02/02/2024 - 10:18

Tết ấm 

Những ngày cận Tết Nguyên đán, các cấp công đoàn (CĐ) trên địa bàn thành phố tập trung chăm lo đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) bằng nhiều chương trình, hoạt động thiết thực. Những phần quà, gian hàng giảm giá, gian hàng 0 đồng… góp phần mang đến ĐV, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn một mùa Xuân an lành, ấm áp.

Lãnh đạo LĐLĐ TP Cần Thơ bàn giao Mái ấm CĐ tặng ĐV có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Từ ngày 25-1 đến 31-1-2024, chương trình “Chợ Tết CĐ” diễn ra tại Khu Công nghiệp Trà Nóc 1 và quận Thốt Nốt, thu hút nhiều ĐV, NLĐ tham gia. “Chợ Tết CĐ” có 47 gian hàng bán các loại hàng hóa bảo đảm chất lượng với giá ưu đãi từ 15% trở lên và 6 gian hàng 0 đồng với các mặt hàng nhu yếu phẩm, tập viết, đồ chơi trẻ em… đã qua sử dụng để ĐV, NLĐ mua sắm, chọn lựa.

Chương trình “Chợ Tết CĐ” còn diễn ra nhiều hoạt động vui tươi, sôi nổi, thiết thực: thi hát karaoke, thời trang tái chế, nấu và tặng bánh tét cho công nhân khu nhà trọ, trưng bày mâm ngũ quả, tuyên truyền về an toàn giao thông, lái xe an toàn và tặng 200 mũ bảo hiểm, tư vấn chế độ bảo hiểm xã hội, tư vấn giới thiệu việc làm, hớt tóc nam 0 đồng, trò chơi dân gian... Điểm nhấn chương trình “Chợ tết CĐ” năm nay, Tổng LĐLĐ Việt Nam hỗ trợ 2.500 ĐV có hoàn cảnh khó khăn và ĐV có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất trên địa bàn thành phố nhận thẻ mua hàng trị giá 300.000 đồng/người, để mua hàng hóa qua sàn giao dịch thương mại điện tử. Đây là năm thứ 2 LĐLĐ TP Cần Thơ tổ chức “Chợ Tết CĐ”, nhằm đa dạng hóa các hình thức chăm lo Tết thông qua việc cung cấp các mặt hàng thiết yếu, có chất lượng, giá ưu đãi tới ĐV, NLĐ. Anh Lê Văn Khoa, công nhân Công ty CP Chăn nuôi CP Việt Nam, chi nhánh Cần Thơ, phấn khởi chia sẻ: “Tham gia chương trình, tôi rất vui khi được nhận quà và tiền hỗ trợ. Chương trình “Chợ Tết CĐ” còn tạo điều kiện để tôi được mua sắm hàng hóa chất lượng với giá ưu đãi và nhiều mặt hàng miễn phí cho gia đình, vừa tiết kiệm chi phí, vừa không phải đi xa”.

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” năm 2024, mới đây, LĐLĐ thành phố vừa bàn giao 8 Mái ấm CĐ tặng ĐV, NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn quận Bình Thủy và huyện Phong Điền. Phấn khởi khi căn nhà mới kịp hoàn thành trước Tết Nguyên đán, anh Vũ Huệ Minh, công nhân Công ty TNHH Bình Tiên Biên Hòa tại Cần Thơ, kể: “Vợ chồng tôi đều làm công nhân, đồng lương ít ỏi nên việc trang trải chi phí sinh hoạt và nuôi 2 con nhỏ gặp nhiều khó khăn. Hơn mười mấy năm qua, căn nhà cũ đã xuống cấp nhưng vợ chồng tôi không có khả năng xây sửa. Nhờ sự hỗ trợ của LĐLĐ TP Cần Thơ, gia đình tôi mới có được căn nhà mới khang trang như mơ ước. Đây là món quà lớn đầy ý nghĩa, giúp gia đình tôi đón Tết đầm ấm hơn”.

Theo bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, hằng năm, các cấp CĐ thành phố đều duy trì tổ chức chương trình “Tết sum vầy”, tập trung ở cơ sở, cấp trên trực tiếp cơ sở, các doanh nghiệp, nơi có đông ĐV, NLĐ phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Trong 10 năm qua, tại chương trình “Tết Sum vầy”, LĐLĐ thành phố tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, đa dạng, phong phú, trao hơn 100.000 suất quà đến ĐV, NLĐ với số tiền hơn 44,5 tỉ đồng; tặng 140.000 phiếu mua hàng trị giá hơn 6 tỉ đồng; bán hàng giảm giá cho công nhân lao động với trị giá gần 6 tỉ đồng; thay nhớt xe miễn phí hơn 1.000 lượt; tặng 300 vé xe, với số tiền 45 triệu đồng, để công nhân về quê đón Tết... Riêng dịp Tết Nguyên đán 2024, với phương châm “Tất cả ĐV và NLĐ đều có Tết”, “Không ai bị bỏ lại phía sau”, LĐLĐ TP Cần Thơ đã và đang tập trung huy động mọi nguồn lực để chăm lo Tết cho ĐV, NLĐ. Theo đó, các cấp CĐ thành phố tặng ĐV, NLĐ 83.811 suất quà với tổng số tiền hơn 32,5 tỉ đồng. UBND thành phố, nguồn tài chính công đoàn và Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng CĐ Cần Thơ trao 3.660 phần quà Tết tặng ĐV, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, công nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Cùng với công tác chăm lo đời sống, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố chỉ đạo các cấp CĐ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ tiền lương, tiền thưởng; tăng cường các hoạt động đối thoại, thương lượng với doanh nghiệp về những nội dung chăm lo đời sống vật chất, tinh thần ĐV, NLĐ trong dịp Tết... Qua đó, góp phần mang đến niềm vui, khích lệ tinh thần ĐV, NLĐ nỗ lực thi đua, lao động sản xuất giỏi vào đầu năm mới.

Bài, ảnh: Kiến Quốc

Chia sẻ bài viết