Bài, ảnh: THANH THƯ
Ủy ban MTTQVN thành phố vừa tổ chức giám sát công tác triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố. Kết quả giám sát cho thấy, các địa phương đã kịp thời thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đất và nhà ở, chuyển đổi nghề và công tác giáo dục được quan tâm, giúp vùng đồng bào DTTS nâng cao đời sống, cải thiện kinh tế - xã hội…

Ông Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố, phát biểu tại cuộc giám sát tại UBND huyện Cờ Đỏ.
Trên địa bàn thành phố có 3 quận, huyện thuộc khu vực 1, vùng đồng bào DTTS, trong đó các phường, xã đông đồng bào DTTS là phường Tân An (quận Ninh Kiều), phường Châu Văn Liêm (quận Ô Môn) và các xã Thới Ðông, Thới Xuân, Ðông Thắng, thị trấn Cờ Ðỏ (huyện Cờ Ðỏ). Trong đó, huyện Cờ Ðỏ có 2.180 hộ, với 8.413 khẩu là người DTTS, chiếm 7,29% dân số của huyện. Theo ông Phạm Minh Thuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Cờ Ðỏ, thông qua việc sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn của Trung ương, thành phố và các nguồn lực của địa phương, huyện đã đầu tư, hỗ trợ giúp đồng bào DTTS phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.
Cụ thể, huyện Cờ Ðỏ đã hỗ trợ 2 hộ về đất ở; xây dựng được 3 căn nhà từ chương trình mục tiêu quốc gia và vận động xã hội hóa xây dựng 8 căn nhà Ðại đoàn kết cho người DTTS, với tổng số tiền trên 640 triệu đồng. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào DTTS được quan tâm, nghề truyền thống được khôi phục, phát triển. Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo truyền thống được phát huy, nhiều vị chức sắc tiêu biểu đóng góp thiết thực vào sự phát triển của cộng đồng DTTS, tham gia xây dựng chính quyền, vận động đồng bào và sư sãi chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước...
Quận Ô Môn có 1.485 hộ với 7.096 người DTTS, chiếm 5,52% dân số toàn quận. Những năm qua, các chính sách chăm lo đồng bào DTTS được quận triển khai thực hiện kịp thời, góp phần từng bước nâng cao đời sống của đồng bào DTTS. Từ năm 2022 đến nay, quận Ô Môn đã xây dựng và bàn giao 12 căn nhà cho hộ DTTS nghèo, từ nguồn xã hội hóa và Quỹ Vì người nghèo của quận. Công tác phát triển giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đồng bào vùng DTTS được quan tâm.
Ông Nguyễn Vũ Phong, Phó Chủ tịch UBND quận Ô Môn, cho biết: “Toàn quận hiện có 26.349 học sinh, trong đó, 1.321 học sinh DTTS, chiếm 5,06% học sinh toàn quận. UBND quận cũng chỉ đạo các phòng, ban, UBND các phường rà soát nắm bắt thông tin, tìm hiểu từng hoàn cảnh gia đình người DTTS để thực hiện các chính hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ phương tiện đi lại, thiết bị học tập, quần áo… cho học sinh DTTS”.
Ông Trần Ðức Hiếu, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Văn hóa - Xã hội, Ủy ban MTTQVN thành phố, thành viên đoàn giám sát, nhận xét: “Tôi đánh giá cao UBND quận Ô Môn đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia do Chủ tịch UBND quận làm Trưởng ban. Nhờ đó, công tác triển khai, thực hiện chăm lo cho đồng bào vùng DTTS trên địa bàn quận đạt những kết quả khả quan. Tôi đề nghị UBND quận tiếp tục quan tâm chăm sóc sức khỏe và phòng chống suy dinh dưỡng cho đồng bào DTTS để nâng cao thể trạng, phát triển toàn diện trong thời gian tới”.
Quận Ô Môn được thành phố đầu tư xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú TP Cần Thơ để đáp ứng nhu cầu dạy và học cho học sinh là người DTTS trên địa bàn thành phố. Trường đã hoạt động khá lâu nên xuống cấp, ảnh hưởng đến công tác dạy, học của giáo viên và học sinh. Ông Lê Thanh Long, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú TP Cần Thơ, cho biết: “Năm học 2022-2023, Trường có 485 học sinh từ lớp 7 đến lớp 12. Hiện tại, Trường có 14 phòng học chính, 4 phòng học tạm đã xuống cấp, không đảm bảo công tác dạy và học. Chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng sớm triển khai dự án cải tạo, nâng cấp Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú TP Cần Thơ để đảm bảo tốt cơ sở vật chất phục vụ việc dạy và học, chỗ ăn, chỗ ở của con em người DTTS trên địa bàn thành phố được tốt hơn”.
Qua giám sát, UBND huyện Cờ Ðỏ và UBND huyện Ô Môn kiến nghị Ban Dân tộc thành phố và các đơn vị liên quan sớm tham mưu UBND thành phố ban hành hướng dẫn chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS để địa phương thực hiện đúng quy định. Ðồng thời, phân bổ kinh phí để các địa phương tổ chức thực hiện các dự án của Chương trình, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững trong đồng bào DTTS...
Ðoàn giám sát của Ủy ban MTTQVN thành phố đề nghị UBND huyện Cờ Ðỏ và quận Ô Môn tiếp tục triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS đảm bảo đúng quy định, tiến độ theo kế hoạch của UBND thành phố giai đoạn 2021-2025. Trong đó, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nắm tình hình đời sống đồng bào DTTS để hỗ trợ kịp thời; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước trong đồng bào DTTS; tiếp tục hỗ trợ vốn vay sản xuất, kinh doanh, đào tạo nghề và giải quyết việc làm góp phần giúp đồng bào tăng thu nhập, ổn định cuộc sống; bảo tồn các giá trị văn hóa của đồng bào DTTS…