17/02/2020 - 14:19

Tạo động lực để phát triển 

Gần 5 năm qua, cùng với thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Trường Thắng, huyện Thới Lai, đã năng động trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ vậy, Đảng bộ liên tục đạt trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ; xã đã đạt chuẩn văn hóa - nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,37%... Đây chính là nền tảng và động lực để xã phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nhiều người dân xã Trường Thắng được học chằm nón, mỗi tháng có thêm thu nhập từ 1,5 - 1,8 triệu đồng.

Theo đồng chí Huỳnh Thị Kiều Trinh, Bí thư Đảng ủy xã Trường Thắng, 5 năm qua, Đảng ủy triển khai quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Hằng năm, Đảng ủy chỉ đạo mỗi cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, phòng tránh biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể. Từ đó, hầu hết cán bộ CB, ĐV giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, khắc phục được hạn chế, khuyết điểm trong các mặt công tác, chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc, đổi mới tác phong công tác.

Công tác phát triển ĐV được quan tâm. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp được 60 ĐV, nâng tổng số ĐV của Đảng bộ xã lên 206 đồng chí. Công tác quy hoạch, đào tạo CB được chú trọng. Đến nay, hầu hết CB, công chức xã có trình độ đại học chuyên môn và trung cấp lý luận chính trị. Công tác kiểm tra, giám sát được Đảng ủy quan tâm thường xuyên, kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh CB, ĐV khắc phục hạn chế, khuyết điểm nên từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ xã chỉ có 1 ĐV vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình. Đồng chí Huỳnh Thị Kiều Trinh khẳng định: "Nhờ thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng, từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ xã luôn được Ban Thường vụ Huyện ủy Thới Lai đánh giá trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ".

Cùng với công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Trường Thắng chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Điển hình là chỉ đạo hỗ trợ vay vốn, tập huấn kỹ thuật nên nhân dân đã cải tạo 50ha vườn kém hiệu quả và chuyển 13ha ruộng sang vườn trồng sầu riêng, mít thái, nhãn; chuyển đổi diện tích ruộng kém hiệu quả sang trồng hoa màu... Ông Nguyễn Văn Sáu, ở ấp Thới Tân B, nói: "Tôi có 3 công ruộng. Trước đây, trồng lúa, cuộc sống rất khó khăn nên chuyển sang trồng dưa hấu 4 năm nay. Mỗi năm, lời gần 150 triệu đồng".

Đảng ủy xã Trường Thắng còn chỉ đạo CB các ngành, đoàn thể thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Trong 5 năm qua, xã đã vận động các nguồn lực xây 50 nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết tặng gia đình chính sách, hộ nghèo; hỗ trợ người nghèo vay hơn 30 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách - Xã hội để phát triển kinh tế gia đình. Đồng chí Dương Thị Bé Trang, Chủ tịch Hội LHPN xã, nói: "Nhận thấy nhiều chị em phụ nữ có thời gian nông nhàn, chúng tôi đã tổ chức lớp dạy nghề cho 30 hội viên, thành lập Tổ liên kết phụ nữ chằm nón lá để hỗ trợ nhau khâu chằm nón, tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, giúp mỗi chị kiếm thêm 1,5-1,8 triệu đồng/tháng. Đồng thời, tổ chức lớp dạy nghề đan giỏ xách nhựa cho 35 hội viên, thành lập Tổ liên kết đan giỏ xách nhựa, giúp mỗi chị tranh thủ thời gian rảnh rỗi kiếm thêm thu nhập 1,5 triệu đồng/tháng".

Diện mạo xã Trường Thắng hôm nay đã đổi thay, bởi kết cấu hạ tầng được xây dựng tương đối hoàn chỉnh. Các đồng chí lãnh đạo xã cho biết, bên cạnh tranh thủ sự đầu tư của huyện xây dựng 2 trường học đạt chuẩn quốc gia, Trung tâm Văn hóa xã và các Nhà Văn hóa ấp, 10km đường bê tông mặt rộng 4m, xã đã huy động sức dân đóng góp hàng tỉ đồng tráng bê tông 30km đường mặt rộng 2m và bắc 98 cây cầu. Bà Trần Thị Xuân Triều, ấp Thới An A, phấn khởi nói: "Giờ đây, con em được học hành trong những mái trường khang trang, giao thông đi lại thuận tiện, đời sống vật chất tinh thần được nâng lên, ai nấy cũng mừng, tình nguyện đóng góp để xây dựng quê hương ngày càng phát triển".

Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, đến cuối năm 2019, thu nhập bình quân đầu người xã Trường Thắng đạt 46 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,37%. Đặc biệt là cuối năm 2017, xã đã đạt chuẩn nông thôn mới - về đích trước 2 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra. Đồng chí Huỳnh Thị Kiều Trinh, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: Hiện nay, Đảng ủy đã cơ bản hoàn thành dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng đề án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ mới là những CB đủ tiêu chuẩn, năng lực, uy tín. Với sự đoàn kết, năng động, sáng tạo và những kinh nghiệm của nhiệm kỳ này, Đảng bộ xã sẽ tiếp tục phát huy trong lãnh đạo, xây dựng tổ chức đảng thật sự trong sạch vững mạnh và xây dựng xã đạt các tiêu chí văn hóa - nông thôn mới nâng cao, nâng cao hơn nữa đời sống của nhân dân... 

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết