Giai đoạn 2020-2025, cùng với nỗ lực chung của toàn ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Cần Thơ, nhiều địa phương đã khơi dậy và phát huy mạnh mẽ phong trào thi đua phát triển người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), BHXH. Từng tấm thẻ BHYT, sổ BHXH được người dân chủ động tham gia đã góp phần “dệt” nên tấm lưới an sinh xã hội, hướng đến mục tiêu bảo hiểm toàn dân.

Công tác tuyên truyền về chính sách BHYT, BHXH tự nguyện được thực hiện thường xuyên, liên tục.
Người dân chủ động tham gia BHYT, BHXH tự nguyện
Ở ấp 3A, xã Tân Hòa, TP Cần Thơ có 354 hộ với 1.461 nhân khẩu. Nhiều năm liền, nơi đây luôn duy trì 100% người dân tham gia BHYT. Thành quả này là minh chứng rõ nét cho hiệu quả công tác tuyên truyền, cũng như sự lan tỏa của phong trào thi đua phát triển người tham gia bảo hiểm.
Bà Lê Thanh Hà, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp 3A, xã Tân Hòa, chia sẻ: “Tham gia BHYT có ý nghĩa quan trọng đối với việc bảo vệ sức khỏe người dân. Vì vậy, ấp luôn chú trọng công tác tuyên truyền để mọi người cùng tham gia. Phấn khởi là đến nay, người dân ý thức cao trong việc mua bảo hiểm cho bản thân và người thân trong gia đình. Nhờ đó, từ năm 2019 đến năm 2024, tỷ lệ tham gia BHYT của ấp luôn duy trì ở mức 100%”.
Kết quả ấy có được nhờ cán bộ, đảng viên trong ấp thường xuyên đến từng hộ gia đình vận động, giải thích để người dân hiểu rõ quyền lợi. Từ cách làm của ấp 3A, mô hình “Ấp có 100% người dân tham gia BHYT” lan tỏa, giúp xã Tân Hòa từng bước mở rộng diện bao phủ bảo hiểm.
Hằng năm, xã có hàng chục ngàn người tham gia BHYT. Đặc biệt, giai đoạn 2020-2025, con số này tăng đều mỗi năm. Nếu như năm 2020 có 30.690 người, thì năm 2024 ghi nhận 33.906 người và đầu năm 2025 đến nay, đã có hơn 32.500 người tham gia. Những con số này khẳng định quyết tâm, nỗ lực bền bỉ của cả hệ thống chính trị xã Tân Hòa trong chăm lo sức khỏe nhân dân.
Nếu BHYT được ví như “tấm thẻ xanh” bảo vệ sức khỏe, thì BHXH tự nguyện lại là “khoản tích lũy” cho tuổi già an nhàn. Tại nhiều nơi, chính sách này đã được người dân đón nhận, tự nguyện tham gia.
Gia đình chị Nguyễn Thị Giúp ở ấp 7, phường Vị Tân, TP Cần Thơ từng thuộc diện hộ nghèo. Dẫu khó khăn, mỗi ngày chị vẫn gói ghém 10.000 đồng để đóng BHXH tự nguyện hằng tháng. Không chỉ lo cho bản thân, chị còn vận động bà con lối xóm cùng tham gia. “Nghe cán bộ địa phương tuyên truyền, tôi thấy chính sách BHXH tự nguyện rất thiết thực. Khi đóng đủ số năm theo quy định sẽ được hưởng lương hưu, có thẻ BHYT, lúc ốm đau còn được quỹ chi trả, giúp giảm bớt gánh nặng về tài chính” - chị Giúp chia sẻ.
Lan tỏa hướng tới bảo hiểm toàn dân
Những tấm gương ở ấp 3A hay chị Giúp chỉ là lát cắt nhỏ trong bức tranh chung. Thành quả của phong trào thi đua phát triển người tham gia BHXH, BHYT những năm qua chính là sự chung tay của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ của các hội, đoàn thể và nỗ lực bền bỉ của cán bộ cơ sở.
Bà Đỗ Thị Ngọc Trúc, Phó Chủ tịch UBND xã Phụng Hiệp, cho biết, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức; nhân rộng các mô hình hay nhằm tạo chuyển biến trong nhận thức và ý thức của người dân. Các hội, đoàn thể cũng phát huy vai trò trong vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.
Thực tế, giai đoạn 2020-2025, dù đời sống người dân còn nhiều khó khăn, lại chịu tác động nặng nề của đại dịch COVID-19 và biến động thị trường lao động, nhưng phong trào thi đua phát triển người tham gia BHXH, BHYT vẫn lan tỏa, được tổ chức bài bản và mang lại kết quả nổi bật.
Theo BHXH TP Cần Thơ, tính đến hết năm 2024, toàn thành phố có 398.097 người tham gia BHXH, tăng 102.929 người, tương đương 34,9% so với năm 2020. Trong đó, có 94.348 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 52.611 người (gấp 2,3 lần so với số người tham gia năm 2020); 284.534 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, tăng 51.656 người so với năm 2020. Đặc biệt, số người tham gia BHYT là 3.094.128 người, đạt tỷ lệ bao phủ 96,89% dân số, tăng 63.623 người so với năm 2020, vượt chỉ tiêu bao phủ BHYT giai đoạn 2022-2025 theo Quyết định số 546/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giao.
Những con số cụ thể đó cho thấy sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, viên chức BHXH và sự gắn kết chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương. Thời gian tới, TP Cần Thơ tiếp tục triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua phát triển người tham gia, mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT. Trong đó, truyền thông sẽ được đổi mới cả nội dung lẫn phương pháp thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; đồng thời, phát huy vai trò của tổ chức đảng, chính quyền và đoàn thể địa phương.
Với quyết tâm và giải pháp đồng bộ, Cần Thơ đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu bảo hiểm toàn dân, góp phần xây dựng xã hội văn minh, phát triển, để mọi người dân đều được bảo đảm cuộc sống và quyền chăm sóc sức khỏe.
Bài, ảnh: CẨM LÌNH