Là ấp vùng sâu, điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng với sự năng động và quyết tâm vươn lên, chị Thị Xà Ral, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Vĩnh Thạnh (xã Phong Đông, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang) đã cùng với tập thể đứng ra thành lập tổ hợp tác sản xuất, tạo việc làm cho nhiều chị em có cuộc sống ổn định…
Có việc làm, thêm thu nhập
Từ trung tâm xã Phong Đông, đi theo con đường nhựa chạy dọc bờ kênh thủy lợi để về ấp Vĩnh Thạnh, nơi có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống với hơn 45%. Gia đình chị Thị Diễm, canh tác 11 công lúa kết hợp nuôi tôm càng xanh và tôm sú. Mỗi năm sản xuất 2 vụ nhưng quay đi quay lại chẳng dư được bao nhiêu, bởi mọi việc chi tiêu đều trông vào con tôm, cây lúa. Gần đây, nhờ Chi hội Phụ nữ ấp Vĩnh Thạnh hỗ trợ chị làm nghề đan lục bình giúp gia đình có thêm thu nhập.

Chị Thị Xà Ral, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Vĩnh Thạnh giới thiệu về các sản phẩm đan lục bình của tổ hợp tác.
Mỗi sáng sau khi ra ruộng lo việc đồng áng, buổi chiều tranh thủ thời gian nhàn rỗi chị Diễm đan các khay lục bình, sọt lục bình, giỏ, chậu, túi xách, thảm lục bình… mỗi sản phẩm có giá từ 35.000 đồng đến hơn 100.000 đồng (tùy loại). “Hôm nào đan nhiều được 3-4 sản phẩm, còn ít thì 2 sản phẩm… tính ra mỗi tháng được thêm thu nhập khoảng 3 triệu đồng; có tiền chi tiêu trong nhà và lo cho con ăn học”, chị Diễm bộc bạch.
Dọc theo vùng nông thôn ấp Vĩnh Thạnh hiện có hơn 40 hộ là phụ nữ Khmer tham gia Tổ hợp tác đan lục bình Xà Ral, làm quanh năm; tuy nhiên thời gian mà các chị em đan sản phẩm phần lớn vào lúc nông nhàn. Chị Thị Xà Ral, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Vĩnh Thạnh - người khởi xướng mô hình này, cho biết: “Lâu nay kinh tế chính của địa phương là trồng lúa, kết hợp với nuôi tôm càng xanh, tôm sú hoặc tôm thẻ chân trắng. Đa phần công việc chăm sóc các vuông tôm là do đàn ông đảm đương, nên các chị em phụ nữ nông thôn vẫn còn thời gian nhàn rỗi. Ngoài ra, việc nuôi tôm những năm gần đây có phần bấp bênh do ảnh hưởng dịch bệnh và giá thấp khiến cuộc sống của nhiều gia đình bị ảnh hưởng. Để tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho chị em phụ nữ Khmer ở nông thôn, Chi hội Phụ nữ đã lặn lội sang Hậu Giang và một số nơi khác để học hỏi mô hình đan lục bình, đem về địa phương áp dụng…”.
Số thành viên của Tổ hợp tác Xà Ral từ vài hộ lúc mới thành lập năm 2019, nay tăng lên hơn 40 hộ, chủ yếu là các chị em Khmer ở nông thôn tham gia.
Nâng cao đời sống bà con Khmer
Chị Thị Xà Ral chia sẻ: “Thời gian qua, ở nông thôn do thiếu việc làm nên nhiều phụ nữ rời quê để lên TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai… tìm việc. Có trường hợp các chị em đã có gia đình và có con nhỏ, nhưng vẫn gửi con lại cho ông bà trông coi để đi làm xa xứ. Những đứa trẻ ở quê với ông bà, đôi khi thiếu tình cảm, thiếu vật chất, thấy thương lắm. Chính từ những việc này mà Chi hội Phụ nữ ấp Vĩnh Thạnh bàn bạc với nhau và quyết tâm tạo thêm việc làm cho một số chị em phụ nữ, giữ họ lại sinh sống ổn định trên chính mảnh đất của mình sinh ra và lớn lên”.
Chi hội Phụ nữ ấp Vĩnh Thạnh còn thành lập thêm Tổ hợp tác sản xuất củ cải muối; đồng thời phối hợp với các cấp hội phụ nữ và Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ cho nhiều chị em Khmer của ấp được tiếp cận nguồn vốn nhằm đầu tư trồng lúa, chăn nuôi, buôn bán nhỏ hoặc làm thêm các ngành nghề khác. Bà Danh Thị Bồ Khoa, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Đông, cho biết: “Trên địa bàn xã đã đầu tư nguồn vốn tín chấp từ Ngân hàng Chính sách xã hội cho hơn 990 hộ với số tiền 41 tỉ đồng. Trong đó, đầu tư ở ấp Vĩnh Thạnh là 250 hộ với số tiền trên 10 tỉ đồng, tập trung chủ yếu dành cho các chị em Khmer được vay vốn. Nhờ đó, số hộ nghèo từ 3,04% năm 2022 xuống còn 1,89% của năm 2023; số hộ khá, giàu ngày tăng góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển và hoàn thành tốt mục tiêu xây dựng nông thôn mới…”.
Chi hội trưởng Phụ nữ ấp Vĩnh Thạnh - Thị Xà Ral tiết lộ thêm, nếu như ngày trước việc vận động chị em Khmer tham gia Hội chưa được nhiều; từ khi có tổ hợp tác đã tạo điều kiện cho Chi hội Phụ nữ ấp được gặp gỡ, tiếp xúc với các chị em nhiều hơn; qua đó hiểu nhau hơn và chị em đã tình nguyện tham gia tăng mạnh. Đến nay, toàn ấp có 7 tổ phụ nữ với hơn 261 hội viên.
Theo ông Châu Ngọc Cẩn, Bí thư Đảng ủy xã Phong Đông, tới đây xã tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng kinh tế nông nghiệp. Chú trọng ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất và bảo quản, tiêu thụ sản phẩm. Nâng cao chất lượng vùng sản xuất lúa chuyên canh chất lượng cao; thực hiện có hiệu quả mô hình tôm - lúa kết hợp tôm - cua - cá và các loại thủy sản khác có giá trị kinh tế cao để tăng thu nhập trên cùng diện tích canh tác.
Ông Võ Thanh Xuân, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Thuận, cho hay, toàn huyện có khoảng 8% bà con người dân tộc Khmer sinh sống; huyện luôn xác định tầm quan trọng của công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc; quan tâm giải quyết nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, tạo thêm việc làm, thu nhập cho các hộ Khmer, trong đó có chị em phụ nữ. Hoạt động của Tổ hợp tác Xà Ral nói riêng và Chi hội Phụ nữ ấp Vĩnh Thạnh (xã Phong Đông) nói chung về tạo việc làm, tạo thêm thu nhập cho chị em Khmer ở nông thôn, góp phần ổn định kinh tế hộ. Một khi đời sống cải thiện thì chị em mới tích cực tham gia các phong trào và chung sức cùng với chính quyền, các tổ chức đoàn thể xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Bài, ảnh: PHƯỚC BÌNH