BS CK I Văn Thúy Cầm, Phó Khoa sanh, Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ thông tin: Trước đây, 1 năm bệnh viện ghi nhận 7-8 ca giang mai, nhưng gần đây lượng bệnh tăng gấp đôi. Vì vậy, thai phụ cần xét nghiệm sàng lọc giang mai càng sớm càng tốt, để kịp thời điều trị, giảm nguy cơ lây truyền cho con.

Thai phụ được tư vấn, lấy máu xét nghiệm sàng lọc giang mai miễn phí tại trạm y tế.
BS CKI Nguyễn Trần Thảo Uyên, Phó trưởng Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Da Liễu TP Cần Thơ cũng cho biết: Gần đây, số người lớn, trong đó có thai phụ, bị giang mai đến khám, điều trị tại bệnh viện tăng. Trước đây, rất hiếm ghi nhận giang mai bẩm sinh nhưng gần đây ghi nhận giang mai bẩm sinh ở em bé nhiều hơn. Các bé vừa chào đời đã mắc giang mai bẩm sinh lây truyền từ mẹ.
BS Nguyễn Trần Thảo Uyên khuyên phụ nữ cần khám sàng lọc giang mai ngay từ khi khám tiền sản, chuẩn bị mang thai là tốt nhất. Nếu có bệnh thì điều trị dứt điểm trước khi có em bé. Nếu tiền sản chưa tầm soát thì khi mang thai, cần tầm soát giang mai càng sớm càng tốt.
Theo các bác sĩ, bệnh giang mai ở phụ nữ mang thai có thể gây sảy thai, thai chết lưu hoặc trẻ tử vong ngay sau khi sinh. Nếu sống sót, trẻ sinh ra với bệnh giang mai bẩm sinh có nguy cơ mắc nhiều vấn đề bệnh lý nghiêm trọng như mù, điếc, viêm màng não. Nguy cơ nhiễm trùng bào thai trước sinh hoặc bệnh lý giang mai bẩm sinh ở trẻ nhỏ tùy thuộc vào các giai đoạn mắc bệnh giang mai trong thai kỳ. Nguy cơ cao nhất xảy ra ở tam cá nguyệt thứ nhất và tam cá nguyệt thứ hai. Tuy nhiên, nguy cơ lây nhiễm cho thai nhi vẫn có thể xảy ra ở những phụ nữ mang thai mắc bệnh giang mai tiềm ẩn muộn.
Lây truyền giang mai từ mẹ sang con vẫn là vấn đề nghiêm trọng của sức khỏe cộng đồng toàn cầu và loại bỏ giang mai bẩm sinh là mục tiêu thiên niên kỷ của Tổ chức Y tế Thế giới. Bệnh giang mai có thể được điều trị hiệu quả bằng penicillin, do đó, để tránh các biến chứng nguy hiểm cho thai nhi, sản phụ cần được điều trị ngay lập tức. Phụ nữ mang thai cần được sàng lọc giang mai càng sớm càng tốt trong lần khám thai đầu tiên.
Theo ThS Nguyễn Thị Thu Hà, Phó trưởng Khoa Sức khỏe sinh sản, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ, hiện nay, ở tất cả các trạm y tế đều có tư vấn, lấy máu xét nghiệm sàng lọc giang mai miễn phí. Mẫu máu chuyển về Trung tâm Y tế, nếu kết quả âm tính, tư vấn thai phụ các biện pháp phòng tránh bệnh lây truyền qua đường tình dục, sử dụng bao cao su. Nếu kết quả dương tính, chuyển thai phụ đến Bệnh viện Da liễu TP Cần Thơ để điều trị.
BS CKI Nguyễn Trần Thảo Uyên cho biết: Khi bệnh viện tiếp nhận 1 ca thai phụ có kết quả sàng lọc dương tính với giang mai từ tuyến dưới chuyển lên, bác sĩ Bệnh viện Da liễu TP Cần Thơ sẽ làm xét nghiệm khẳng định bệnh, xét nghiệm định lượng, định tính. Sau đó, tiến hành điều trị cho thai phụ để tránh lây truyền cho con. Tùy giai đoạn bệnh khi xét nghiệm, thai phụ tiêm từ 1 đến 3 mũi. Nếu ở giai đoạn sớm thì 1 mũi là đủ liều.
Khi điều trị giang mai sẽ giúp sản phụ hạn chế nguy cơ nhiễm trùng, tuy nhiên, nếu đã gây tổn thương cho thai nhi rồi thì sẽ không thể sửa được các vấn đề này nữa. Do đó, sản phụ cần phải xét nghiệm sớm nếu nghi ngờ bản thân hoặc chồng/bạn tình mắc bệnh bệnh giang mai trước hoặc trong khi sản phụ mang thai. Nếu có bệnh, được điều trị sớm để phòng lây cho trẻ. Trong thời gian điều trị, khi điều trị chưa đủ liều, cần quan hệ tình dục an toàn để phòng lây nhiễm cho người khác.
Theo ThS Nguyễn Thị Thu Hà, Phó trưởng Khoa Sức khỏe sinh sản, CDC TP Cần Thơ, tất cả trẻ em sinh ra từ người mẹ nhiễm giang mai (kể cả không có các triệu chứng nghi ngờ giang mai bẩm sinh) đều cần được điều trị giang mai với 1 liều Benzathine-Penicillin. Thăm khám và phát hiện các triệu chứng giang mai bẩm sinh ở tuần 6-10-14 và 9 tháng tuổi khi bệnh nhi đi tiêm chủng.
Bài, ảnh: H.HOA