04/10/2024 - 17:41

Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp thành phố năm 2024 

(CT) - Ngày 4-10, Ban Chỉ đạo Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) TP Cần Thơ tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia với quy mô cấp thành phố năm 2024 tại khách sạn Mường Thanh Cần Thơ.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ, Giám đốc Công an thành phố; ông Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Cần Thơ; ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đến dự.

Khách sạn Mường Thanh Cần Thơ là khách sạn 5 sao, hang ngày có lượng khách lưu trú rất đông. Theo tình huống giả định xảy ra cháy tại khu vực sân khấu hội trường tầng 3, khách sạn Mường Thanh Cần Thơ. Nguyên nhân, trong quá trình tổ chức sự kiện do hệ thống điện gặp sự cố gây cháy, chất cháy chủ yếu là chất dễ cháy, gồm: màn vải, nhựa, thiết bị điện, dụng cụ trang trí sân khấu. Lúc này tại phòng nghỉ số 7 của tầng 17, khách lưu trú đang sử dụng bàn ủi để ủi đồ trên giường ngủ, không rút điện ra, mặt bàn ủi làm niệm bốc cháy. Ngay thời điểm xảy ra cháy có khoảng 400 khách tham gia sự kiện ở hội trường tầng 3 và 250 khách lưu trú tại các tầng khác. Đám cháy đã làm 7 người ngất xỉu tại hành lang tầng 3, làm 18 người mắc kẹt tại hành lang tầng 5 và 5 khách lưu trú mắc kẹt trong thang máy giữ tầng 3 và tầng 4 của khách sạn.  

Công tác cứu hộ, cứu nạn được thực hiện chuyên nghiệp, khẩn trương đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ảnh: KIM XUÂN

Nhận được tin báo, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an TP Cần Thơ đã điều động 68 phương tiện các loại và 449 lượng lực đến hiện trường tham gia xử lý tình huống chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ các nạn nhân; di dời tài sản; triển khai đội hình chữa cháy. Các lực lượng chức năng khác cũng kịp thời có mặt để điều tiết, chốt chặn giao thông không để xảy ra ùn tắc, đảm bảo an ninh trật tự khu vực cháy.

Lực lượng quân sự tham gia hỗ trợ di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Ảnh: X.ĐÀO

Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chia sẻ: Buổi diễn tập phương án PCCC&CNCH là rất cần thiết, góp phần quan trọng trong công tác ngăn chặn cháy lớn, giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản, đồng thời đây cũng là dịp để các lực lượng chuyên trách, bán chuyên trách trong thành phố và lực lượng chi viện của công an các địa phương lân cận thành phố được phối hợp thực hành, thực tế xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố có thể xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Qua đó nâng cao kỹ năng xử lý, điều hành, chỉ huy, phối hợp hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng, phương tiện khi có sự cố cháy, nổ xảy ra, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, góp phần thúc đẩy phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC&CNCH.

Lực lượng y tế sơ cứu nạn nhân. Ảnh:X.ĐÀO

Theo thống kê của ngành chức năng, trên địa bàn thành phố hiện có Cảng hàng không quốc tế, cảng thủy nội địa và 8 khu công nghiệp - chế xuất, thu hút 256 dự án với tổng vớn đăng ký hơn 1,65 tỉ USD. Toàn thành phố có hơn 11 nghìn cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC, trong đó có hơn 1.400 cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ. Cùng với các khu đô thị mới, khu dân cư, nhà chung cư cao tầng, khu thương mại - dịch vụ, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao  đang hoạt động và một số đang được triển khai xây dựng mới đã tạo điều kiện cho công tác quy hoạch, xây dựng hạ tầng phòng cháy, chữa cháy thành phố ngày càng hiện đại, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Trong 9 tháng đầu năm 2024, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Cần Thơ đã điều động 495 lượt cán bộ, chiến sĩ và 65 lượt phương tiện tham gia cứu chữa 19 vụ cháy; tham gia cứu nạn, cứ hộ 19 vụ tai nạn, sự cố. qua đó trực tiếp cứu đượngc 6 người, hướng dẫn thoát nạn trên 30 người, tìm kiếm được 12 thi thể nạn nhân, cứu và bảo vệ được trên 50 ngôi nhà, công trình cùng lượng lớn tài sản, ước tính hàng trăm tỉ đồng.

Công tác cứu hộ, cứu nạn được thực hiện chuyên nghiệp, khẩn trương đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ảnh: KIM XUÂN

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo, nhờ sự chuẩn bị chu đáo, sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ giữa các lực lượng tham gia thực tập; trong quá trình chuẩn bị, tập luyện, hợp luyện, tổng duyệt và thực tập phương án, các lực lượng tham gia đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành đúng nhiệm vụ được phân công và mệnh lệnh điều hành của Ban Chỉ đạo thực tập, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng chữa cháy cơ sở trực tiếp chữa cháy tại chỗ trước khi lực lượng chuyên nghei65p tới. Ảnh: KIM XUÂN

Các lực lượng phối hợp phân luồng, điều tiết giao thông khu vực thực tập. Ảnh: KIM XUÂN           

Chia sẻ bài viết