Bài, ảnh: CHẤN HƯNG
Năm qua, dù công tác thu và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn TP Cần Thơ gặp nhiều khó khăn, nhưng các ngành, các cấp luôn nỗ lực, hoàn thành vượt chỉ tiêu. Để thu hút, mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT trong năm 2023, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT thành phố đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp.

Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT ở xã Trung An, huyện Cờ Đỏ (bên phải) tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT.
Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn thành phố đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để vận động, tạo điều kiện tối đa cho hội viên tham gia BHYT, BHXH tự nguyện. Bên cạnh đó, các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các cuộc họp ban chấp hành, hội nghị, sinh hoạt chi, tổ hội, hệ thống loa lưu động... Bà Trần Thị Thiên Thư, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Cần Thơ, cho biết: “Năm 2022, Hội đã phối hợp BHXH thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội xây dựng 3 mô hình điểm về tuyên truyền, vận động hội viên tham gia BHXH tự nguyện tại huyện Cờ Đỏ, Thới Lai và quận Cái Răng. Trong năm, các cấp Hội đã vận động 78.738 người tham gia BHYT, đạt 105,7% chỉ tiêu Trung ương Hội giao; 898 người tham gia BHXH tự nguyện”.
LĐLĐ thành phố tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hội nghị, các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng mạng xã hội (Zalo, Facebook) đến công nhân viên chức và người lao động được 715 cuộc, thu hút trên 97.400 lượt người tham gia. Tuy nhiên, theo bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, công tác thông tin, tuyên truyền về thực hiện pháp luật BHXH chưa sâu rộng và chưa đạt hiệu quả cao. Ý thức trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động trong việc tham gia BHXH còn hạn chế. Từ đó, dẫn đến việc một số doanh nghiệp trên địa bàn còn chậm đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.
Năm 2022, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT thành phố đã tập trung đưa ra các giải pháp đảm bảo thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu được giao. Đến ngày 31-12-2022, tỷ lệ bao phủ BHYT của thành phố đạt 92,14% dân số; có 31.378 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 108,57% chỉ tiêu UBND thành phố giao; BHXH bắt buộc có 141.847 người, đạt 123,54% chỉ tiêu UBND thành phố giao... Dù vậy, theo Ban Chỉ đạo, tổng số tiền nợ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp còn cao, tính đến ngày 31-12-2022 là 154.035 triệu đồng.
Trước khó khăn trên, Ban Chỉ đạo đề xuất UBND thành phố trình HĐND thành phố cân đối ngân sách hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi Quyết định 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại ấp Thới Trường 1, ấp Thới Trường 2, xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ là 2.436 người; hỗ trợ thêm mức BHYT cho học sinh, sinh viên và đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn thành phố.
Tại hội nghị tổng kết thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện chỉ đạo Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo BHXH thành phố chủ động khắc phục ngay những hạn chế, khó khăn và quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2023. Sở Y tế phối hợp BHXH thành phố và các đơn vị có liên quan giải quyết những vấn đề tồn đọng, vướng mắc trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh, đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người tham gia BHYT. Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, các hành vi lạm dụng, trục lợi Quỹ khám chữa bệnh BHYT.