22/06/2020 - 08:10

Thới Lai sẵn sàng tiến hành đại hội 

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 160-KH/TU của Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy, đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ, BTV Huyện ủy Thới Lai đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tiến hành Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Thành viên đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy phát biểu tại buổi kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội của Ban Thường vụ Huyện ủy Thới Lai.

Đến hết tháng 5-2020, tất cả 45 cơ sở đảng thuộc Huyện ủy Thới Lai đã tổ chức ÐH nhiệm kỳ 2020-2025 thành công. Theo đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HÐND huyện, ÐH đảng cấp cơ sở đã đánh giá thực tế kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ qua. Ðồng thời, đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới phù hợp với địa phương, đơn vị. ÐH cấp cơ sở đã bầu 305 cấp ủy viên, tỷ lệ nữ chiếm 25%, trẻ chiếm trên 40%...

Ban Chấp hành Ðảng bộ, BTV Huyện ủy đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức ÐH đại biểu Ðảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HÐND huyện, trong 5 năm qua, huyện thực hiện đạt và vượt tất cả 16 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết ÐH đại biểu Ðảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ phát triển của huyện giai đoạn 2020-2025 là huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội; xây dựng thị trấn Thới Lai thành đô thị loại IV; đảm bảo ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân... “Báo cáo chính trị đã được cán bộ, đảng viên và nhân dân đóng góp ý kiến kỹ lượng, được Thường trực Thành ủy Cần Thơ thông qua. Ban Chấp hành Ðảng bộ khóa XI sẽ trình để ÐH đại biểu Ðảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 xem xét, quyết định”- đồng chí Nguyễn Văn Phong nói.

Về nhân sự cấp ủy huyện, BTV Huyện ủy và cán bộ chủ chốt huyện, đồng chí Hứa Hồng Tươi, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, cho biết: “Trên cơ sở quy hoạch, BTV Huyện ủy lựa chọn 44 cán bộ đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, uy tín xây dựng phương án nhân sự trình BTV Thành ủy phê duyệt để ÐH bầu chọn 39 cấp ủy. BTV Huyện ủy đã dự kiến nhân sự BTV Huyện ủy khóa mới gồm 13 cán bộ để bầu chọn 11 cán bộ; dự kiến danh sách bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa mới 8 cán bộ để bầu chọn 7 cán bộ”. 

Các mặt công tác khác được BTV Huyện ủy Thới Lai chỉ đạo chuẩn bị khá chu đáo. Theo đồng chí Nguyễn Bá Hùng, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy chỉ đạo Ðài Truyền thanh huyện tăng thời lượng tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh. Ðồng thời, chỉ đạo các ngành huyện và các xã, thị trấn chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường, treo băng cờ trên các tuyến đường chính tuyên truyền về ÐH đại biểu Ðảng bộ huyện. Nhờ vậy, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện đã biết, hiểu được ý nghĩa của ÐH Ðảng bộ huyện.

Ðại tá Nguyễn Văn Tám, Ủy viên BTV, Trưởng Công an huyện Thới Lai, cho biết: Công an huyện đã xây dựng kế hoạch phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm giữ vững an ninh trật tự trước, trong và sau ÐH. Công an huyện đề nghị Công an thành phố hỗ trợ phòng cháy, chữa cháy tại điểm tổ chức ÐH đại biểu Ðảng bộ huyện trong 3 ngày diễn ra ÐH. Bên cạnh đó, BTV Huyện ủy đã chọn người thực hiện thẩm tra tư cách đại biểu dự ÐH, thư ký ÐH; ban kiểm phiếu; thực hiện trang trí hội trường, lắp đặt thêm máy lạnh; liên hệ cơ sở bố trí chỗ nghỉ cho đại biểu khách mời…

Kết quả chuẩn bị ÐH đại biểu Ðảng bộ huyện Thới Lai lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được Ðoàn công tác của BTV Thành ủy đến kiểm tra, đánh giá cao. Ðồng chí Ðào Anh Dũng, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng Ðoàn công tác, lưu ý: “Từ nay đến ngày ÐH Ðảng bộ huyện (ngày 28, 29 và 30-6), BTV Huyện ủy tiếp tục rà soát kỹ để tu chỉnh dự thảo văn kiện ÐH; rà soát nhân sự cấp ủy, nhân sự đại biểu dự ÐH đảng cấp trên đảm bảo chính xác; nắm chặt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân để chỉ đạo định hướng, giải quyết kịp thời. Song song đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân hiểu rõ ý nghĩa của ÐH đại biểu Ðảng bộ huyện…”.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết