01/03/2025 - 20:33

Thành tựu của ngành Y tế Cần Thơ 

Tháng 2-2024, ngành Y tế TP Cần Thơ phát động giải thưởng “Thành tựu Y khoa TP Cần Thơ”. Lần đầu tiên phát động, giải thưởng đã nhận được 60 công trình, sản phẩm tham gia dự thi. Giải thưởng nhằm tôn vinh, khen thưởng các mô hình hay, sáng tạo, hiệu quả trong chăm sóc, nâng cao sức khỏe người dân.

Đồng chí Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ trao giải Nhất cho đại diện Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ.

Có 18 công trình sản phẩm được Hội đồng chuyên môn chọn vào vòng chung kết xếp hạng giải thưởng “Thành tựu Y khoa TP Cần Thơ”. Các công trình, sản phẩm được đánh giá có tính ứng dụng thực tiễn cao trong công tác quản lý chất lượng, dự phòng, điều trị bệnh.

Tiêu biểu như công trình đạt giải Ba “Triển khai thành công kỹ thuật ghép thận” của Bệnh viện (BV) Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Bác sĩ CKII Nguyễn Minh Vũ, Giám đốc BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết: Sau thời gian chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đào tạo nhân lực, BV triển khai ghép thận dưới sự hỗ trợ của BV Chợ Rẫy. Với kỹ thuật này, BV trở thành trung tâm ghép tạng thứ 26 của cả nước. Điều quan trọng hơn là người bệnh suy thận mãn được ghép thận gần nhà, giảm chi phí đi lại, chăm sóc, tái khám, giảm quá tải tuyến trên... Từ thành công này, các thầy thuốc của BV đang nỗ lực chuẩn bị, học tập để đầu năm 2027 triển khai ghép gan. Đến nay, công trình này đã trao cơ hội tái sinh, trở lại cuộc sống bình thường cho 7/7 bệnh nhân ghép thận. BV đang chuẩn bị cho ca ghép thứ 8.

Công trình đạt giải Nhì là “Thí điểm sáng kiến Đáp ứng y tế công cộng với chùm ca nhiễm HIV (gọi tắt là PHCR) tại TP Cần Thơ”. Trong 18 thành tựu y khoa, chỉ duy nhất công trình này là thuộc lĩnh vực dự phòng. Công trình thực hiện trong bối cảnh số trường hợp nhiễm HIV phát hiện gia tăng trong nhóm MSM (nam quan hệ tình dục đồng giới) và giới trẻ. TP Cần Thơ là địa phương đầu tiên của Việt Nam thí điểm sáng kiến PHCR. PHCR trải qua 6 bước: xác minh chùm lây nhiễm; mô tả chùm lây nhiễm; xây dựng kế hoạch; triển khai các hoạt động; giám sát, theo dõi; đánh giá quá trình đáp ứng. Qua thực hiện PHCR, các điểm nóng cảnh báo dịch về xuất hiện chùm ca nhiễm HIV trên các địa bàn đều giảm. Số trường hợp nhiễm HIV phát hiện năm 2024 trên địa bàn thành phố giảm 42% so với năm 2021. Số trường hợp nhiễm mới giảm 78%. Kết nối người nhiễm điều trị ARV tăng 68,2% lên 98,7%. Điều trị ARV trong ngày tăng 8% lên 52,7%. Số khách hàng nguy cơ cao điều trị PrEP tăng hơn 1.400 người mỗi năm.

Với những nỗ lực chung tay của cả cộng đồng hoàn toàn có thể khẳng định rằng sự thành công của PHCR tại TP Cần Thơ là một hướng đi mới kiểm soát dịch bệnh HIV bền vững trong tương lai cho Việt Nam. Hoạt động Đáp ứng y tế công cộng với chùm ca nhiễm HIV tại Cần Thơ đã được các chuyên gia đánh giá là thành công, điểm sáng trong đáp ứng khẩn cấp với dịch HIV. Tháng 11-2024, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam và chương trình PEPFAR tại Việt Nam cùng các đối tác đã đến làm việc, tặng giấy khen, đánh giá cao các nỗ lực mạng lưới y tế dự phòng, các tổ chức cộng đồng trong thực hiện PHCR ở TP Cần Thơ. 

Đạt giải Nhất thành tựu Y khoa Cần Thơ là công trình “Hiệu quả thông tim can thiệp tim bẩm sinh trẻ em tại Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ. Tại Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ, hằng năm có khoảng  300 trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh cần được phẫu thuật. Trong đó, nhiều trẻ do hoàn cảnh khó khăn, không được điều trị kịp thời và đầy đủ do không có điều kiện đi lên tuyến trên. Thành phố đầu tư Phòng Thông tim trang bị hệ thống DSA và các trang thiết bị đồng bộ đi kèm mở ra cơ hội can thiệp tim bẩm sinh cho trẻ em ĐBSCL ngay tại TP Cần Thơ. Nhiều trẻ em trong đó có không ít trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đã được điều trị, trở lại cuộc sống bình thường như trường hợp hai chị em sinh đôi Dương Minh Xuân và Dương Minh Thu ở cù lao Tân Qui, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Xuân và Thu sinh năm 2010, mồ côi mẹ, sống nương nhờ ông bà nội. Trước đó, trong chuyến khám bệnh miễn phí cho trẻ em ở tỉnh Trà Vinh, các bác sĩ đã khám và phát hiện 2 cháu bị thông liên nhĩ cao áp phổi trung bình. Hai chị em được đưa về BV Nhi đồng TP Cần Thơ điều trị. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Phòng Công tác xã hội và các nhà hảo tâm quyên góp chi phí điều trị. Hai cháu đã khỏe mạnh và tiếp tục cắp sách đến trường. 

Chia sẻ giải thưởng này, BS CKII Ông Huy Thanh, Phó Giám đốc phụ trách BV Nhi đồng TP Cần Thơ cho biết: Tập thể thầy thuốc của BV rất vui, tự hào, đến nay đã đạt mốc thông tim cho 100 trẻ. Các trẻ được trở lại cuộc sống và sinh hoạt bình thường. Giải thưởng là động lực để các thầy thuốc tiếp tục triển khai những kỹ thuật chuyên sâu.     

Bài, ảnh: H.HOA

Chia sẻ bài viết