30/09/2025 - 08:19

Thầy giáo khởi nghiệp với mô hình trồng dâu tây 

Đam mê trồng dâu tây để làm kiểng, anh Dương Thịnh Phát, giáo viên Trường THCS Kinh Cùng (xã Hòa An, TP Cần Thơ) thường mua cây giống về trồng nhưng nhiều lần thất bại. Không nản lòng, anh Phát kiên trì nghiên cứu, học tập kinh nghiệm để đi đến thành công trong cách trồng, chăm sóc dâu tây tại nhà và cung cấp cây giống ra thị trường.

Anh Dương Thịnh Phát tưới cây dâu tây do anh ươm trồng trong vườn.

Khu vườn gia đình anh Phát xếp đầy những chậu dâu tây xanh mướt trên kệ. Mỗi ngày, anh Phát tưới cây 2 lần. Nhờ có kỹ thuật chăm sóc tốt, những ngày nắng gắt hay mưa nhiều, vườn dâu tây của anh vẫn phát triển tươi tốt. Đây là một trong những thành quả anh Phát thu được sau 2 năm nghiên cứu.

Những tháng gần đây, anh Phát còn làm nhà lưới để phòng trừ sâu bệnh, trồng cây bằng phương pháp hữu cơ. Anh Phát cho biết: “Tôi vừa gieo giống cho vụ mùa mới. Dự kiến cây dâu tây sẽ cho trái vào khoảng tháng 12. Năm nay, tôi có nhiều kinh nghiệm trồng dâu tây nên tỷ lệ cây sống cao, cho trái lớn, ít bệnh…”.

Trước đây, anh Phát thích trồng dâu tây làm kiểng nên hay đặt mua cây từ các nhà vườn ở Đồng Nai, Lâm Đồng. Tuy nhiên, trồng khoảng 1 tuần là cây chết do quá trình vận chuyển xa, cây mất nước, không hợp thổ nhưỡng... Anh Phát tìm hiểu thì phát hiện các cây giống dâu tây do nhà vườn cung cấp sống trên giá thể là xơ dừa, nên khi đưa ra trồng trong chậu đất khó sống và phát triển. Năm 2023, anh Phát vận dụng các kiến thức đã học và tìm hiểu thêm trên mạng xã hội để nghiên cứu cách trồng cây dâu tây trên đất cát. Đến cuối năm 2024, anh tìm ra cách trồng để dâu tây sống trong chậu đất và cho trái. Trong đó, anh Phát sử dụng kỹ thuật trồng cây bằng phương pháp hữu cơ, bổ sung các loại phân bón là rơm, trùn quế... để cây thêm dinh dưỡng, phát triển.

Nhận thấy nhiều người ở địa phương thích trồng cây dâu tây làm kiểng, anh Phát quyết định mở rộng mô hình để khởi nghiệp. Vào đầu năm 2025, anh Phát trồng 200 chậu dâu tây. Sau hơn 2 tháng, anh bán với giá từ 40.000-60.000 đồng/chậu. Hiện nay, anh Phát đang trồng 2 giống dâu tây của Đài Loan và Nhật Bản bằng các phương pháp chiết ngó và gieo hạt. Cây chiết ngó cho trái sau hơn 2 tháng trồng, còn cây gieo hạt hơn 3 tháng mới cho trái. Mỗi chậu dâu tây cho khoảng 10 trái/vụ, nhưng anh chỉ để 3 trái nhằm giúp cây phát triển tốt, duy trì tuổi thọ.

Anh Dương Thịnh Phát là cựu sinh viên ngành Sư phạm Vật lý, Trường Đại học Cần Thơ. Thời sinh viên, anh đam mê nghiên cứu khoa học và thực hiện nhiều mô hình: “Thiết bị tưới cây tự động theo điều kiện môi trường”, “Thiết bị cảnh báo xâm nhập mặn bằng cuộc gọi”… Năm 2020, anh Phát về công tác tại Trường THCS Kinh Cùng, phụ trách nghiên cứu khoa học trong học sinh.

Trong 5 năm qua, anh Phát hỗ trợ nhiều học sinh tham gia và đoạt giải trong các cuộc thi sáng tạo dành cho học sinh. Hiện nay, anh đang hướng dẫn em Nguyễn Thanh Bình (lớp 9A6), em Hồ Ngọc Phương Ni (lớp 9A3) thực hiện mô hình “Máy đổi chai nhựa lấy quà” để tham gia cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp thành phố dành cho học sinh trung học, năm học 2025-2026. Em Nguyễn Thanh Bình chia sẻ: “Thầy Phát luôn tận tình hướng dẫn, tư vấn những kiến thức chúng em chưa rõ. Năm học qua, thầy đã hướng dẫn em và các bạn chế tạo thành công mô hình “Cánh tay robot”.

Mới đây, anh Phát đăng ký tham gia cuộc thi “Dự án thanh niên khởi nghiệp năm 2025” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức. Anh Phát cho biết, anh sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình, nghiên cứu cách giúp cây dâu tây phát triển tốt hơn, ít sâu bệnh theo hướng hữu cơ; tăng cường giới thiệu, quảng bá mô hình để kinh doanh qua mạng xã hội...

Chị Nguyễn Thúy An, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã, Bí thư Xã đoàn Hòa An, nói: “Anh Dương Thịnh Phát là đoàn viên tiêu biểu của Chi đoàn Trường THCS Kinh Cùng. Anh có nhiều ý tưởng sáng tạo cũng như các mô hình phát triển kinh tế gắn với khoa học, công nghệ. Các sản phẩm do anh Phát nghiên cứu, thực hiện thường xuyên được giới thiệu, trưng bày tại các hội nghị, đại hội của địa phương, tạo sức lan tỏa trong đoàn viên, thanh niên, học sinh”.

Bài, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết