28/09/2025 - 17:07

Thu hút đầu tư: Động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 

Với vị trí trung tâm vùng ĐBSCL, hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện cùng chính sách thu hút đầu tư thông thoáng, TP Cần Thơ đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư. Các nhà máy chế biến, trụ sở doanh nghiệp được xây mới, mở rộng đã tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu lao động và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.

Nhà máy Chế biến nông sản thực phẩm - WestFood Hậu Giang được xây dựng theo tiêu chuẩn châu Âu.

“Níu chân” nhiều doanh nghiệp lớn

Nhà máy Chế biến nông sản thực phẩm - WestFood Hậu Giang được khánh thành vào ngày 26-9-2025, tại Khu công nghiệp sông Hậu - Giai đoạn 1, xã Châu Thành, TP Cần Thơ là một trong những công trình, dự án khánh thành chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Nhà máy có diện tích 7ha, tổng vốn đầu tư hơn 666 tỉ đồng, công suất 30.000 tấn thành phẩm/năm được xây dựng theo tiêu chuẩn châu Âu. Nhà máy được trang bị những dây chuyền hiện đại như hệ thống máy cấp đông nhanh IQF chuẩn châu Âu; hệ thống kết nối băng tải 3 tầng, hệ thống máy gọt vỏ, máy cắt trái cây tự động, hệ thống sản xuất trái cây đóng hộp, trái cây đóng ly tự động; hệ thống kho lạnh, kho mát có sức chứa 3000 MT (tương đương sức chứa 3000 tấn). Tổng số lao động hơn 700 cán bộ, công nhân viên.  

Nhà máy Chế biến nông sản thực phẩm - WestFood Hậu Giang là thành viên của Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm xuất khẩu miền Tây (WestFood), thương hiệu đã có hơn 20 năm xây dựng, phát triển. WestFood đã đạt nhiều chứng chỉ quốc tế như FDA, IFS, KOSHER, BRC, HALAL, FSSC, FSMA. Đơn vị cũng đã vươn ra các thị trường khó tính như EU, Mỹ, Chile, Úc, New Zealand, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Các sản phẩm chủ lực hiện nay gồm trái cây đóng hộp, cấp đông IQF, đóng túi, sấy dẻo, nước juice (nước ép) và trái cây tươi...

Hiện nay, WestFood đã phát triển vùng nguyên liệu riêng của mình với 150ha khóm King MD2. Tầm nhìn của WestFood là trở thành một trong những công ty chế biến nông sản hàng đầu tại Việt Nam, đại sứ thương hiệu rau quả nhiệt đới trên thị trường quốc tế. Công ty cam kết luôn nỗ lực để nâng cao giá trị nông sản Việt, tạo ra những giải pháp hiệu quả nhất, cung cấp cho người tiêu dùng các sản phẩm rau củ quả tươi ngon, chất lượng.

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm xuất khẩu miền Tây, đánh giá: Việc sáp nhập TP Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Sóc Trăng thành TP Cần Thơ mới với không gian và động lực phát triển mạnh mẽ hơn, mang lại cho cộng đồng doanh nghiệp không khí phấn khởi và lạc quan vào môi trường đầu tư hấp dẫn hơn.

“TP Cần Thơ mới được hợp nhất sức mạnh từ cơ sở hạ tầng, giao thông, đô thị; từ nông nghiệp đến công nghiệp chế biến và logistics, sẽ thu hút được nhiều doanh nghiệp về đây đầu tư, đồng thời thu hút được nguồn lao động Cần Thơ trở về quê hương, cũng như lao động từ các vùng miền khác. Đặc biệt, lãnh đạo thành phố rất sâu sát, lắng nghe những ý kiến và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Điều này chắc chắn sẽ mang lại lợi thế cạnh tranh cho Cần Thơ trong tương lai, thu hút nhiều doanh nghiệp đến với thành phố hơn nữa”, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt chia sẻ.

