10/03/2022 - 07:10

Tổ Dân vận năng động 

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhớ, Trưởng Khối Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, nhận xét: “Tổ Dân vận ấp 4, đã tích cực vận động nhân dân đoàn kết giúp nhau trong phát triển kinh tế, giảm nghèo. Đồng thời, chung tay đóng góp xây dựng các công trình cầu, đường giao thông”.

Đại diện Tổ Dân vận ấp 4 (bìa trái) thăm hỏi, tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CTV

Đại diện Tổ Dân vận ấp 4 (bìa trái) thăm hỏi, tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CTV

3 năm qua (2019-2021), Tổ Dân vận ấp 4 đã vận động xây dựng mới 11 cây cầu, với tổng trị giá hơn 1,4 tỉ đồng và hàng nghìn ngày công lao động. Tiêu biểu như năm 2021, nhân dân ấp 4 đã đóng góp xây dựng cầu KH kinh 4. Thực hiện công trình, bà con bầu ban vận động, ban xây dựng để vận động và thi công công trình. Ông Cao Văn Tư, Trưởng Ban vận động nói: “Công trình thi công trong thời gian 1 tháng, với tổng số tiền 800 triệu đồng và hơn 560 ngày công lao động”. Chú Vi Văn Tấn ngụ ấp 4, cho biết: “Cầu cũ xuống cấp, đi lại không bảo đảm an toàn. Do đó, khi địa phương có chủ trương làm đường, tôi và bà con đều ủng hộ. Ngoài việc đóng góp 1 triệu đồng, tôi còn trực tiếp tham gia làm cầu. Tôi nghĩ, mỗi người chung tay góp sức, cầu sẽ sớm hoàn thành”. Chú Đỗ Văn Ngon ngụ cùng ấp, tiếp lời: “Những ngày làm cầu, bà con tập trung đông vui lắm. Các anh, các chú bẻ sắt, đổ bê tông; còn các cô, các chị thì phục vụ ăn uống cho nhân công”.

Bên cạnh đó, Tổ Dân vận ấp 4 còn tích cực chăm lo, hỗ trợ những hộ nghèo, cận nghèo ổn định cuộc sống. Chúng tôi cùng cán bộ Tổ Dân vận ấp đến thăm và trao quà của nhà hảo tâm cho gia đình ông Nguyễn Văn Bạn, hộ cận nghèo. Ông Bạn kể, gia đình không đất sản xuất, người con trai duy nhất tật nguyền. Vợ chồng ông đã cao tuổi, mắc nhiều bệnh. Kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào vài liếp rau cải trồng nhờ trên đất của người ta. Ông Bạn bộc bạch: “Dịp lễ, Tết gia đình tôi đều được ưu tiên nhận nhu yếu phẩm, gạo. Mới đây, gia đình cũng được ấp vận động cất tặng căn nhà tình thương thay cho căn nhà cũ xiêu vẹo”.

Theo bà Nguyễn Thị Nga, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ Dân vận ấp 4, hằng năm, Tổ vận động 300-400 phần quà, mỗi phần trị giá từ 200.000 đồng trở lên để hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn. Riêng năm 2021, Tổ Dân vận ấp 4 đã vận động và tặng 149 lượt hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng thời, ấp còn vận động và phát cho bà con trên 1 tấn rau củ quả: mướp, dưa leo, củ cải... Tổ Dân vận, Ban Nhân dân, Ban Công tác Mặt trận và các chi tổ hội ấp còn hướng dẫn, liên kết tiêu thụ hơn 20 tấn rau màu của người dân trên địa bàn ấp. Bà Nguyễn Thị Nga cho biết thêm: “Chi bộ, Tổ Dân vận còn hướng dẫn thủ tục, tạo điều kiện cho các đội nhân công thu hoạch nông sản thu hoạch lúa vụ 3 cho bà con thuận lợi và nhanh chóng nhất”.

Song song đó, các đoàn thể ấp 4 đang quản lý 2 tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, hỗ trợ các hộ gia đình vay vốn đầu tư sản xuất, mua bán nhỏ. Từ đó, nhiều hộ vượt khó, vươn lên thoát nghèo. Từ nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực, giai đoạn 2019-2021, ấp 4 có 5 hộ thoát nghèo. Hiện tại, ấp 4 còn 4 hộ cận nghèo. “Chúng tôi tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để các hộ gia đình có điều kiện phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Trong đó, Chi bộ, Tổ dân vận đề ra chỉ tiêu, sẽ giúp đỡ để cuối năm 2022 sẽ có thêm 2 hộ thoát cận nghèo” - bà Nguyễn Thị Nga nói.

Tâm Khoa

Chia sẻ bài viết