25/01/2022 - 15:34

Tham ô tài sản, 2 cựu công an vào tù 

(CT) - Ngày 25-1, Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thành Trung (sinh năm 1985, ngụ huyện Vĩnh Thạnh) 16 năm tù, Võ Việt Hùng (sinh năm 1994, ngụ quận Thốt Nốt) 3 năm tù cùng về tội tham ô tài sản. 2 bị cáo từng là cán bộ công an, công tác tại Công an quận Thốt Nốt.

Võ Việt Hùng (phải) và Nguyễn Thành Trung tại tòa.

Võ Việt Hùng (phải) và Nguyễn Thành Trung tại tòa.

Trước đây, Trung là cán bộ cảnh sát giao thông (CSGT), cấp bậc đại úy, được phân công công tác tại tổ đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc Đội CSGT, trật tự - Công an quận Thốt Nốt. Trung được giao nhiệm vụ trực tiếp nhận lai, ra lai, thu tiền lệ phí đăng ký mô tô, xe máy và quyết toán. Từ cuối tháng 4-2015 đến giữa năm 2019, Trung lợi dụng công việc được giao, không ra lai thu phí và ra lai thu phí thấp hơn quy định với 4.246 hồ sơ để chiếm đoạt trên 2,3 tỉ đồng. Để tránh bị phát hiện, Trung mang hồ sơ sai phạm cất giấu riêng, không lưu trữ theo quy định cũng như chủ động theo dõi, ra lai thu lệ phí bổ sung khi có chủ phương tiện đến làm thủ tục mua, bán, đổi biển số, sang tên, chuyển vùng đi nơi khác. Ngoài ra, Trung còn ra lai thu lệ phí cao hơn quy định đối với 434 hồ sơ và đã quyết toán nộp vào ngân sách nhà nước, không chiếm đoạt được số tiền này.

Hùng có cấp bậc trung úy, công tác cùng với Trung từ tháng 10-2018 đến 1-6-2020. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Hùng đã không ra lai thu lệ phí với 176 hồ sơ, chiếm đoạt trên 118 triệu đồng… Khi sự việc bị phát giác, cả hai nộp lại tiền chiếm đoạt và bị bắt tạm giam ngày 26-3-2021.

Tin, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết