25/03/2017 - 16:09

Tổ chức Lễ đặt đá xây dựng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer

Ngày 25/3/2017, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) và Ban Hỗ trợ xây dựng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tổ chức Nghi thức đặt viên đá đầu tiên xây dựng học viện và vận động công đức xây dựng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tại Khu vực 12, phương Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, TP Cần Thơ. Đến dự lễ có đại diện các bộ, ban ngành, cơ quan trung ương và địa phương, đại diện các tôn giáo bạn và gần 500 sư sãi, chức sắc, phật tử, đồng bào Khmer các tỉnh Nam bộ.

 Nghi thức động thổ xây dựng Học Viện Phật giáo Nam tông Khmer.

Tại buổi lễ, Hoà thượng Đào Như, Uỷ viên Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN đã báo cáo tình hình hoạt động của học viện qua hơn 10 năm thành lập(2006-2017). Tuy chưa có cơ sở chính thức phải đặt tạm tại chùa Pôthisômrôm, nhưng Hội đồng Điều hành Học viện đã từng bước vượt qua khó khăn đã và đang đào tạo được 4 khoá tăng sinh, đang chuẩn bị tuyển sinh khoá thứ 5.

Để đáp ứng nhu cầu mở rộng của học viện, cũng như mong mỏi của đông đảo sư sãi, phật tử phật giáo Nam tông Khmer, UBND TP Cần Thơ đã tiến hành giao đất đợt 1 cho Học viện Phật giáo Nam tông Khmer.

Phát biểu chức mừng Lễ đặt đá khởi công xây dựng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer, ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ, Trưởng Ban Hỗ trợ xây dựng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer TP Cần Thơ khẳng định: Học viện Phật giáo Nam tông Khmer là trường đầu tiên đào tạo bậc cử nhân Phật học cho hệ phái Nam tông Khmer, đã đáp ứng nguyện vọng tha thiết của sư sãi và đồng bào Khmer bao lâu nay. Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Lê Văn Tâm đánh giá cao nỗ lực của Hội đồng điều hành học viện trong 10 năm qua. Đồng thời, hy vọng cơ sở vật chất Học viện sớm hoàn thành để tạo điều kiện thuận lợi cho tăng sinh Phật giáo Nam Tông Khmer có nơi tu học theo truyền thống.

Hội đồng Trị sự Giaó hội Phật giáo Việt Nam và Ban Hỗ trợ xây dựng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer TP Cần Thơ kêu gọi quý tăng ni, quý phật tử, các nhà hảo tâm gần xa cùng đóng góp tịnh tài, tịnh vật cho 5 hạng mục công trình đầu tiên của Học viện Phật giáo Nam tông Khmer.

Thành Phú

Chia sẻ bài viết