06/11/2018 - 21:38

Thành lập Đảng bộ Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ 

(CT)- Ngày 6-11-2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Đảng bộ Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ.

Đảng bộ Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ có 45 đảng viên, được thành lập trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ Trung tâm Y tế Dự phòng TP Cần Thơ trực thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan Dân Chính Đảng và Chi bộ Trung tâm truyền thông, giáo dục sức khỏe trực thuộc Đảng ủy Sở Y tế thành phố. Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố, nhiệm kỳ 2018-2020, gồm 7 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Quang Thông, Giám đốc Trung tâm giữ chức Bí thư Đảng ủy; đồng chí Lý Ngọc Trung, Phó Giám đốc Trung tâm giữ chức Phó Bí thư.

Phát biểu tại buổi Lễ công bố Quyết định, đồng chí Lê Văn Thành, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối, yêu cầu Đảng bộ sớm bầu Ủy ban kiểm tra; bàn bạc, thống nhất xây dựng chương trình hoạt động, nghị quyết từng năm; nghiên cứu điều chỉnh sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của BCH, Bí thư, Phó Bí thư; cơ cấu, thành lập các tổ chức trực thuộc. Thời gian tới, Đảng bộ tiếp tục sắp xếp tổ chức, sớm ổn định đi vào hoạt động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; rà soát việc đăng ký, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ…

QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết