05/01/2009 - 07:56

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự lễ khánh thành Cảng Hàng không Cần Thơ, khai trương đường bay Cần Thơ - Hà Nội 

* Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Cần Thơ cần tập trung thực hiện quyết liệt linh hoạt các giải pháp của Chính phủ để duy trì tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội

(CT)- Đúng 10 giờ 30 phút ngày 4-1-2009, chiếc Airbus A321 của hãng Hàng không Vietnam Airlines chở Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân cùng lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và hành khách đã đáp xuống Sân bay Cần Thơ an toàn, đánh dấu sự có mặt của chuyến bay thương mại đầu tiên tại sân bay này.

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành Cảng Hàng không Cần Thơ và khai trương đường bay Cần Thơ – Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nhấn mạnh: Công trình được nhân dân Cần Thơ và ĐBSCL kỳ vọng đã trở thành hiện thực, mở ra một trang mới trong phát triển ngành hàng không khu vực ĐBSCL. Chúng ta cũng tự hào đây là công trình do chính đội ngũ kỹ sư, công nhân Việt Nam xây dựng đảm bảo các tiêu chuẩn về kỹ thuật, an toàn. Cảng Hàng không Cần Thơ trước mắt khai thác nội địa, nhưng không bao lâu nữa sẽ là cảng hàng không quốc tế mở rộng giao thương trong khu vực và nhiều nước trên thế giới... Cảng hàng không Cần Thơ khánh thành sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, thương mại, du lịch của Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL; đồng thời rút ngắn khoảng cách từ Cần Thơ với nhiều vùng miền trong cả nước. Thủ tướng cũng khuyến khích các hãng hàng không tham gia khai thác nhiều đường bay hơn nữa đến TP Cần Thơ trong thời gian tới...

15 giờ 20 cùng ngày, hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific đã khai trương đường bay Hà Nội – Cần Thơ bằng chuyến Airbus A320 với 110 hành khách (không kể khách mời) xuống Sân bay Cần Thơ. Tại nhà ga Cảng hàng không Cần Thơ, Jetstar Pacific đã tổ chức lễ khai trương đường bay, đón tiếp và chúc mừng những hành khách đầu tiên đặt chân đến sân bay này. Ông Lương Hoài Nam, Tổng Giám đốc Jetstar Pacific, cho biết: Jetstar Pacific sẽ tiếp tục duy trì chương trình giá vé rẻ mỗi ngày chỉ từ 550.000 đồng/chặn và khai thác 4 chuyến/tuần vào các ngày thứ 3, thứ 5, thứ bảy và chủ nhật. Sắp tới Jetstar Pacific sẽ có kế hoạch tăng tần suất lên mỗi ngày 1 chuyến và khai thác thêm các đường bay mới đến Cần Thơ...

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và TP Cần Thơ cắt băng khánh thành Cảng hàng không Cần Thơ.  

Quang cảnh Cảng Hàng không Cần Thơ trong ngày khánh thành. Ảnh: THIỆN KHIÊM. 

Sau buổi lễ khánh thành Cảng Hàng không Cần Thơ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với các đồng chí lãnh đạo TP Cần Thơ. Sau khi nghe báo cáo của đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ về tình hình kinh tế – xã hội đạt được trong năm 2008, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những nỗ lực của Cần Thơ đạt được trong bối cảnh tình hình kinh tế cả nước cũng như thế giới đang gặp nhiều khó khăn. Tại cuộc họp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý TP Cần Thơ cần thực hiện tốt những giải pháp sau: Phát huy sức mạnh tổng hợp, nỗ lực phấn đấu ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội, tháo gỡ khó khăn đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và xuất khẩu, huy động các nguồn lực kích cầu đầu tư và tiêu dùng, bảo đảm an sinh xã hội và đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo, thực hiện chính sách tiền tệ và chính sách tài chính tích cực, hiệu quả. Đặc biệt, lãnh đạo thành phố phải tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt và phù hợp với thực tế tình hình. Thủ tướng cũng cho biết, năm 2009 Chính phủ sẽ triển khai nhiều công trình lớn như khởi công dự án kinh Quan Chánh Bố, nạo vét luồng Định An, mở rộng giai đoạn 2 Cảng Cái Cui, mở rộng Quốc lộ 91, đầu tư tiếp tục đường Nam sông Hậu... để Cần Thơ cũng như ĐBSCL có được hệ thống hạ tầng kỹ thuật cần thiết phát triển kinh tế – xã hội...

THIỆN KHIÊM

Chia sẻ bài viết