Đồng hành cùng hội viên, nông dân, các cấp Hội Nông dân (HND) thành phố không ngừng củng cố tổ chức, bộ máy, đổi mới, sáng tạo trong các hoạt động hỗ trợ hội viên, nông dân. Thông qua những hỗ trợ cụ thể, thiết thực của các cấp HND, đời sống vật chất lẫn tinh thần của hội viên, nông dân thành phố từng bước nâng cao, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
Những hỗ trợ thiết thực
Trong tháng 5-2023, gia đình ông Lê Văn Giúp, hội viên nông dân ở khu vực Thới Hòa, phường Trường Lạc, quận Ô Môn, dọn vào “Mái ấm nông dân” sinh sống. “Mái ấm nông dân” của ông Giúp có diện tích gần 60m2, quy mô nhà cấp 4, vách tường, mái lợp tôn, nền lát gạch men… trị giá 65 triệu đồng, được HND phường Trường Lạc vận động, hỗ trợ. Ông Giúp xúc động nói: “Nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp Hội, ước mơ có căn nhà khang trang để ở của tôi mới trở thành hiện thực. Tôi sẽ cố gắng làm ăn để vươn lên thoát nghèo”. Gia đình ông Giúp có hoàn cảnh khó khăn, không có ruộng đất sản xuất; 1 người con của ông bị bệnh thiểu năng. Những năm qua, gia đình ông Giúp phải ở tạm nhà người thân. Ông Giúp làm thợ hồ, còn vợ đi giúp việc tại các quán ăn nên thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống hằng ngày.
Năm 2018, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền được HND thành phố chọn làm điểm phát triển mô hình nuôi dê thoát nghèo. HND thành phố vận động các nhà tài trợ 50 triệu đồng để mua 30 con dê giống hỗ trợ 10 hội viên có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nhơn Ái. Sau 3 năm nhận nuôi dê giống, các hội viên giao lại 3 con dê giống cho Hội để tiếp tục trao lại cho những hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Qua hơn 6 năm triển khai thực hiện, mô hình đã giúp nhiều hội viên có thu nhập hàng chục triệu đồng. Ông Lâm Văn Gặp ở ấp Nhơn Thọ 1, xã Nhơn Ái cho biết: “Năm 2018, tôi được HND thành phố hỗ trợ 3 con dê giống cái về chăn nuôi. Sau hơn 3 năm chăm sóc, 3 con dê cái đã sinh sản được 22 con dê con, nâng tổng số đàn dê của gia đình lên được 25 con. Bình quân, mỗi năm gia đình thu nhập 20 triệu đồng từ việc bán dê thịt. Hiện nay, tôi còn 4 con dê giống để tiếp tục tái đàn”.

Lễ bàn giao Mái ấm nông dân cho gia đình anh Lê Văn Giúp ở phường Trường Lạc.
Năm 2022, anh Thái Tuấn Anh ở ấp Nhơn Thọ 2A, được HND xã xét hỗ trợ dê giống. Anh Tuấn Anh nói: “Với số tiền hỗ trợ 6 triệu đồng, tôi bù tiền thêm mua 4 con dê cái trị giá 17 triệu đồng. Đến nay, đàn dê đã sinh sản được 11 con dê con. Tôi dự kiến sẽ phát triển mô hình nuôi dê sinh sản với dê thịt”. Theo anh Tuấn Anh, nuôi dê không mất nhiều thời gian chăm sóc, mỗi ngày chỉ cần hơn 1 tiếng đồng hồ cắt cỏ cho dê ăn. Anh thường tranh thủ buổi sáng sớm hay buổi chiều sau khi đi làm về là cắt cỏ dự trữ cho dê ăn nên hằng ngày vẫn có thể đi làm thuê, thêm nguồn thu nhập.
Qua triển khai thực hiện mô hình nuôi dê thoát nghèo, đến nay tổng số đàn dê đã tăng lên 258 con.
Bà Trần Thị Thiên Thư, Phó Chủ tịch HND thành phố, cho biết: “Công tác chăm lo đời sống hội viên, nông dân luôn được các cấp HND thành phố quan tâm, phối hợp triển khai thực hiện bằng những việc làm thiết thực nhất. Chỉ riêng 9 tháng đầu năm 2023, Các cấp HND thành phố tổ chức giúp đỡ 1.680 hội viên về cây, con giống, lương thực… trị giá trên 1,7 tỉ đồng. Đồng thời, hỗ trợ xây dựng và bàn giao 21 Mái ấm nông dân cho cán bộ, hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, với tổng giá trị gần 2 tỉ đồng. Đây là việc làm có ý nghĩa sâu sắc nhằm tương trợ để hội viên vơi bớt phần nào khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống”.
Hiệu quả từ nguồn vốn vay
Năm 2019, ông Huỳnh Thanh Lâm ở xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền vay được 100 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố phát triển mô hình trồng sầu riêng chuyên canh. Nhờ có vốn, ông Lâm đã có điều kiện đầu tư mua phân, thuốc để chăm sóc vườn sầu riêng. Ông Lâm cho biết: “Hiện tại, tôi trồng được 3ha sầu riêng. Bình quân mỗi năm thu hoạch 20-27 tấn trái, trừ chi phí, lời khoảng 1 tỉ đồng/năm”. Ông Lâm đã trả lại nguồn vốn vay để HND thành phố tiếp tục tạo điều kiện cho hội viên khác tiếp cận vốn phát triển sản xuất. Hiện tại, ông Lâm trồng 2 giống sầu riêng Ri6 và Monthong. Ông Lâm chia sẻ: “Trong quá trình sản xuất, tôi được các cấp HND tổ chức tham quan các nhà vườn ở các tỉnh thành lân cận để học tập, rút kinh nghiệm và khắc phục tình trạng sượng trái nên vườn sầu riêng đạt năng suất và chất lượng cao. Ngoài ra, tôi còn chủ động xử lý mùa nghịch để bán được giá cao”. Không chỉ làm giàu cho bản thân, ông Lâm còn sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật trồng, chăm sóc sầu riêng cho nhiều hội viên, nông dân trên địa bàn xã.

Mô hình trồng sầu riêng của ông Huỳnh Thanh Lâm có lợi nhuận hơn 1 tỉ đồng/năm.
Cũng nhờ nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, ông Nguyễn Thanh Văn ở khu vực Thới Thuận A, phường Thới An, quận Ô Môn cải tạo vườn nhãn Idor kém hiệu quả để trồng sầu riêng, chôm chôm và na Thái. Ông Văn cho biết: “Năm 2019, tôi vay được 50 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ Trung ương về trồng và chăm sóc nhãn Idor. Từ nguồn vốn này, vườn nhãn của gia đình tôi cho thu nhập ổn định”. Những năm gần đây, giá của nhãn Idor bấp bênh, ông Văn đốn bỏ vườn nhãn để trồng lại những giống cây có giá trị kinh tế cao hơn. Ông Văn phấn khởi nói: “Năm 2023, tôi được đáo hạn nguồn vốn để tiếp tục cải tạo vườn cây ăn trái. Nhờ có vốn, tôi cải tạo đất, mua cây giống, phân thuốc để trồng mới lại khu vườn. Hiện tại, sầu riêng, chôm chôm và na Thái được khoảng 1 năm, đang phát triển xanh tốt”.
Theo HND thành phố, 9 tháng đầu năm 2023, các cấp HND thành phố đã vận động Quỹ Hỗ trợ nông dân được trên 5 tỉ đồng, nâng tổng Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn thành phố lên trên 45 tỉ đồng. Ngoài ra, các cấp HND thành phố còn phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho trên 35.000 hội viên vay trên 1.318 tỉ đồng để phát triển sản xuất; phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tạo điều kiện cho 120 hội viên vay trên 51 tỉ đồng. Nhìn chung các hội viên sau khi tiếp cận nguồn vốn vay, sử dụng đúng mục đích, nhiều mô hình kinh tế mang lại hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho hội viên.
Bà Trần Thị Thiên Thư cho biết: “Thời gian tới, các cấp HND thành phố tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” gắn với việc xây dựng mô hình liên kết, hợp tác theo chuỗi giá trị, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân. Đồng thời, phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, trồng trọt và chăn nuôi; tạo điều kiện để hội viên, nông dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất. Song song đó là tích cực vận động hội viên, nông dân tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, đô thị văn minh... Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, nông dân, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố”.
Bài, ảnh: T.T