27/05/2019 - 11:03

Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên 

Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ TP Cần Thơ đã kết nạp được 1.097 đảng viên (ĐV), đạt 52,24% kế hoạch (KH) năm, một số Đảng bộ trực thuộc Thành ủy đã hoàn thành KH. Đạt được kết quả này là do các cấp ủy đảng quan tâm công tác quy hoạch, tạo nguồn và chăm bồi lực lượng quần chúng ưu tú để kết nạp vào Đảng.

Qua các hoạt động, phong trào, từ đầu năm đến nay, thành phố có 1.097 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng. Ảnh: ANH DŨNG

Qua các hoạt động, phong trào, từ đầu năm đến nay, thành phố có 1.097 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng. Ảnh: ANH DŨNG

Chúng tôi đến Ban Chỉ huy Quân sự xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai đúng lúc cán bộ, chiến sĩ đang dọn vệ sinh quanh cơ quan. Nguyễn Hoài Ân, chiến sĩ Tiểu đội Dân quân thường trực, vừa được kết nạp vào Đảng, rất hăng hái trong công việc. Theo đồng chí Nguyễn Văn Bé Ba, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, nhằm đẩy mạnh công tác phát triển ĐV, ngay từ đầu năm, Đảng ủy chỉ đạo rà soát nguồn quần chúng trong đoàn viên, hội viên, lực lượng dân quân tự vệ, giáo viên. Đồng thời, chỉ đạo tổ chức nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa để thu hút quần chúng tham gia. Qua đó, có 12 quần chúng ưu tú được cử đi bồi dưỡng nhận thức về Đảng, có 12 quần chúng được kết nạp vào Đảng, đạt 100% KH năm.

Đồng chí Võ Đức Minh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Thới Lai, cho biết: Nhờ làm tốt công tác tạo nguồn, chăm bồi, từ đầu năm đến nay, Đảng bộ huyện đã kết nạp 150 ĐV, đạt 100% KH năm. Nhiều tổ chức cơ sở đảng đã hoàn thành KH phát triển ĐV năm 2019. Đồng chí Nguyễn Hữu Đạt, Bí thư Đảng ủy xã Đông Thuận, chia sẻ kinh nghiệm: “Nhằm thực hiện tốt công tác phát triển ĐV, Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn, chăm bồi quần chúng. Trong đó chú trọng những quần chúng là cán bộ ấp, nông dân sản xuất giỏi, dân quân tự vệ, giáo viên các trường học. Đảng ủy chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua để thu hút quần chúng tham gia, như: nâng cấp giao thông, vệ sinh môi trường, chỉnh trang các thiết chế văn hóa... Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, xã có 9 quần chúng được kết nạp vào Đảng, đạt 100% KH năm”.

Ở Đảng bộ quận Thốt Nốt, đồng chí Huỳnh Chí Diễn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy, cho biết: Xác định công tác phát triển ĐV là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, ngay từ đầu năm, Quận ủy chỉ đạo các cấp ủy cơ sở quan tâm thực hiện tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng. Đến nay, quận có gần 200 quần chúng được bồi dưỡng nhận thức về Đảng, có 126 quần chúng được kết nạp vào Đảng, đạt 113,5% KH năm. Tại Đảng bộ phường Thuận Hưng, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Đảng ủy phường, cho biết: Dựa vào KH cả nhiệm kỳ 2015-2020, năm nay, Đảng ủy phường xây dựng kế hoạch phấn đấu phát triển 10 ĐV. Từ đầu năm, Đảng ủy phường chỉ đạo các chi bộ, ban, ngành, đoàn thể thực hiện quy hoạch, tạo nguồn, chăm bồi quần chúng; tổ chức nhiều phong trào cách mạng để thu hút đoàn viên, hội viên tham gia như: ra quân lập lại trật tự kỷ cương đô thị, vệ sinh môi trường, giữ gìn an ninh trật tự; thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn…

Qua các phong trào, có 10 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng, đạt 100% KH năm… Điển hình như Nguyễn Phùng Thanh Tú, nhân viên bảo vệ thực vật phường. Cùng với tích cực thực hiện các phong trào do tổ chức đoàn thể phát động, anh Tú thực hiện tốt nhiệm vụ chuyển giao khoa học kỹ thuật; thường xuyên thăm đồng khuyến cáo nhân dân phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng. Anh được kết nạp vào Đảng dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Anh Ngô Minh Duy, Phó Bí thư Đoàn phường cũng tích cực trong các phong trào; vận động các cơ sở y tế tổ chức khám cấp thuốc miễn phí cho trẻ em nghèo; cùng cán bộ đoàn phường vận động 141 triệu đồng xây tặng 1 nhà Khăn quàng đỏ tặng đội viên nghèo và 1 Mái ấm đoàn viên tặng đoàn viên nghèo; vận động 97% đoàn viên thanh niên tham gia bảo hiểm y tế … Với nỗ lực đó, anh được kết nạp vào Đảng. Anh Duy bộc bạch: “Tôi sẽ gương mẫu, thực hiện tốt các phong trào, nhiệm vụ được giao để góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, xây dựng quê hương phát triển”.

Theo thống kê của  Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ, từ đầu năm đến nay, Đảng bộ thành phố đã kết nạp 1.097 ĐV, đạt 52,24% KH năm. Ngoài Đảng bộ huyện Thới Lai và Đảng bộ quận Thốt Nốt đã hoàn thành và vượt KH, thì Đảng bộ huyện Phong Điền kết nạp được 172 ĐV, đạt 86% KH năm; Đảng bộ quận Ô Môn kết nạp 117 ĐV, đạt 73,1% KH năm; Đảng bộ Khối Cơ quan Dân Chính Đảng thành phố kết nạp 176 ĐV, đạt 70,4% KH năm; Đảng bộ Trường Đại học Y dược Cần Thơ kết nạp 48 ĐV, đạt 60% KH năm…

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết