04/08/2024 - 23:25

Cà Mau

Thiệt hại hàng trăm héc-ta lúa do ngập úng 

Những trận mưa lớn liên tục và kéo dài đã khiến hàng trăm héc-ta lúa hè thu của nông dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, ngập sâu, nguy cơ mất trắng.

Nông dân xã Khánh Bình Đông bị thiệt hại nặng do ngập úng.

Ông Nguyễn Văn Cưng ở ấp 5, xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời, có 3ha lúa xuống giống được khoảng 50 ngày. Sau những đợt mưa lớn liên tục nối tiếp nhau, toàn bộ diện tích lúa của gia đình ông bị ngập sâu, có nơi mặt nước cách chân ruộng hơn 1m. “Khi lúa của gia đình tôi hơn 1 tháng tuổi thì ngập một đợt, 3ha chỉ còn lại khoảng 3 công. Những đợt mưa lớn tiếp theo nữa, coi như mất trắng. Tính sơ bộ chi phí giống, phân thuốc, cày đất đã hơn 20 triệu đồng. Không riêng gia đình tôi, còn rất nhiều hộ dân trong vùng cũng thiệt hại nặng” - ông Cưng chia sẻ.

Vụ lúa hè thu hằng năm, người dân xã Khánh Bình Đông chủ động gieo sạ sớm từ khi mới bắt đầu mùa mưa, nhằm tránh những đợt mưa lớn thường ngay thời điểm thu hoạch. Tuy nhiên, năm nay hạn hán kéo dài nên mưa đến trễ. Gần tháng qua, mưa nhiều, lúa ngập sâu ngay thời điểm đẻ nhánh, không vượt lên được đã bị úng. Người dân đã tính đến giải pháp bơm nước nhưng các bờ bao cũng ngập, nước ngoài các kênh thủy lợi không thoát được, nên đành nhìn lúa thiệt hại.

Ông Nguyễn Việt Khởi ở xã Khánh Bình Đông, cho biết: “Gia đình tôi làm 6ha lúa. Mưa ngập lộ không bơm nước ra được, đến giờ thiệt hại khoảng 50-60%, lúa trên ruộng chỉ còn loe hoe mấy cây. Nông dân vùng này chỉ làm ruộng mà vụ hè thu năm nào cũng ngập úng. Những năm trước có vụ thu hoạch được, vụ không. Năm nay, tình hình ngập úng như vầy, gia đình tôi chưa biết có thu hoạch được lúa không”.

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Trần Văn Thời, những trận mưa lớn đợt vừa qua làm khoảng 570ha lúa trên địa bàn huyện bị thiệt hại, trong đó có khoảng 260ha thiệt hại trên 70%, còn lại bị thiệt hại 30-70%. Những khu vực lúa thiệt hại đều nằm ở vùng trũng, hạ tầng thủy lợi chưa hoàn thiện nên khó đảm bảo chủ động bơm tát nước. Tình trạng ngập như vậy thường xuyên diễn ra vào mùa mưa hằng năm. Ông Nguyễn Việt Khái, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Trần Văn Thời, cho biết: “Những đợt mưa lớn kéo dài hoặc vào cao điểm mùa mưa tháng 10-11 hằng năm, vùng ngọt hóa huyện Trần Văn Thời nhiều nơi bị ngập sâu, ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất của bà con. Chúng tôi kiến nghị cấp trên tiếp tục quan tâm, đầu tư hoàn thiện hệ thống thủy lợi. Bên cạnh đó đầu tư 16 trạm bơm, công suất khoảng 600.000m3/giờ để chủ động việc bơm tát, điều tiết nước, giúp nông dân sản xuất hiệu quả hơn”.

Bài, ảnh: HIẾU NGHĨA

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Cà Maungập úng