Sau 18 năm phát triển trên thương trường, bằng những bước đi khác biệt so với nhiều doanh nghiệp khác, Tập đoàn Sao Mai An Giang đã và đang tạo cho mình một vị thế vững chắc và tự hào trở thành một tập đoàn kinh tế mạnh, hoạt động đa ngành có thương hiệu và uy tín trên thị trường cả nước và quốc tế.
Nhớ lại cách đây 9 năm, vào tháng 8 năm 2006, để chuẩn bị cho hội nghị khách hàng, Công ty Sao Mai mời khoảng một ngàn khách hàng đã mua đất nền và nhà của Sao Mai đến dự. Khi đó, nhìn quang cảnh hội trường Tỉnh ủy An Giang với sức chứa gần 800 chỗ chật cứng người với dòng Slogan ấn tượng “Sao Mai cung cấp nhà ở cho mọi gia đình”. Hôm nay sau 9 năm gặp lại, một cuộc họp mặt mừng tân niên năm 2015 của Tập đoàn Sao Mai với hơn một ngàn đại biểu từ hơn 10 công ty thành viên của Tập đoàn Sao Mai An Giang từ khắp mọi miền cả nước về tham dự, đủ minh chứng cho sự “ăn nên làm ra” và trưởng thành vững chắc của Tập đoàn Sao Mai.
Ngay những ngày đầu mới thành lập năm 1997, quy mô còn rất khiêm tốn, nhân lực chỉ vỏn vẹn hơn chục người, vốn điều lệ chưa đầy một tỉ đồng. Nhưng với “tài sản” quí giá nhất của Sao Mai An Giang lúc bấy giờ là có được đội ngũ những người lãnh đạo rất có trí tuệ và giàu bản lĩnh, bản thân ông Lê Thanh Thuấn, Chủ tịch - kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Sao Mai An Giang, người sáng lập tập đoàn là một kỹ sư xây dựng rất giàu kinh nghiệm, có chuyên môn sâu, rất tâm huyết với nghề, đã từng dày dạn trên thương trường, tại thời điểm đó, tuy tuổi đời của ông chưa nhiều nhưng đã có gần 10 năm tham gia quản lý nhà nước và gần 10 năm kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp nhà nước, nhờ đó mà ngay từ những năm 90 của thế kỷ trước, với những dự án, công trình xây dựng để đời ở khắp các tỉnh thành miền Tây Nam bộ, Công ty Sao Mai An Giang đã nổi lên như những cánh chim đầu đàn trong thi công, xây lắp ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Năm 2008, khi “cơn bão” suy thoái kinh tế do khủng hoảng tài chính bắt đầu tấn công vào nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, cũng là thời điểm mà Tập đoàn Sao Mai An Giang cùng với cộng đồng doanh nghiệp trong nước phải hứng chịu cơn khủng hoảng lần thứ 2 sau 10 năm ra đời (lần thứ nhất năm 1997-1998). Không chỉ là người có trí tuệ và bản lĩnh, ông Lê Thanh Thuấn còn được biết đến như một doanh nhân có tầm nhìn xa, trông rộng. Dự án Cụm Công nghiệp đa năng Vàm Cống tại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp là một minh chứng cho tầm nhìn chiến lược của vị doanh nhân xứ Thanh này. Năm 2006, khi Tập đoàn Sao Mai An Giang bắt tay đầu tư dự án này, trong bối cảnh các dự án khu công nghiệp ở khu vực miền Tây đua nhau mọc lên như nấm, trong khi nhiều KCN ra sức mời chào nhà đầu tư đến thuê đất thì ông chủ Tập đoàn Sao Mai An Giang lại “thản nhiên” không mặn mà với việc cho thuê đất trong khu công nghiệp của mình, điều này khiến địa phương, nơi có dự án đầu tư không khỏi ngạc nhiên. Từng ngày, từng tháng trôi qua, rồi các nhà máy của Tập đoàn Sao Mai lần lượt nối tiếp nhau mọc lên, mọi người mới biết và thừa nhận sự tính toán dài hơi của vị doanh nhân này. Theo đó, toàn bộ quỹ đất của khu công nghiệp chỉ dành riêng cho việc xây dựng chuỗi các nhà máy của Tập đoàn Sao Mai An Giang theo quy trình khép kín nuôi trồng chế biến xuất khẩu con cá tra.
“Nếu ngày trước chúng tôi vội vàng cho thuê đất với giá rẻ thì chắc chắn bây giờ, khi đầu tư hệ thống nhà máy theo quy trình khép kín của mình Sao Mai sẽ không thể tập trung điều hành thuận lợi được như bây giờ và đương nhiên nhà máy phải tản mát nhiều nơi, doanh nghiệp sẽ mất đi lợi thế cạnh tranh trong sản xuất, kinh doanh", ông Lê Thanh Thuấn chia sẻ.
Nhằm nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm của con cá tra, Tập đoàn Sao Mai đã đầu tư xây dựng nhà máy tinh luyện dầu cá cao cấp mang thương hiệu Ranee với tổng mức đầu tư trên 500 tỉ đồng, bằng công nghệ tiên tiến, hiện đại, nhập khẩu từ châu Âu. Sản phẩm được sản xuất theo quy trình khép kín với hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc tế FSSC, và đặc biệt được quản lý khắt khe về các tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn thực phẩm, dầu cá cao cấp đã được khử sạch mùi tanh và giữ lại được trọn vẹn các dưỡng chất tự nhiên và hiếm có như: Omega 3,6,9 và các loại Vitamin A, E, D
, sản phẩm dầu cá cao cấp của Tập đoàn Sao Mai hiện đã thâm nhập ở hầu hết các tỉnh, thành trong cả nước từ hơn bốn tháng nay, thông qua hệ thống các siêu thị lớn và những nhà phân phối danh tiếng, đã và đang chiếm được cảm tình của những đầu bếp khó tính và là câu chuyện thời sự của các bà nội trợ ở phía Nam của tổ quốc .
Khi hỏi về việc Tập đoàn Sao Mai An Giang đang có kế hoạch dời “đại bản doanh” của tập đoàn về thủ phủ miền Tây, ông chủ Sao Mai không giấu diếm mà khẳng định: Đó là kế hoạch đã được HĐQT tập đoàn phê chuẩn và chúng tôi đang xúc tiến để làm những thủ tục cần thiết trong thời gian sớm nhất có thể. Nói về lý do tại sao lại chọn TP Cần Thơ để đặt đại bản doanh của Tập đoàn Sao Mai An Giang, ông Lê Thanh Thuấn, cho biết: “Tôi đánh giá rất cao về tiềm năng, thế mạnh và tương lai phát triển của TP Cần Thơ, là đô thị loại 1 trực thộc Trung ương, Cần Thơ được quy hoạch rất bài bản, đang thể hiện vai trò một đô thị có chất lượng sống rất cao, tiện nghi và môi trường sống lý tưởng cho người dân sẽ là yếu tố thu hút dân cư. Hơn nữa TP Cần Thơ còn là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của cả khu vực miền Tây Nam bộ, kế hoạch dời đại bản doanh của Tập đoàn Sao Mai An Giang về TP Cần thơ cũng chính là kế hoạch tái cấu trúc và hiện đại hoá doanh nghiệp, đây cũng là bước đi có tính hoạch định chiến lược của Tập đoàn Sao Mai An Giang".
Nhìn lại hành trang của Sao Mai An Giang khi mới khởi nghiệp thật khiêm tốn, giờ đây, đã là một tập đoàn kinh tế đa ngành, phát triển hùng mạnh với hơn 10 công ty thành viên, trên 500 cán bộ quản lý có trình độ đại học trở lên, 10% trong số đó là lao động cao cấp, vốn tự có của toàn Tập đoàn đã trên 2.840 tỉ đồng, thường xuyên giải quyết việc làm cho gần 6.000 lao động. Trong số cán bộ quản lý có hơn một trăm người do Sao Mai tự cử đi đào tạo ở trong và ngoài nước, đây là nguồn nhân lực có chất lượng cao, phần nào đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ quản lý của Tập đoàn. Thật ấn tượng khi tiếp xúc với chúng tôi, lực lượng cán bộ quản lý của Sao Mai, đa số họ đều giao tiếp được bằng 1 đến 2 ngoại ngữ, với một doanh nghiệp ở khu vực ĐBSCL, đây quả là điều đáng tự hào.
Năm 2012 mặc dù đang trong giai đoạn suy thoái kinh tế toàn cầu, nhưng Sao Mai An Giang vẫn được Bộ Công thương công nhận là doanh nghiệp mạnh, xếp thứ 19 trong tốp 50 doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam. Và trong tốp 3 doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Năm 2008 ông Chủ tịch Tập đoàn Sao Mai An Giang - Lê Thanh Thuấn được nhận giải thưởng danh giá “Vinh quang Việt Nam”, danh hiệu Doanh nhân tiêu biểu toàn quốc và nhiều phần thưởng cao quý khác.
Chứng kiến được sự đi lên bằng những bước đi vững chắc của tập đoàn Sao Mai An Giang, chúng tôi chúc cho Tập đoàn Sao Mai An Giang tiếp tục phát triển đi lên và tỏa sáng như ngôi Sao Mai trong nền kinh tế đất nước.
Chú thích: Tập đoàn Sao Mai An Giang đã và đang tạo cho mình một vị thế vững chắc và tự hào trở thành một tập đoàn kinh tế mạnh, hoạt động đa ngành có thương hiệu và uy tín trên thị trường cả nước và quốc tế.
 |
| Tập đoàn Sao Mai đón nhận Huân chương của Thủ tướng Chính phủ. |
Bài, ảnh: Đức Khang