27/05/2023 - 08:29

Tình nguyện đảm bảo an toàn giao thông 

Bài, ảnh: CHUNG CƯỜNG​

Ban Chấp hành Đoàn phường và Hội Cựu chiến binh phường Long Hưng, quận Ô Môn vừa phối hợp ra quân thực hiện “Ngày thứ bảy tình nguyện” tại khu vực Thới Hòa B. Đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) và các cựu chiến binh đã phát quang bụi rậm, mé cành cây che khuất tầm nhìn trên tuyến đường dài 1.300m, tổ chức trồng 100 cây bần chống sạt lở bờ sông…

ĐVTN phường Long Hưng trồng bần chống sạt lở đường đi.

Các đơn vị tuyên truyền, vận động người dân không mua bán lấn chiếm lòng, lề đường; tham gia xây dựng nếp sống văn minh đô thị; chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ… Anh Trần Hữu Trí, Bí thư Đoàn phường Long Hưng cho biết: “Trong 5 tháng đầu năm 2023, Đoàn phường tổ chức nhiều hoạt động xây dựng văn minh đô thị, giữ gìn trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông (ATGT). Trong đó, Đoàn phường đã phối hợp sửa chữa 800m đường giao thông ở khu vực Long Hòa, tổ chức phát quang bụi rậm trên 2.000m đường…”.

Các cấp bộ Đoàn quận Ô Môn thường xuyên tổ chức “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” với nhiều hoạt động gắn với đảm bảo ATGT, như sửa chữa cầu, đường giao thông; vận động người dân gắn đèn chiếu sáng; phát quang, vệ sinh môi trường; tuyên truyền pháp luật, trong đó có Luật Giao thông đường bộ… Trong 5 tháng đầu năm 2023, các cấp bộ Đoàn ra quân xây dựng 1 cây cầu giao thông; sửa chữa, giặm vá các tuyến đường giao thông với tổng chiều dài 10.300m. Ban Thường vụ Quận đoàn phối hợp các đơn vị tổ chức nhiều chương trình nhằm nâng cao nhận thức của ĐVTN, học sinh trong tham gia đảm bảo ATGT. Trong đó, các đơn vị phối hợp hướng dẫn lái xe an toàn cho 120 ĐVTN, tổ chức “Ngày hội tuổi trẻ Ô Môn chung tay xây dựng văn hóa giao thông”, tặng nón bảo hiểm cho ĐVTN, học sinh…

Ban Thường vụ Quận đoàn Ô Môn chỉ đạo các đơn vị tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình đảm bảo ATGT ở các phường, như: “Tuyến đường văn minh đô thị”, “Tuyến đường ánh sáng an ninh”, “Cổng trường ATGT”, “Bến đò ATGT”… Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho ĐVTN, học sinh trong các buổi sinh hoạt lệ, sinh hoạt dưới cờ. Qua đó, giúp ĐVTN, học sinh và người dân nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật và ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông.

Chia sẻ bài viết