Thời gian qua, đặc biệt là giai đoạn 2021-2025, phong trào thi đua “Bảo vệ môi trường, nói không với rác thải nhựa” trên địa bàn thành phố đã có sức lan tỏa sâu rộng. Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm ý nghĩa giúp giảm thiểu chất thải nhựa, nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường trong nhân dân. Các mô hình này tiếp tục được duy trì và mang lại hiệu quả.

Các đoàn thể, doanh nghiệp tham gia trồng 700 cây xanh trong chương trình “Môi trường sạch - Cuộc sống xanh” góp phần bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp.
Từ năm 2023 đến nay, mô hình “Ngôi nhà phế liệu” của Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, phường Phú Lợi, TP Cần Thơ vẫn được duy trì. Em Trần Gia Thoại, học sinh lớp 4/2, cho biết: “Mỗi khi em và các bạn cùng lớp gom được vỏ lon, chai nhựa, đồ dùng nhựa đã hư cũ thì mang đến ngôi nhà phế liệu. Việc làm này giúp em biết cách phân loại rác thải, không vứt rác bừa bãi để bảo vệ môi trường. Em cũng rất vui khi được biết số tiền bán phế liệu sẽ được đóng góp vào quỹ đội của trường để hỗ trợ cho các bạn học sinh nghèo vượt khó”.
Hiện trên địa bàn phường Phú Lợi, tại một số trường tiểu học và THCS vẫn duy trì mô hình “ngôi nhà phế liệu”. Mô hình không chỉ góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh về thu gom, phân loại rác thải mà còn phát huy tinh thần tương thân, tương ái, lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh.
Ngoài mô hình “Ngôi nhà phế liệu”, “Ngôi nhà ve chai”, trong các trường học còn tổ chức chương trình “Đổi rác thải nhựa lấy quà”, “Hành trình thứ hai của lốp xe” - thực hiện tái chế lốp xe cũ thành dụng cụ vui chơi, giải trí, tái chế thành bồn hoa, thùng rác xây dựng không gian xanh cho học sinh mầm non, các gian hàng đổi chai nhựa, pin cũ đã qua sử dụng lấy cây xanh, dụng cụ học tập cho học sinh… là những hoạt động ý nghĩa thiết thực, hiệu quả.
Tháng 6 năm nay, Công ty Syngenta Việt Nam phối hợp với ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sóc Trăng (cũ) tổ chức chương trình “Môi trường sạch - Cuộc sống xanh” với nhiều hoạt động hướng về môi trường. Theo đó, Ban tổ chức đã thực hiện thu gom và xử lý khoảng 2 tấn rác thải nông nghiệp gồm vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật qua sử dụng tại các xã, đồng thời trồng 700 cây xanh trên tuyến đường nông thôn.
Mô hình “Bảo vệ môi trường tại các tuyến kênh mương” hay “Vớt rác trên sông” được các đoàn thể tham gia thực hiện, đã góp phần nâng cao ý thức và trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ môi trường. Tại các tuyến kênh, còn được đặt thùng rác thu gom triệt để rác thải phát sinh, kết hợp với trồng cây xanh tạo vẻ mỹ quan, hành lang xanh.
Các mô hình “Tuyến đường không rác thải”, “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự”, “Tuyến đường văn minh”, “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” đã tập trung xử lý các điểm đen về ô nhiễm môi trường, vệ sinh trước trụ sở các cơ quan, đơn vị, thu gom rác thải sinh hoạt tại tuyến đường… đã giúp giảm tình trạng vứt rác bừa bãi, các điểm tồn đọng rác được dọn sạch, tạo được phong trào sôi nổi không chỉ trong lực lượng đoàn viên, thanh niên mà còn lan tỏa ra trong toàn cộng đồng dân cư.
Đồng hành cùng thanh niên, các hộ dân làm kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, trên địa bàn các phường như phường Ngã Năm có các mô hình “Nuôi vịt xiêm Pháp kết hợp sử dụng men vi sinh phối trộn phụ phẩm nông nghiệp” và “Nuôi gà sao trên đệm lót sinh học”; tại phường Sóc Trăng nhiều hộ dân duy trì mô hình “Tận dụng nguồn phế, phụ phẩm nông nghiệp làm phân bón cho rau màu góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường”… không chỉ giúp cho thanh niên, người dân các địa phương phát triển kinh tế, tăng thu nhập mà còn góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường...
Có thể nói, phong trào đã tạo ra nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân. Hiện nay trên địa bàn các xã, phường của TP Cần Thơ nhiều phong trào, mô hình vẫn tiếp tục được duy trì, phát huy hiệu quả.
Bài, ảnh: XUÂN THANH