27/08/2025 - 20:05

Tổ Dân vận năng động 

“Nhờ sự trợ giúp của cán bộ khu vực, gia đình tôi có mái ấm khang trang; các con tôi được tặng tập, sách, dụng cụ học tập... dịp đầu năm học mới” - chị Nguyễn Thị Thúy Diễm ở khu vực Phú Hưng, phường Hưng Phú, bộc bạch. Gia đình chị Diễm là một trong những hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được khu vực hỗ trợ, vươn lên ổn định cuộc sống. Không riêng trường hợp chị Diễm, Tổ Dân vận khu vực Phú Hưng luôn phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân. Trong 5 năm qua, khu vực đã giúp 19 hộ thoát nghèo. Hiện nay, khu vực không còn hộ nghèo.

Cán bộ Tổ Dân vận khu vực Phú Hưng thăm hỏi, tìm hiểu tình hình đời sống, sản xuất của người dân.

Chị Diễm kể, gia đình chị không có đất đai sản xuất, trước đây chị ở nhà đưa đón các con đi học. Năm 2023, do công việc khuân vác cát nặng nhọc, chồng chị Diễm bị đau cột sống, phải nghỉ làm trong thời gian dài. Kinh tế gia đình rất khó khăn, các con chị Diễm có nguy cơ bỏ học. Thấu hiểu gia cảnh của chị, cán bộ khu vực động viên, giới thiệu chị làm công nhân ở công ty gần nhà; chồng chị Diễm cũng tìm được việc làm phù hợp sức khỏe. Năm 2023, gia đình chị Diễm được tặng nhà Đại đoàn kết. Hiện tại, gia đình chị đã được xét thoát nghèo.

Gia đình bà Đỗ Thị Kiều Loan từng thuộc diện hộ nghèo, được khu vực hỗ trợ nhiều mặt trong cuộc sống. Bà Loan bộc bạch: “Gia đình tôi có 2 công đất. Trước đây, tôi canh tác vườn tạp, huê lợi ít ỏi. Căn nhà cũ của gia đình xuống cấp, nhiều chỗ dột mỗi khi trời mưa. Năm 2023, gia đình tôi được xét cất nhà Đại đoàn kết và được tạo điều kiện vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để trồng mít. Trong khi chờ mít cho trái, tôi trồng ngò gai “lấy ngắn nuôi dài”. Hiện vườn mít cho huê lợi khoảng 40 triệu đồng/năm”.

Theo bà Nguyễn Thị Thu, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ Dân vận khu vực Phú Hưng, giai đoạn 2020-2025, từ nguồn vận động và hỗ trợ của cấp trên, khu vực cất mới, sửa chữa 10 căn nhà Đại đoàn kết. Hằng năm, khu vực vận động 250-300 phần quà hỗ trợ hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp bà con ổn định cuộc sống. 

Các đoàn thể khu vực hiện đang quản lý 6 tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, với tổng dư nợ gần 20 tỉ đồng, phục vụ nhu cầu sản xuất, mua bán nhỏ của người dân. Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi, nhiều gia đình đầu tư sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Ông Phạm Văn Beo kể: “Vợ chồng tôi không có đất sản xuất, trước kia chủ yếu làm mướn kiếm sống. Từ nguồn vốn vay ưu đãi, vợ chồng tôi thuê 2 công đất trồng rau màu. Chúng tôi chuyên bán dưa nụ vì được giá cao. Sau khi trừ chi phí, ước tính 2 công dưa lời khoảng 20 triệu đồng/vụ. Mỗi năm, gia đình tôi canh tác từ 3-4 vụ”.

Bên cạnh chăm lo, hỗ trợ phát triển kinh tế, cán bộ khu vực vận động người dân đóng góp xây dựng hạ tầng giao thông. Đến nay, các tuyến đường khu vực đã được bê tông hóa khang trang, lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng, với tổng chiều dài 13km. Chào mừng Tết Độc lập, Tổ Dân vận cùng bà con khu vực hăng hái làm vệ sinh môi trường, thay mới hệ thống đèn chiếu sáng tại tuyến Lòng Óng, tạo vẻ mỹ quan đô thị. 

“Tuyến đường Lòng Óng có chiều dài 1.200m. Đây là điểm được khu vực chọn, đăng ký thực hiện mô hình “Tuyến đường sáng - xanh - sạch đẹp, gắn với an toàn giao thông” được duy trì, nâng chất 3 năm qua. Mô hình được nhận nhiều giấy khen các cấp. Hiện nay, khu vực rà soát và vận động xã hội hóa để thay mới cờ Tổ quốc, bóng đèn chiếu sáng… để đón Đại lễ Quốc khánh long trọng, trang nghiêm” - bà Nguyễn Thị Thu, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ Dân vận khu vực Phú Hưng, thông tin.

Bài, ảnh: HẢI THƯ

Chia sẻ bài viết