(TTXVN) - Ngày 6-3, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đến tập thể Phòng Văn hóa thông tin xã hội, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM. Ảnh: SGGP
Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao hoạt động của Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố trong năm 2023; đồng thời nhấn mạnh, kiều bào đã và đang có những đóng góp tích cực, chung sức, đồng lòng trong phát triển Thành phố, xây dựng quê hương, đất nước.
Điểm qua tình hình hình kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023, ông Nguyễn Hồ Hải khẳng định, thành quả đó là sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thành phố và kiều bào đã phát huy mạnh mẽ nội lực, kết hợp các nguồn lực trong nước, ngoài nước, tận dụng cơ hội để đạt được nhiều thành tựu quan trọng cả về đối nội và đối ngoại. Nổi bật là lượng kiều hối chuyển về Thành phố năm 2023 đạt gần 9,5 tỉ USD; tăng 43,3% so với năm 2022.
Trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, ông Nguyễn Hồ Hải đề nghị, Ủy ban tiếp tục chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan tập trung thực hiện hiệu quả công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Qua đó, góp phần đẩy mạnh việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến người Việt Nam ở nước ngoài; thu hút kiều bào tham gia nhiều hơn vào các hoạt động xây dựng, phát triển Thành phố và đất nước.
Ủy ban tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành khẩn trương tham mưu, bổ sung theo chỉ đạo của Thành phố, hoàn chỉnh đề án “Phần mềm dữ liệu người Việt Nam ở nước ngoài” và Đề án “Chính sách thu hút và phát huy hiệu quả nguồn lực kiều hối trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2023-2030”. Đơn vị tăng cường các hoạt động mang dấu ấn đối ngoại của Thành phố nhằm thu hút tối đa các nguồn lực của kiều bào và của người nước ngoài.
Ủy ban tăng cường kết nối doanh nhân Thành phố với doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài; khuyến khích kiều bào trao đổi, cung cấp thông tin về nhu cầu thị trường, thị hiếu, quy định về tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa của các thị trường nước sở tại; xây dựng mạng lưới kết nối doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp người Việt Nam ở nước ngoài nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài...
Tại Hội nghị, đông đảo kiều bào đánh giá cao hoạt động của Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố trong thời gian qua; đồng thời mong muốn được đóng góp, hiến kế, thu hút nguồn nhân lực, phát triển kinh tế - xã hội, phát triển cộng đồng. Đại diện kiều bào trong lĩnh vực kinh tế, bà Nguyễn Tuệ Tri mong muốn, Thành phố tăng cường hơn nữa trong việc thu hút các nhân lực giỏi và trẻ, nhất là thế hệ Gen Z từ các trường đại học lớn và nổi tiếng trên thế giới; tổ chức các hội thảo thu hút nhân tài về nước tập trung vào các chủ đề như: Chương trình ưu đãi về thuế, nhà đất, các chính sách thu hút đầu tư trong các ngành mũi nhọn; các chính sách cho chuyên gia, quản lý lãnh đạo cao cấp, nhà nghiên cứu…
“Thành phố cần nâng cao chất lượng các triển lãm, hội chợ thương mại kết nối các doanh nghiệp; tăng cường truyền thông về Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về “Thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh” để kiều bào có cơ hội đột phá, quay trở về Thành phố, Việt Nam đầu tư; tổ chức các dự án, hội thảo về phát triển xanh, chuyển đổi số, tài chính số; phát triển hệ thống Metro…”, bà Nguyễn Tuệ Tri chia sẻ.