Còn với Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh (được thành lập tháng 12-2014), chuyên chế biến xuất khẩu các sản phẩm nước cốt ép trái cây và trái cây sấy dẻo như chanh dây, thanh long, mãng cầu xiêm... với công suất 15.000 tấn/năm. Các sản phẩm của đơn vị đã được xuất khẩu đến các thị trường lớn như châu Mỹ, châu Âu, châu Úc và châu Á... Nhận thấy logistics giữ vai trò then chốt trong nâng cao giá trị nông sản nhưng dịch vụ xuất khẩu còn hạn chế so với tiềm năng, Công ty Cổ phần Hạnh Nguyên Logistics được thành lập năm 2019 mang đến những “Giải pháp phát triển nông sản Việt” theo mô hình “Một điểm đến - đa dịch vụ”. Tháng 11-2024, Công ty Cổ phần Hạnh Nguyên Logistics đã đưa vào vận hành nhà máy chiếu xạ có vốn đầu tư khoảng 700 tỉ đồng, công suất 1.000 tấn/ngày đêm, giúp chiếu xạ nhanh các mặt hàng trái cây tươi, trái cây chế biến, nông thủy hải sản xuất khẩu.

Ông Phạm Tiến Hoài, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hạnh Nguyên Logistics, chia sẻ: “Chúng tôi đang từng bước tạo dựng được hệ sinh thái kinh doanh mở rộng hơn nữa. Việc cải thiện môi trường đầu tư của TP Cần Thơ thời gian qua giúp doanh nghiệp tận dụng cơ hội kinh doanh, mở rộng thị trường…”.

Kiến tạo môi trường đầu tư hấp dẫn

Về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đến nay TP Cần Thơ có 121 dự án còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký 3,99 tỉ USD (trong khu công nghiệp 43 dự án; ngoài khu công nghiệp 78 dự án). Riêng về thu hút đầu tư trong nước (ngoài khu công nghiệp), hiện có hơn 600 dự án còn hiệu lực. Ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ, chia sẻ: Về giá trị sản xuất công nghiệp hiện nay khoảng 340.000 tỉ đồng. Nhiệm kỳ tới (2025-2030) tỷ lệ công nghiệp phải tăng lên thêm 6% trong cơ cấu GRDP thì cũng khoảng 20 tỉ USD. Thành phố đang quy hoạch 10 khu công nghiệp và 37 cụm công nghiệp để phát triển công nghiệp, phục vụ cho phát triển kinh tế của thành phố.

Thành phố đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều tiềm năng và cơ hội sau khi hợp nhất. Thành phố đang khẩn trương rà soát, điều chỉnh các quy hoạch, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của thành phố mới. Tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, phát triển các khu, cụm công nghiệp, thu hút đầu tư, xây dựng các trung tâm logistics hiện đại, gắn với cảng biển và cảng hàng không. Thành phố cũng đặc biệt chú trọng hoàn thiện cơ chế, chính sách để khơi thông, tháo gỡ kịp thời các nút thắt, điểm nghẽn. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư theo hướng thông thoáng, minh bạch, thuận lợi, an toàn và thân thiện. UBND thành phố cam kết luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, lắng nghe và giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc. 

TP Cần Thơ mới có khoảng 22.000 doanh nghiệp hoạt động, bình quân có khoảng 5-6 doanh nghiệp/1.000 dân và doanh nghiệp của thành phố đóng góp khoảng 74% GRDP của thành phố. Vừa qua, Trung ương có 2 nghị quyết hết sức quan trọng đối với cả nước là Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Kinh tế tư nhân trên địa bàn thành phố rất lớn, tăng bình quân hằng năm từ 5-6%, doanh nghiệp có từ 50 tỉ đồng trở lên chiếm gần 4%. Nhiều doanh nghiệp tư nhân đã phát triển lớn mạnh, khẳng định được thương hiệu trong nước và vươn ra thị trường thế giới.

Bài, ảnh: MỘNG TOÀN

Chia sẻ bài viết