với Quận Riverside, từ ngày 7 đến 9-6, đoàn chính quyền và doanh nghiệp Cần Thơ sẽ đi thăm Temecula, thảo luận cơ hội xuất khẩu rượu vang vào Cần Thơ; nghiên cứu thực địa các loại hình phát triển du lịch tại Las Vegas; làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco và gặp gỡ doanh nghiệp tại San Francisco.

HUỲNH KIM

Chia sẻ bài viết