05/05/2020 - 07:59

Tạo sức bật để phát triển 

Hôm nay, ngày 5-5, Đảng bộ phường Thới Hòa, quận Ô Môn tổ chức đại hội (ĐH) đảng viên lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là tổ chức cơ sở đảng được Ban Thường vụ Thành ủy chọn tổ chức ĐH điểm để rút kinh nghiệm, là tổ chức cơ sở đảng đầu tiên trong thành phố tổ chức ĐH. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ phường đã chỉ đạo thực hiện nghị quyết ĐH có hiệu quả, tạo sức bật cho sự phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.

Hầu hết các tuyến đường ở phường Thới Hòa được nâng cấp, mở rộng.

Theo đồng chí Hồ Thị Kim Loan, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Thới Hòa, nhiệm kỳ 2015-2020, được sự chỉ đạo sâu sát của Quận ủy và UBND quận, cùng với nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân, phường Thới Hòa đã thực hiện đạt và vượt tất cả 16 chỉ tiêu chủ yếu ĐH Đảng bộ phường đề ra.

Một trong những kết quả nổi bật nhất là Đảng ủy chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, chỉ đạo thu ngân sách hằng năm vượt bình quân 112%; chỉ đạo xây dựng 30 mô hình kinh tế có hiệu quả: trồng rau muống tàu, mãng cầu xiêm, nhãn ido, thanh nhãn, cam xoàn, sầu riêng Ri 6, mận bao lưới, trồng bông súng kết hợp nuôi ốc bươu, lúa giống, trồng hoa kiểng; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 27 cơ sở; thương mại - dịch vụ tăng 305 cơ sở... Anh Nguyễn Hồng Khương, khu vực Hòa Thạnh B, nói: “Được Hội Nông dân phường tạo điều kiện vay 20 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, tôi đầu tư thả bông súng kết hợp nuôi ốc bươu giống, mỗi năm tôi bán bông súng và ốc giống thu lời hơn 100 triệu đồng”.

Chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt, nhất là quan tâm hỗ trợ người dân vay vốn để phát triển kinh tế gia đình, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ về nhà ở. Trong 5 năm qua, phường đã vận động xã hội hóa được 2,49 tỉ đồng hỗ trợ xây 43 căn Nhà tình nghĩa, Nhà đồng đội, nhà Đại đoàn kết tặng hộ nghèo và hộ khó khăn. Ông Đặng Văn Lý, hội viên cựu chiến binh khu vực Hòa Thạnh B, chia sẻ: “Tôi tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia, bị cụt một tay. Trở về cuộc sống đời thường, do không có đất sản xuất, phải làm thuê kiếm sống. Vừa qua, được Hội Cựu chiến binh các cấp hỗ trợ 60 triệu đồng xây Nhà đồng đội... ”.

Giờ đây, ở phường Thới Hòa hầu hết các tuyến đường giao thông được trải nhựa, tráng bê tông rộng rãi. Phường huy động nhiều nguồn lực đầu tư nâng cấp, mở rộng 19.760m đường (đạt 241% kế hoạch), bắc 23 cây cầu (đạt 766% kế hoạch). Điển hình như các tuyến đường Rạch Phê - Mương Khai, Ba Rít - Long Hưng dài hơn 9.000m, mặt rộng 4m đã tạo thuận lợi lưu thông, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.   

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ủy phường Thới Hòa chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Qua đó, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Đảng bộ đã kết nạp được 57 đảng viên (đạt 142% kế hoạch); không có đảng viên biểu hiện suy thoái, vi phạm. Hằng năm, trên 99% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Hồ Thị Kim Loan, Bí thư Đảng ủy phường, khẳng định: Nhờ thực hiện nhiều giải pháp đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, 5 năm qua, đời sống nhân dân phường Thới Hòa được nâng lên, có 166 hộ thoát nghèo (tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 11,4% xuống còn 1,61%); phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Năm 2015 và 2016, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh; năm 2017 đến 2019 đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong nhiệm kỳ mới, Đảng ủy phường Thới Hòa xác định mục tiêu là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát triển kinh tế theo hướng nông nghiệp chất lượng cao, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ, chăm lo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân… Đồng thời, xác định 13 chỉ tiêu chủ yếu: thu ngân sách hằng năm đạt 100%; diện tích cây hằng năm đạt 942ha, cây lâu năm 175ha; diện tích nuôi thủy sản hằng năm 20ha; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%; kết nạp từ 50 đảng viên trở lên; hằng năm trên 90% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Để thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, Đảng ủy phường xác định nhiều giải pháp cụ thể, khả thi. Trong đó, 2 giải pháp mang tính đột phá là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt phường đủ phẩm chất, năng lực, uy tín (trước mắt là đã lựa chọn 17 đồng chí tiêu biểu nhất để trình ĐH đại biểu Đảng bộ phường bầu 15 đồng chí vào cấp ủy nhiệm kỳ mới); đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, nhất là phát triển các tổ hợp tác về trồng cây ăn trái và sản xuất lúa có giá trị cao.

Với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, ĐH đại biểu Đảng bộ phường Thới Hòa lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ phát huy trí tuệ tập thể, đề ra Nghị quyết sát đúng, lựa chọn bầu vào cấp ủy phường những đồng chí tiêu biểu nhất, đưa phường phát triển lên tầm cao mới.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết