04/10/2022 - 10:21

Tàu Trường Sa 18 đưa ngư dân bị nạn vào bờ 

20 giờ ngày 2/10, Tàu Trường Sa 18 thuộc Hải đội 411, Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân đã cập cảng quân sự Cam Ranh đưa bệnh nhân Đỗ Văn Tùng (sinh năm 1974, quê xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) về bờ bàn giao cho gia đình và địa phương.

Cán bộ, quân y Vùng 4 đưa bệnh nhân Tùng lên bờ

Ngày 30/9, khi đang lao động trên tàu BĐ 96868 TS ở khu vực đảo Đá Tây, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, ông Tùng bị tai nạn. Các ngư dân trên tàu cá đã liên hệ Tàu KN 420 thuộc Chi đội Kiểm ngư số 4 đang hoạt động ở khu vực gần đó đưa ông Tùng vào Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa cấp cứu.

Qua thăm khám, chẩn đoán, các y, bác sĩ xác định ngư dân Tùng bị viêm phổi hít sặc dầu diesel do tai nạn lao động giờ thứ 40. Ngoài ra, ông Tùng có tiền sử bệnh đái tháo đường type 2.

7 giờ 30 phút ngày 1/10, Tàu Trường Sa 18 nhận lệnh của trên đến Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa đón bệnh nhân Tùng về đất liền tiếp tục điều trị.

Vùng 4 tổ chức bàn giao ngư dân Đỗ Văn Tùng cho gia đình và địa phương

Sau khi Tàu Trường Sa 18 cập cảng, thủ trưởng Phòng Chính trị và Lữ đoàn 955 (Vùng 4) đã đến động viên, thăm hỏi và tiến hành bàn giao ngư dân Đỗ Văn Tùng cho gia đình để tiếp tục điều trị. Sức khỏe bệnh nhân khi bàn giao ổn định, tỉnh táo dù vẫn còn biểu hiện đau tức vùng ngực bên phải.

Tin, ảnh: Đức Thu, Minh Tuấn (Báo Hải quân Việt Nam)

Chia sẻ bài viết