19/05/2026 - 17:45

Tham vấn các giải pháp dựa vào tự nhiên để quản lý vật liệu nạo vét và xói lở bờ biển ở ĐBSCL 

(CTO) - Chiều 19-5, tại TP Cần Thơ, Ngân hàng Thế giới tổ chức hội nghị tham vấn các bên liên quan về các giải pháp dựa vào tự nhiên để quản lý vật liệu nạo vét và xói lở bờ biển ở ĐBSCL.

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, các nhà khoa học, chuyên gia thuộc các viện, trường tại ĐBSCL, tổ chức quốc tế tham dự hội nghị.


Nhiều đại biểu tham dự buổi tham vấn.

Hiện Ngân hàng Thế giới đang hỗ trợ chương trình phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu của Chính phủ Việt Nam tại ĐBSCL thông qua nhiều chương trình và dự án, trong đó có chương trình hỗ trợ kỹ thuật được tài trợ bởi Chương trình Hợp tác Úc - Ngân hàng Thế giới Giai đoạn 2 (ABP2). Chương trình ABP2 nhằm mục đích cung cấp kiến thức, thông tin chính sách, chương trình liên quan đến quy hoạch, điều phối thuộc vùng, các đầu tư về thích ứng với biến đổi khí hậu và sinh kế bền vững tại ĐBSCL.

Nghiên cứu “Các giải pháp dựa vào tự nhiên để quản lý vật liệu nạo vét và xói lở bờ biển ở ĐBSCL của Việt Nam” là một trong những hoạt động của chương trình, nhằm tìm kiếm cơ hội tái sử dụng có lợi vật liệu nạo vét, đánh giá tính khả thi của việc áp dụng các giải pháp sáng tạo dựa vào tự nhiên để nâng cao hiệu quả quản lý vật liệu nạo vét, tăng cường bảo vệ bờ biển theo hướng dài hạn, chiến lược và bền vững tại vùng ĐBSCL. Một trong những phương án cụ thể đang được xem xét là sử dụng vật liệu nạo vét để bồi đắp bờ biển, từ đó giảm thiểu xói mòn. Nghiên cứu này được thực hiện bởi liên danh Haskoning và Deltares, hiện đã hoàn thành giai đoạn đầu tiên...

Các đại biểu trình bày tham luận nhóm về các giải pháp dựa vào tự nhiên để quản lý vật liệu nạo vét và xói lở bờ biển ở ĐBSCL.

Tại hội nghị, đơn vị nghiên cứu đã trình bày các kết quả bước đầu thực hiện; đồng thời tham vấn ý kiến từ các cơ quan chức năng, viện nghiên cứu, chuyên gia và các bên liên quan về quản lý vật liệu nạo vét ở ĐBSCL, tìm kiếm phương án tái sử dụng khả thi nhất. Đối với các phương án tái sử dụng đã chọn, tìm hiểu những cơ hội, thách thức, rào cản tồn tại từ góc độ kỹ thuật, hậu cần, pháp lý và tài chính. Tác động và tiềm năng mở rộng quy mô ứng dụng từ cơ hội tái sử dụng vật liệu nạo vét để giảm xói mòn bờ biển, tiềm năng mở rộng quy mô phương án tái sử dụng dựa trên khối lượng vật liệu nạo vét hiện có ở ĐBSCL.

Các nghiên cứu trên được đánh giá cao, đồng thời các ý kiến đóng góp của đại biểu được ghi nhận để bổ sung, hoàn thành kết quả nghiên cứu ban đầu, từ đó mở rộng quy mô nghiên cứu và triển khai thực hiện thực tế tại một số địa phương vùng ĐBSCL thời gian tới.

Tin, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết