20/05/2021 - 15:21

TP Cần Thơ

Tổ chức cho lực lượng vũ trang bầu cử sớm 

(CT) - Được sự đồng ý của Hội đồng bầu cử Quốc gia, ngày 20-5-2021, TP Cần Thơ có 8 đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố đã tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban Bầu cử (UBBC) thành phố đến dự và kiểm tra công tác bầu cử.

Lãnh đạo TP Cần Thơ dự Lễ khai mạc bầu cử tại Tổ bầu cử số 7 thuộc phường Hưng Thạnh (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố). Trong ảnh: Lãnh đạo thành phố và cử tri Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: ANH DŨNG

Lãnh đạo TP Cần Thơ dự Lễ khai mạc bầu cử tại Tổ bầu cử số 7 thuộc phường Hưng Thạnh (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố). Trong ảnh: Lãnh đạo thành phố và cử tri Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: ANH DŨNG

* Đến dự tại Tổ bầu cử số 7 (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố), thuộc phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng có các đồng chí: Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử thành phố; Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Phó Chủ tịch UBBC thành phố; Đại tá Chiêm Thống Nhất, Ủy viên BTV Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố... Sau lễ khai mạc, 100% cử tri là cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự đã lựa chọn bầu những ứng cử viên ưu tú, đủ đức, đủ tài đại diện cho các tầng lớp nhân dân làm ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp.  

Cử tri cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chờ đến lượt bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: ANH DŨNG

Cử tri cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chờ đến lượt bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: ANH DŨNG

Cử tri Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: ANH DŨNG

* Các đồng chí: Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, Chủ tịch UBBC thành phố; Nguyễn Tiền Phong, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều, thành viên Ban Chỉ đạo công tác bầu cử thành phố, đến dự tại Tổ bầu cử số 19 (Công an TP Cần Thơ) thuộc phường Cái Khế, quận Ninh Kiều.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố cùng lãnh đạo quận Ninh Kiều, cán bộ chiến sĩ Công an TP Cần Thơ thắp hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Q. THÁI

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố cùng các đại biểu, cử tri Công an TP Cần Thơ thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Q. THÁI

Sau phần khai mạc, cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố tiến hành bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đúng theo quy định của pháp luật. Theo Đại tá Võ Văn Thăng, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, cán bộ, chiến sĩ hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử ngay trong buổi sáng. Việc tổ chức bầu cử sớm tạo điều kiện thuận lợi cho các cán bộ và chiến sĩ vừa thực hiện quyền bầu cử vừa đảm bảo nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự để cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố diễn ra thành công tốt đẹp.

Trước khi tiến hành bầu cử, lãnh đạo thành phố, quận Ninh Kiều và cán bộ, chiến sĩ Công an TP Cần Thơ đã viếng, thắp hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên trụ sở Công an thành phố.

Đại diện cử tri Tổ bầu cử số 19 (Công an TP Cần Thơ) kiểm tra các hòm phiếu. Ảnh: Q. THÁI

Đại diện cử tri Tổ bầu cử số 19 (Công an TP Cần Thơ) kiểm tra các hòm phiếu. Ảnh: Q. THÁI

Cử tri Công an TP Cần Thơ bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.Ảnh: Q. THÁI

* Đến dự tại Tổ bầu cử số 9 (Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ), phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy có các đồng chí: Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử thành phố; Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền UBBC thành phố…

Đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử thành phố dự lễ khai mạc bầu cử ở Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ.

Đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử thành phố dự lễ khai mạc bầu cử ở Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ.

Đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử thành phố dự lễ khai mạc bầu cử ở Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thượng tá Lý Thanh Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trung đoàn trưởng, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 9 đề nghị các cử tri tuân theo nguyên tắc, trình tự bỏ phiếu và nội quy phòng phiếu; sáng suốt lựa chọn những người xứng đáng; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong và sau khi tham gia bầu cử… Trong ngày, 100% cử tri là cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ đã thực hiện xong quyền bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cử tri ở Tổ bầu cử số 9, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: PHẠM TRUNG

Cử tri Tiểu đoàn 1 - Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nam Bộ bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Cử tri Tiểu đoàn 1 - Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nam Bộ bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: NGỌC QUYÊN

* Đến dự tại Tổ bầu cử số 10 (Công an quận Ninh Kiều), thuộc phường An Hòa, quận Ninh Kiều có đồng chí Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, Phó Chủ tịch UBBC TP Cần Thơ. 

Sau khi nghe đại diện Tổ bầu cử thông qua nội quy bỏ phiếu, hướng dẫn quy tắc, trình tự bỏ phiếu, kiểm tra thùng phiếu…, cử tri là cán bộ, chiến sĩ Công an quận Ninh Kiều và công an 11 phường tiến hành bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong suốt quá trình bỏ phiếu bầu cử, Công an quận Ninh Kiều quan tâm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch CODIV-19; đồng thời, phân bổ lực lượng phù hợp để hoàn thành việc bỏ phiếu theo đúng quy định vừa đảm bảo công tác nghiệp vụ, trực, giữ gìn an ninh trật tự tại các phường. 

* Đến dự tại Tổ bầu cử số 20, phường An Khánh, quận Ninh Kiều (Tiểu đoàn 1 - Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nam Bộ) có các đồng chí: Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, Phó Chủ tịch UBBC thành phố; lãnh đạo quận Ninh Kiều…

Sau khi nghe đại diện Tổ bầu cử thông qua nội quy bỏ phiếu, hướng dẫn quy trình tham gia bỏ phiếu... cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 - Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nam Bộ đã tham gia bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đúng quy định. Quy trình tổ chức bầu cử tại Tổ bầu cử số 20 bảo đảm đúng theo luật định và thực hiện phòng, chống dịch COVID-19, như: đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, giữ khoảng cách...

* Đến dự tại Tổ Bầu cử số 09 (Công an quận Cái Răng), phường Lê Bình, quận Cái Răng có đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; đại diện lãnh đạo quận Cái Răng...

Trước khi bỏ phiếu bầu, đại diện Tổ bầu cử đã thông qua nội quy phòng bỏ phiếu, nguyên tắc và trình tự bỏ phiếu; đồng thời kiểm tra thùng phiếu chính, thùng phiếu phụ trước sự chứng kiến của các cử tri. Sau đó, cử tri là cán bộ, chiến sĩ công an quận Cái Răng tiến hành bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đúng quy định, bảo đảm quy định về phòng chống dịch COVID-19…

* Đến dự tại Tổ bầu cử số 15 (Công an quận Bình Thủy), thuộc phường Bình Thủy, quận Bình Thủy có đồng chí Lê Tấn Thủ, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, lãnh đạo Quận ủy Bình Thủy...

Các cử tri Công an quận Bình Thủy tham gia bầu cử. Ảnh: K.XUÂN

Các cử tri Công an quận Bình Thủy tham gia bầu cử. Ảnh: K.XUÂN

Trước giờ khai mạc, cán bộ, chiến sĩ Công an quận và Công an 8 phường thực hiện nghiêm việc mang khẩu trang, đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn; phòng, giữ khoảng cách… đúng theo các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Tất cả cử tri là cán bộ, chiến sĩ Công an quận Bình Thủy tham gia bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

* Đến dự tại Tổ bầu cử số 24 (Công an quận Ô Môn), khu vực 5, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn có đồng chí Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, Phó Chủ tịch UBBC thành phố, lãnh đạo quận Ô Môn …

Trong buổi sáng 20-5, 100% cử tri là cán bộ, chiến sĩ Công an quận, các phường trên địa bàn đã hoàn thành việc bỏ phiếu bầu chọn những người đủ tài, đủ đức làm ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhóm PV Chính trị - Xã hội

Chia sẻ bài viết