14/08/2023 - 10:25

Tích cực lao động, ổn định cuộc sống 

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

Trong 15 năm thực hiện Cuộc vận động “Chương trình hành động, việc làm, xóa đói giảm nghèo” giai đoạn 2007-2022 của Trung ương Hội Người mù Việt Nam, các cấp Hội Người mù trên địa bàn thành phố luôn quan tâm, tạo điều kiện để hội viên có việc làm phù hợp, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống. Qua đó, giúp người mù mạnh dạn trong giao tiếp và tự tin hòa nhập cộng đồng.

Hội viên Hội Người mù phường Tân Phú, quận Cái Răng vay vốn ưu đãi chăm bón vườn cây ăn trái, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Hội viên Hội Người mù phường Tân Phú, quận Cái Răng vay vốn ưu đãi chăm bón vườn cây ăn trái, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Theo ông Lê Hoàng Hiệp, Phó Chủ tịch Hội Người mù quận Ninh Kiều, giai đoạn 2007-2022, toàn quận có 73 hội viên có việc làm, thu nhập ổn định; 41 lượt hội viên vay 518 triệu đồng vốn chương trình giải quyết việc làm để mở rộng sản xuất, mua bán nhỏ, tạo việc làm gần 100 lao động. Quận hội giới thiệu 6 hội viên học nghề và làm nhân viên các cơ sở xoa bóp - xông hơi, thu nhập bình quân từ 6-8 triệu đồng/người/tháng; 9 hội viên học nghề se nhang, bó chổi và làm việc tại các cơ sở sản xuất của Thành hội.

Ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội Người mù quận Cái Răng, cho biết: “Giai đoạn 2007-2022, toàn quận có 116 lượt hội viên vay trên 1,67 tỉ đồng vốn chương trình giải quyết việc làm. Hầu hết hội viên sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả, giúp cải thiện kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Không thụ động trông chờ sự trợ giúp của Nhà nước, cộng đồng, hội viên người mù trên địa bàn thành phố chọn học và làm nghề phù hợp khả năng, điều kiện gia đình và chung ý chí phấn đấu vươn lên “tàn nhưng không phế”, quyết tâm tạo dựng cuộc sống. Chị Thái Thị Nga, hội viên người mù ở quận Ninh Kiều, nói: “Hơn 10 năm trước, vợ chồng tôi tham gia học nghề xoa bóp, bấm huyệt ở TP Hồ Chí Minh và được Thành hội giới thiệu làm nhân viên cơ sở xoa bóp - xông hơi Nhật Tân đến nay. Nhờ chăm chỉ làm việc, chịu khó nâng cao tay nghề, vợ chồng tôi thu nhập bình quân khoảng 16 triệu đồng/tháng. Chúng tôi an tâm làm việc và cảm thấy cuộc sống thật sự ý nghĩa, hạnh phúc khi có điều kiện chăm lo mẹ già và con trai học lớp 4”. Chị Dương Thúy Vân, hội viên người mù ở quận Bình Thủy, đang chi tiêu nhờ tiền trợ cấp xã hội hằng tháng và thu nhập từ nghề kết cườm các sản phẩm, được học qua lớp dạy nghề ngắn hạn. Tuy sản phẩm làm ra chỉ bán được các mối quen, với thu nhập khoảng 1,5-2 triệu đồng/tháng nhưng chị Vân thấy rất vui vì có việc làm phù hợp, thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Nhiều năm qua, nhờ số vốn vay ưu đãi 20 triệu đồng, anh Mai Văn Hiếu, hội viên người mù ở quận Cái Răng, có điều kiện phát triển vườn cây ăn trái, cho huê lợi quanh năm. Hơn 2 năm nay, anh Hiếu nuôi ốc bươu đen, bán hằng tuần từ 30-40 kg, với giá từ 25.000-30.000 đồng/kg. Anh Hiếu sử dụng nguồn lợi nhuận này mua phân bón cây ăn trái.      

Từ các nguồn vận động xã hội hóa, giai đoạn 2007-2022, Thành hội mở 20 lớp dạy chữ, dạy nghề ngắn hạn, lớp định hướng di chuyển cho trên 500 người mù; 21 lớp tập huấn cho trên 300 lượt cán bộ hội cơ sở về công tác quản lý vốn cho vay giải quyết việc làm, chuyển giao kỹ thuật sản xuất. Đồng thời, mở 11 lớp dạy và truyền nghề bó chổi, đan thảm lục bình, se nhang, làm tăm cho 130 lượt hội viên; đưa 45 cán bộ, hội viên tham gia các khóa dạy nghề xoa bóp, bấm huyệt… giúp người mù có việc làm, tăng thu nhập. Các cấp Hội Người mù đang quản lý 8 cơ sở xoa bóp - xông hơi, với 70 nhân viên; thu nhập bình quân từ 4-8 triệu đồng/người/tháng. Đến nay, các cấp Hội Người mù trên địa bàn thành phố đang quản lý trên 34,24 tỉ đồng, với 2.188 lượt hộ hội viên vay, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho 6.450 lao động. Qua khảo sát, có 85 hội viên thoát nghèo, 84 hội viên vươn lên khá, 2 hội viên khá giàu. Nhiều hội viên cất nhà kiên cố, khang trang, con cái học hành đến nơi đến chốn.

Ông Hoàng Quyết Thắng, Chủ tịch Hội Người mù thành phố, nhận định, các cấp Hội Người mù làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng học nghề, cho vay vốn, tạo việc làm, thu nhập ổn định, giúp hội viên nâng cao chất lượng cuộc sống. Qua đó, người mù phát huy tính cần kiệm, tự thân vận động, vượt khó vươn lên, khẳng định vị thế, hòa nhập cộng đồng, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội. Giai đoạn 2026-2030, Hội Người mù thành phố tiếp tục tham mưu, đề xuất nhà trường quan tâm thực hiện tốt các chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ dụng cụ học tập, sách chữ nổi cho người mù và vốn vay đối với sinh viên khuyết tật; phối hợp các cơ sở dạy nghề, giúp 90% người mù trong độ tuổi còn khả năng lao động, có nhu cầu được học nghề, tạo việc làm phù hợp và thu nhập ổn định cuộc sống. Đồng thời, phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội, giúp 100% hội viên có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn tín dụng chính sách, phát triển kinh tế gia đình.

Ông Hoàng Quyết Thắng kiến nghị, Trung ương Hội Người mù Việt Nam, lãnh đạo thành phố, các ngành, đoàn thể chức năng quan tâm, tạo điều kiện để Hội Người mù thành phố tiếp cận các dự án dạy nghề, tạo việc làm cho người khuyết tật của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Qua đó, tạo động lực thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Chia sẻ bài viết