25/08/2023 - 11:02

Tích cực chăm lo an sinh xã hội 

Bài, ảnh: T.T

Thời gian qua, Đoàn phường Phước Thới, quận Ô Môn có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho học sinh, người dân có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, góp phần động viên các gia đình, các học sinh nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Gian hàng dụng cụ học tập 0 đồng

Nhiều học sinh vui mừng, thích thú lựa chọn những phần quà tại “Gian hàng dụng cụ học tập 0 đồng”.

Nhân dịp đầu năm học 2023-2024, Đoàn phường Phước Thới phối hợp với Hội Khuyến học phường tổ chức chăm lo “3 đủ” và “Gian hàng dụng cụ học tập 0 đồng” tại trụ sở UBND phường để tặng học bổng và hỗ trợ cho học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Em Lê Kim Cương, học sinh lớp 7A2, Trường THCS Lê Lợi, phấn khởi nói: “Gia đình em hoàn cảnh khó khăn. Nhờ “Gian hàng dụng cụ học tập 0 đồng” em có thể lựa chọn những phần quà cần thiết cho năm học mới, không phải tốn tiền. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng thầy cô và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ em trong thời gian qua”.

Tại “Gian hàng dụng cụ học tập 0 đồng”, có nhiều dụng cụ học tập, như: ba lô, tập, viết, bình nước, nón… Với thông điệp “Ai thừa đến ủng hộ, ai thiếu đến nhận”, gian hàng đã kết nối những tấm lòng nhân ái chung tay giúp đỡ học sinh nghèo. Cô Trần Thị Yến Anh, giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường THCS Lê Lợi, cho biết: “Việc tổ chức “Gian hàng dụng cụ học tập 0 đồng nhằm chia sẻ một phần gánh nặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới.”. Anh Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Đoàn phường Phước Thới, nói: “Năm học 2023-2024, Đoàn phường còn phối hợp vận động tặng 25 suất học bổng (mỗi suất 500.000 đồng) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi”.

Ngoài ra, Đoàn phường cũng phối hợp Đoàn cơ sở Tổng Công ty Phát điện 2 tổ chức công trình thanh niên cải tạo điện cho các hộ gia đình thuộc diện khó khăn, kết hợp với tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Bà Danh Thị Hương, người dân khu vực Bình Lập, nói: “Nhờ các cháu thanh niên thay toàn bộ hệ thống dây điện, công tắc điện, lắp bóng đèn mới nên vào ban đêm rất sáng, nguồn điện an toàn. Vào các dịp lễ, Tết, gia đình tôi còn được các cháu thanh niên đến thăm hỏi, tặng quà…”. Trước đây, gia đình bà Hương tự đấu nối điện sinh hoạt trong nhà, không có hệ thống cách điện nên rất bừa bộn và không đảm bảo an toàn về điện. Gia đình bà Hương thuộc diện hộ cận nghèo, không có ruộng đất sản xuất. Bà Hương sức khỏe yếu, con làm thợ hồ, cuộc sống gia đình khó khăn. 

Theo anh Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Đoàn phường Phước Thới, ngoài thực hiện công tác an sinh xã hội, từ đầu năm đến nay, Đoàn phường, các chi đoàn đã ra quân thực hiện 5 công trình, phần việc thanh niên thông qua các hoạt động tình nguyện “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Phong trào thực hành tiết kiệm vì an sinh xã hội”. Trong đó, có việc làm cột cờ, phát quang, trồng hoa, khai thông cống, tẩy xóa biển quảng cáo trái phép tại một số trục đường chính trên địa bàn phường... Thời gian tới, Đoàn phường tiếp tục phối hợp thực công trình thanh niên cải tạo điện cho 5 hộ gia đình thuộc diện khó khăn, kết hợp với tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm trên địa bàn phường; ra quận lập lại trật tự kỹ cương tại một số tuyến đường trên địa bàn phường; tổ chức phát quang bụi rậm, thu gom rác thải, vệ sinh môi trường… góp phần nâng chất các tiêu chí phường văn minh đô thị.

Chia sẻ bài viết