25/03/2024 - 21:07

Tôn vinh giá trị cao quý, ý nghĩa nhân văn nghề công tác xã hội 

(CT) - Sáng 24-3, tại Làng du lịch sinh thái Ông Đề (xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP Cần Thơ tổ chức hội thi tiểu phẩm truyền thông công tác xã hội (CTXH), chủ đề “CTXH tại cộng đồng đối với đối tượng dễ bị tổn thương”, kỷ niệm Ngày CTXH Việt Nam và kỷ niệm 10 năm thực hiện mô hình “Giáo dục phòng ngừa trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt (Câu lạc bộ (CLB) Tuổi hồng)”.

Bà Phan Quỳnh Dao, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH thành phố trao giải Nhất cho đội thi huyện Thới Lai.

Tham dự hội thi tiểu phẩm truyền thông CTXH có 12 đội (mỗi đội từ 5-7 thành viên) đến từ phòng LĐ-TB&XH của 9 quận, huyện và 3 đơn vị trực thuộc gồm: Trung tâm CTXH thành phố, Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố và Cơ sở Cai nghiện ma túy thành phố. Với hình thức sân khấu hóa, mỗi đội xây dựng tiểu phẩm, nội dung xoay quanh vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ CTXH, cơ sở cung cấp dịch vụ CTXH trong chăm sóc sức khỏe tâm thần, người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và đối tượng dễ bị tổn thương khác. Qua đó, tôn vinh giá trị cao quý, ý nghĩa nhân văn nghề CTXH; ghi nhận vai trò và đóng góp của người làm CTXH… Kết quả, Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội thi huyện Thới Lai; 2 giải Nhì thuộc về Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố và Cơ sở Cai nghiện ma túy thành phố; 3 giải Ba: quận Thốt Nốt, huyện Cờ Đỏ và Trung tâm CTXH thành phố; 6 giải Khuyến khích và 3 giải diễn viên xuất sắc.

Trong khuôn khổ hoạt động, Sở LĐ-TB&XH thành phố tổ chức đánh giá hoạt động 10 năm CLB Tuổi hồng. Hiện toàn thành phố có 20 CLB Tuổi hồng trong 20 trường THCS, THCS-THPT tại 9 quận, huyện, với 910 hội viên. Trung tâm CTXH thành phố đã phối hợp các ngành chức năng, nhà trường và địa phương đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng cho trẻ em; làm tốt công tác vận động, kết nối hỗ trợ trẻ em có cơ hội phát triển bình đẳng, phục hồi chức năng tại cộng đồng như: tặng quà, xe đạp, học bổng, dụng cụ học tập… Qua đó, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp giữa gia đình, nhà trường và địa phương trong bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt… Dịp này, các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, hoạt động CLB Tuổi hồng được biểu dương, khen thưởng.  

Tin, ảnh: A.P

Chia sẻ bài viết