10/06/2009 - 09:10

Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách trước dịch cúm A(H1N1)

* 17 người có kết quả dương tính với cúm A (H1N1), ca thứ 2 được phát hiện do lây từ người sang người
* Việt Nam đã kiểm soát được dịch bệnh gia súc, gia cầm

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Mạnh Cường vừa ký công văn yêu cầu Sở quản lý du lịch tại các địa phương, doanh nghiệp lữ hành, khách sạn triển khai ngay các biện pháp đảm bảo an toàn cho khách du lịch quốc tế và nội địa.

Cụ thể, các doanh nghiệp lữ hành quốc tế nên hạn chế và có thể tạm thời dừng việc đưa khách đi du lịch tới các quốc gia có dịch đang bùng phát rộng, có nguy có lây nhiễm cao theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới và Bộ Y tế. Đồng thời, đối với các đoàn khách quốc tế vào nước ta cần phòng tránh ngay từ đầu để tránh lây lan bệnh dịch vào Việt Nam qua đường du lịch. Đối với các đoàn khách đến từ vùng dịch cần cử cán bộ, hướng dẫn viên giám sát chặt chẽ sức khỏe của khách. Khi phát hiện khách có triệu chứng cúm A(H1N1) theo khuyến cáo của Bộ Y tế cần liên hệ ngay với các cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ về chuyên môn.

* Ngày 9-6, Bộ Y tế đã xác nhận 17 ca có kết quả dương tính với cúm A(H1N1). Trong đó, một trường hợp nam 10 tuổi, quốc tịch Mỹ, từ Mỹ về Việt Nam, kết quả xét nghiệm lần 2 ngày hôm nay tiếp tục khẳng định bị nhiễm cúm A(H1N1).

Bộ Y tế cũng cho biết: đến nay đã có 3 trên tổng số 17 ca nhiễm cúm A(H1N1) ổn định sức khỏe và ra viện. Các bệnh nhân nhiễm cúm A(H1N1) còn lại đang được cách ly tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh và Bệnh viện Nhi đồng I, Bệnh viện Nhi đồng II trong tình trạng sức khỏe ổn định.

* Ngày 9-6, bác sĩ Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết: đã phát hiện ca thứ 2 nhiễm cúm A(H1N1) do lây từ người sang người tại Việt Nam. Đó là bệnh nhân N.M.H, nam, 7 tuổi, có kết quả xét nghiệm PCR lần 1 dương tính với vi-rút cúm A(H1N1). Bệnh nhân này có tiếp xúc gần với ca nhiễm cúm thứ 11 và 12 là N.T.T và J.H. Hiện bệnh nhân đang được điều trị cách ly tại bệnh viện Nhi Đồng 2 để chờ kết quả xét nghiệm PCR lần 2.

Ngoài ra, thêm 1 bệnh nhân nhiễm cúm mới là C.A, nam, 40 tuổi, quốc tịch Mỹ, đi chuyến bay OZ 731 đến sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 8-6. Bệnh nhân này có kết quả xét nghiệm dương tính với cúm A(H1N1), đang được điều trị cách ly tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới. Sở đã chuyển danh sách 289 người đi cùng chuyến bay với bệnh nhân đến các cơ quan chức năng để thực hiện giám sát tại cộng đồng. Như vậy, tính đến 18 giờ 30 phút ngày 9-6, TP Hồ Chí Minh có 17 ca dương tính với vi-rút cúm A(H1N1) (16 ca đã xác định chính thức, ca còn lại đang chờ kết quả xét nghiệm PCR lần 2).

Ngày 9-6, qua giám sát ở sân bay Tân Sơn Nhất, 8 hành khách phát hiện có thân nhiệt cao trên 38 độ C đã được chuyển đến bệnh viện Bệnh Nhiệt đới và bệnh viện Nhi Đồng 1 để cách ly, giám sát. Đồng thời, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát chọn 6 cụm cách ly tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

* Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia Phòng chống dịch cúm gia cầm chiều 9-6, Phó Cục trưởng Cục Thú y Hoàng Văn Năm cho biết: Hiện cơ bản cả nước đã kiểm soát được dịch cúm gia cầm và dịch tai xanh, riêng tỉnh Gia Lai còn dịch lở mồm long móng chưa qua 21 ngày. Tuy nhiên, ông Hoàng Văn Năm cũng cảnh báo, do mùa mưa lũ đang đến gần, nên nếu các địa phương không tổ chức tiêm phòng theo đúng chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), thì sắp tới dịch có nguy cơ tái bùng phát cao.

Hiện cả nước đang triển khai tiêm phòng cúm gia cầm đợt I-2009. Tổng số gia cầm được tiêm phòng là hơn 143 triệu lượt, trong đó vịt là 67,37 lượt tiêm và gà là 75,93 triệu lượt tiêm. Bên cạnh đó, Cục Thú y đã có văn bản hướng dẫn các đơn vị bổ sung đối tượng tiêm là ngan.

Để việc tiêm phòng vắc-xin cúm gia cầm đạt hiệu quả cao, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Diệp Kỉnh Tần yêu cầu Cục Thú y tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát khâu tổ chức tiêm, đặc biệt là những địa phương có tỷ lệ tiêm phòng còn thấp, tránh tình trạng bỏ sót một vài địa bàn nhỏ không tiêm phòng dẫn đến dịch bùng phát và lây lan ra diện rộng. Ngoài ra, các địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát các cơ sở giết mổ động vật, chấn chỉnh công tác kiểm dịch nội địa cũng như qua biên giới, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trái pháp luật.

NHÓM PV TTXVN

Chia sẻ bài viết