07/08/2026 - 07:22

Thừa cân và béo phì thời thơ ấu có liên quan đến hiếm muộn khi trưởng thành

Chỉ số khối cơ thể (BMI) cao hơn ở phụ nữ đã được biết có liên quan đến khả năng sinh sản thấp hơn. Tuy nhiên, hiện có rất ít nghiên cứu kiểm tra tác động của BMI trong giai đoạn đầu đời đối với tình trạng hiếm muộn ở tuổi trưởng thành.

Để tìm hiểu, nhóm nghiên cứu do Tiến sĩ Dorthe C Pedersen ở Bệnh viện Đại học Copenhagen (Đan Mạch) dẫn đầu đã phân tích dữ liệu của gần 61.000 trẻ gái độ tuổi từ 6-15 từ Hồ sơ Y tế Trường học Copenhagen. Những hồ sơ đó bao gồm thông tin về chiều cao và cân nặng được ghi nhận trong các lần kiểm tra sức khỏe hằng năm ở trường của hầu hết bé gái đi học ở Copenhagen sinh từ năm 1950 đến năm 1989 (hiện nay đã 37-76 tuổi).

Những người tham gia nghiên cứu được phân nhóm dựa trên 5 loại BMI thời thơ ấu: dưới mức trung bình (chiếm tỷ lệ 22%), trung bình (37%), trên mức trung bình (25%), thừa cân (12%) và béo phì (4%). Đối chiếu với Sổ đăng ký sinh nở Đan Mạch (1977-2022), các nhà nghiên cứu xác định 78% (47.669 người) phụ nữ đã sinh con ở độ tuổi trung bình là 27 và 22% vẫn không có con (13.195 người). 

Sau khi phân tích, các chuyên gia phát hiện những người thuộc nhóm thừa cân hoặc béo phì trong thời thơ ấu có sức khỏe sinh sản kém hơn so với nhóm BMI trung bình. Cụ thể, so với người có BMI trung bình thời thơ ấu, những người từng béo phì lúc nhỏ có khả năng sinh con trong độ tuổi 25-29 thấp hơn 22%, trong khi tỷ lệ này ở người từng thừa cân khi còn nhỏ là 9%. Khi ở độ tuổi từ 30-34, cơ hội làm mẹ của phụ nữ từng béo phì và thừa cân lúc nhỏ càng thấp hơn nữa.

Công bố trên tạp chí JAMA Network Open, Tiến sĩ Pedersen cho biết: "Mặc dù tuổi tác là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng không có con (do các cặp vợ chồng trì hoãn việc sinh con quá lâu), nhưng thừa cân và béo phì dường như góp phần làm tăng thêm những rủi ro này thông qua các con đường sinh lý, có thể bao gồm ảnh hưởng đến chất lượng trứng và rối loạn nội tiết tố”.

Những phát hiện của mới cho thấy rằng các kiểu chỉ số BMI kém thuận lợi hơn từ thuở nhỏ có thể làm tăng nguy cơ hiếm muộn, vô sinh của phụ nữ từ giữa độ tuổi 20 trở đi. “Nghiên cứu của chúng tôi giúp hiểu biết tốt hơn về việc thừa cân và béo phì trong thời thơ ấu có thể góp phần gây ra tình trạng hiếm muộn về sau, chứ không riêng tình trạng thừa cân và béo phì khi đã trưởng thành”, Tiến sĩ Pedersen kết luận.

LÊ THƯ (Theo News-Medical.net)

Chia sẻ bài viết