07/08/2021 - 20:25

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong tiêu thụ lúa hè thu 2021 tại ÐBSCL 

* Cần Thơ: Hỗ trợ nông dân xử lý bệnh trên lúa thu đông trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19

(CT) - Ngày 7-8-2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến về tháo gỡ khó khăn trong tiêu thụ lúa hè thu 2021 với 9 tỉnh, thành sản xuất lúa tại ÐBSCL.

Tại hội nghị, các đại biểu kiến nghị Chính phủ, bộ, ngành Trung ương sớm triển khai kế hoạch mua lúa tạm trữ cho nông dân; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sớm kích hoạt các gói tín dụng trả chậm và tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân tiếp cận nguồn vốn này. Bộ NN&PTNT cũng yêu cầu lãnh đạo các địa phương kịp thời nắm thông tin, trao đổi và tháo gỡ khó khăn về lưu thông hàng hóa trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thu mua lúa cho nông dân; ưu tiên tiêm vaccine phòng ngừa dịch COVID-19 cho lực lượng trong chuỗi cung ứng lúa gạo; nghiên cứu hỗ trợ thuế, các khoản phí cho doanh nghiệp trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp…

Lúa hè thu 2021 được thu hoạch tại TP Cần Thơ vào cuối tháng 6-2021.

Theo Bộ NN&PTNT, ÐBSCL hiện còn trên 1 triệu héc-ta lúa đang chờ thu hoạch với sản lượng dự kiến gần 6 triệu tấn. Trong khi đó, việc tiêu thụ đang gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch COVID-19; thương lái, doanh nghiệp hạn chế thu mua lúa bởi trở ngại trong khâu vận chuyển. Bên cạnh đó giá lúa hè thu đang giảm sâu so với cùng kỳ, giá phân bón lại liên tục lên cao, ảnh hưởng đến lợi nhuận của nông dân.

* Theo Sở NN&PTNT TP Cần Thơ, một số diện tích lúa thu đông 2021 trên địa bàn thành phố xuất hiện chuột, bệnh đạo ôn lá, bệnh cháy bìa lá...

Cụ thể, diện tích lúa thu đông bị chuột gây hại là 29ha (tăng 13ha so với cuối tháng 7-2021), với tỷ lệ nhiễm từ 5-10%, tập trung chủ yếu tại huyện Phong Ðiền, quận Thốt Nốt. Nấm bệnh đạo ôn gây hại và phát triển trên lúa giai đoạn đẻ nhánh đến làm đòng, với diện tích nhiễm bệnh là 721ha, tỷ lệ nhiễm phổ biến từ 5-10%, cục bộ từ 10-15%, tập trung chủ yếu tại huyện Vĩnh Thạnh, Thới Lai, Phong Ðiền và quận Thốt Nốt…

Sở NN&PTNT TP Cần Thơ đề nghị ngành nông nghiệp các quận, huyện nhắc nhở nông dân chủ động chuẩn bị vật tư phân bón để sử dụng khi cây lúa chuyển sang giai đoạn làm đòng trong thời gian tới; hỗ trợ nông dân xử lý khi có dịch hại xuất hiện trên đồng ruộng; theo dõi dịch hại trên ruộng lúa cho hộ dân thuộc diện cách ly, phong tỏa để nông dân an tâm phòng, chống dịch bệnh COVID-19…

H. VĂN

Chia sẻ bài viết