30/03/2020 - 12:44

Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế 

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy xã Trường Thành, huyện Thới Lai chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế, giúp nhân dân nâng cao đời sống. Đến nay, xã có mức thu nhập bình quân đầu người 47 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,45%...

Anh Trần Phú Thành, ấp Trường Thạnh A (bên trái) chuyển đổi 3,5 công ruộng sang vườn trồng mận xanh đường đã thoát nghèo.

Xã Trường Thành có diện tích đất tự nhiên là 1.897ha, 2.821 hộ, 10.285 nhân khẩu. 92% dân số sống chủ yếu bằng sản xuất nông nghiệp, 8% dân số sống chủ yếu bằng thương mại - dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp. Đến năm 2015, đời sống của nhân dân trong xã vẫn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo là 3,14%.

Theo đồng chí Phan Văn Tấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế, giúp nhân dân nâng cao đời sống, 5 năm qua, Đảng ủy xã đã chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều giải pháp và đã đạt được kết quả tích cực. Một trong những giải pháp hiệu quả nhất là Đảng ủy xã chỉ đạo nhân dân đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, giảm dần diện tích lúa, tăng diện tích rau màu và vườn cây ăn trái.

Theo đó, các ban, ngành, đoàn thể xã đã tổ chức hàng chục lớp tập huấn kỹ thuật, hội thảo đầu bờ, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ nhân dân vay hàng chục tỉ đồng từ các ngân hàng; trong đó, gần 20 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Bên cạnh đó, xã đề nghị Trạm Khuyến nông huyện hỗ trợ giống cây trồng cho nhân dân, đồng thời vận động nhân dân thành lập 30 tổ hợp tác, 2 hợp tác xã để tương trợ nhau sản xuất...

Nhờ sự hỗ trợ tích cực của các ban, ngành, đoàn thể xã, trong 5 năm qua, nhân dân đã chuyển màu xuống ruộng thay lúa 70ha, nâng tổng diện tích rau màu hằng năm của xã 193ha, ước tính bình quân mỗi héc-ta, người dân thu lời 65 triệu đồng, cao hơn sản xuất lúa 20 triệu đồng. Chị Nguyễn Thị Thúy, ở ấp Trường Thạnh, nói: “Tôi có hơn 1 công ruộng, trước đây trồng lúa không đủ ăn. Ba năm nay, tôi chuyển ruộng sang trồng mướp mỗi năm 2 vụ, trừ chi phí còn lời hơn 70 triệu đồng, đã thoát nghèo”. Cạnh nhà chị Thúy là anh Lư Minh Trí cũng chuyển đổi 7 công ruộng sang trồng mướp, mỗi năm lời trên 200 triệu đồng, cao gấp nhiều lần trồng lúa.

Được sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền và đoàn thể, nhân dân xã Trường Thành đã cải tạo gần 100ha vườn kém hiệu quả, chuyển đổi 159ha ruộng lúa sang vườn để trồng cây ăn trái: sầu riêng, vú sữa, nhãn ido. Đến nay, xã đã có 643ha vườn cây ăn trái; trong đó, trên 80% diện tích đang cho thu hoạch, hiệu quả kinh tế cao. Anh Trần Phú Thành, ấp Trường Thạnh A, nói: “Được xã hỗ trợ vay vốn, tập huấn kỹ thuật, tôi đã chuyển đổi 3,5 công ruộng sang vườn trồng 175 gốc mận xanh đường. Hai năm nay, mỗi năm thu hơn 10 tấn trái, trừ chi phí, huê lợi được hơn 70 triệu đồng nên đã thoát nghèo”.

Cùng với thực hiện nhiều giải pháp phát triển kinh tế, Đảng ủy xã Trường Thành chỉ đạo thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Trong 5 năm qua, xã tổ chức được 15 lớp dạy nghề về may gia dụng, nề cho hơn 600 lao động nông thôn, giúp mỗi lao động có mức thu nhập 4-6 triệu đồng/tháng. Các ngành, đoàn thể xã đã vận động các nguồn lực được hơn 1,6 tỉ đồng hỗ trợ xây dựng 41 Nhà tình nghĩa và nhà Đại đoàn kết tặng gia đình chính sách, hộ nghèo. Bà Trần Thị Biếu, ấp Trường Tây A, phấn khởi nói: “Tôi già yếu, chẳng làm lụng được gì, căn nhà ở dột nát cũng không có tiền sửa chữa. Hôm rồi, được địa phương hỗ trợ 40 triệu đồng xây nhà Đại đoàn kết nên tôi đã có nhà ở kín mưa, kín gió”.

Theo đồng chí Lê Văn Thi, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trường Thành, với sự năng động trong lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực của các đoàn thể và nhân dân, 5 năm qua, kinh tế xã có bước phát triển khá. Đến cuối năm 2019, xã có mức thu nhập bình quân đầu người đạt 47 triệu đồng, tăng 21 triệu đồng so với năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo còn 1,45%, giảm 1,69% so với năm 2015. Nhiệm kỳ mới, Đảng ủy đã đề ra 11 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, tập trung các giải pháp vận động và hỗ trợ nhân dân sản xuất lúa chất lượng cao trên 650ha mô hình cánh đồng lớn; chuyển đổi 50ha ruộng lúa sang vườn trồng cây ăn trái; chuyển đổi 200ha ruộng lúa sang trồng rau màu. Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 65 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 0,5%.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết