29/08/2022 - 11:17

Thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên 

Từ năm 2019 đến nay, tổ chức Đoàn - Hội Sinh viên (SV) các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP Cần Thơ phối hợp tổ chức nhiều sân chơi học thuật và các chương trình, hoạt động hỗ trợ SV nghiên cứu khoa học (NCKH). Qua đó, đã xuất hiện nhiều đề tài, sáng kiến, bài báo khoa học do SV thực hiện. Phong trào NCKH còn giúp SV trau dồi, nâng cao kiến thức và rèn luyện kỹ năng mềm.

Sinh viên tham dự hội thảo chia sẻ kinh nghiệm NCKH và công bố quốc tế tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, do Thành đoàn - Hội Sinh viên TP Cần Thơ tổ chức.

Sinh viên tham dự hội thảo chia sẻ kinh nghiệm NCKH và công bố quốc tế tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, do Thành đoàn - Hội Sinh viên TP Cần Thơ tổ chức.

Thành đoàn - Hội SV thành phố vừa phối hợp Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm NCKH và công bố quốc tế cho SV. Hơn 200 SV đến từ các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố được PGS.TS Dương Văn Tuyển, giảng viên Trường Đại học Y khoa Đài Bắc (Đài Loan), chia sẻ và hướng dẫn phương pháp xác định đề tài NCKH, lập đề cương nghiên cứu và cách thức thực hiện bài báo khoa học và công bố quốc tế. Từng có bài báo khoa học đăng trên Tạp chí Y học Việt Nam, Đặng Quang Phú, SV ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học (Trường Đại học Y Dược Cần Thơ), chia sẻ: “Hội thảo góp phần giúp bạn trẻ định hình và xác lập các bước thực hiện một bài báo khoa học, cũng như cách thức tìm hiểu lĩnh vực nghiên cứu của một số tạp chí để SV nghiên cứu, viết bài đáp ứng yêu cầu đăng báo”. Theo Phú, để thực hiện một đề tài hoặc viết 1 bài báo khoa học, SV cần có ý tưởng, xác định lĩnh vực nghiên cứu, sau đó viết đề cương, khảo sát nghiên cứu và bắt đầu viết bài. Các bước nên có sự đồng hành, hỗ trợ của cán bộ nghiên cứu hoặc thầy cô. Dĩ nhiên, SV cần tham gia các hội thảo khoa học, tập huấn phương pháp NCKH để hoàn thiện kiến thức và kỹ năng.

Quang Phú chia sẻ: “Nhờ tham gia các buổi tọa đàm và các hội nghị NCKH do trường tổ chức, cộng với sự hỗ trợ của thầy cô, em đã thực hiện 3 đề tài NCKH cấp trường”. Trong đó, đề tài “Bệnh thiếu máu hồng cầu nhỏ nhược sắc ở SV năm nhất của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ” của Phú được chọn báo cáo tại Hội nghị khoa học và công nghệ tuổi trẻ của trường vào giữa tháng 7-2022. Đề tài khuyến nghị các giải pháp phòng ngừa bệnh và biện pháp điều trị thích hợp nếu phát hiện sớm. Không riêng Phú, từ năm 2019 đến nay, đoàn viên, SV trường đã thực hiện 261 đề tài NCKH. Đoàn trường tổ chức 15 buổi tọa đàm và phối hợp tổ chức 3 hội nghị NCKH cấp trường, 4 hội nghị, hội thảo cấp khoa trong SV. Để khuyến khích SV học tập, trau dồi kỹ năng, Đoàn trường triển khai nhiều sân chơi học thuật, kỹ năng cho SV. Theo đó, các cơ sở Đoàn phát động SV tham gia hội thi Olympic tiếng Anh các cấp, duy trì và nâng chất hoạt động câu lạc bộ Anh văn chuyên ngành...

Tại Trường Đại học Cần Thơ, từ năm 2019 đến nay, đoàn viên, SV cũng đã thực hiện 697 đề tài NCKH. Đoàn trường luôn quan tâm và tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao kiến thức, tạo môi trường thúc đẩy đoàn viên, SV sáng tạo. Tiêu biểu như chương trình “Café khoa học và khởi nghiệp”, cung cấp kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm về NCKH cho SV. Đồng thời, phối hợp Phòng Quản lý khoa học tổ chức hội nghị nghiên cứu khoa học trẻ hằng năm, phát động SV tham gia các cuộc thi về NCKH. Nhiều đề tài NCKH được ứng dụng vào thực tế, mang lại lợi ích cho cơ quan. Điển hình như đề tài “Nghiên cứu phát triển ứng dụng đăng ký và quản lý SV 5 tốt” của Lê Ngọc Thái - SV ngành Kỹ thuật phần mềm. Ngọc Thái cho biết, trước đây, mỗi năm Hội SV trường phải lập hồ sơ xét duyệt hàng ngàn SV đăng ký danh hiệu “SV 5 tốt”, phần mềm ra đời góp phần số hóa công tác xét duyệt và lưu trữ hồ sơ, tiết kiệm chi phí, thời gian tra cứu. Thái chia sẻ, việc SV tham gia NCKH mang nhiều lợi ích thiết thực, từ cách thức vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện phương pháp nghiên cứu, tư duy sáng tạo, đến các kỹ năng, như: làm việc độc lập, làm việc nhóm, thuyết trình… để bảo vệ đề tài nghiên cứu của mình.

Theo anh Lâm Văn Tân, Phó Bí thư Thành đoàn Cần Thơ, tổ chức Đoàn - Hội ở các trường đã và đang triển khai phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”; trong đó, chú trọng tổ chức diễn đàn, hội thảo, tư vấn và hỗ trợ SV NCKH. Qua đó, đã có nhiều đề tài của SV đạt giải thưởng NCKH các cấp và được áp dụng vào thực tiễn cuộc sống. Sắp tới, Thành đoàn - Hội SV thành phố tổ chức hội nghị NCKH trong SV khu vực ĐBSCL. Đây là diễn đàn học thuật giúp SV trao đổi, chia sẻ kiến thức và kỹ năng nghiên cứu, thúc đẩy phong trào NCKH trong SV.

Bài, ảnh: QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết