Bài, ảnh: Chấn Hưng
Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện được coi là “của để dành” của người lao động tự do lúc về già. Những người tham gia BHXH tự nguyện được hỗ trợ một phần kinh phí, được quyền lựa chọn mức đóng và phương thức đóng, khi đến tuổi nghỉ hưu cũng sẽ có lương hưu và lương hưu được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng, có thẻ bảo hiểm y tế… Vì những lợi ích an sinh đó, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ, đang tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện.
.jpg)
Nhân viên của tổ chức dịch vụ thu BHXH tự nguyện Bưu điện quận Thốt Nốt tuyên truyền, vận động người dân ở phường Thuận An tham gia BHXH tự nguyện.
Từ ngày 1-1-2018, Nhà nước thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm cho người tham gia BHXH tự nguyện theo tỷ lệ phần trăm (%) mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn.
Mức thứ nhất, dành cho người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo, được hỗ trợ 30%. Mức thứ hai, dành cho người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ cận nghèo, được hỗ trợ 25%. Mức thứ ba, dành cho các đối tượng còn lại, được hỗ trợ 10%. Căn cứ điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ, Chính phủ sẽ xem xét điều chỉnh mức hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện phù hợp.
Có thể nói, BHXH tự nguyện được coi là “của để dành” của người lao động tự do lúc về già. Đây là chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước mang nhiều ý nghĩa nhân văn. Tuy nhiên, tại một số địa phương, do nhiều nguyên nhân người dân chưa “mặn mà” tham gia. Cụ thể, tại quận Thốt Nốt, đến nay, có 1.001 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 28,12% chỉ tiêu, giảm 1.765 người so với cuối năm 2021. Bà Lê Thị Thúy Hằng, Phó Chủ tịch UBND quận Thốt Nốt, cho biết: “Thực hiện chỉ tiêu BHXH tự nguyện trên địa bàn gặp một số khó khăn, số người tham gia mới thấp. Nguyên nhân do chuẩn nghèo mới tăng nên mức tham gia thấp nhất tăng, người dân thuộc nhóm có thu nhập trung bình thấp khó tham gia. Bên cạnh đó, tổ chức dịch vụ thu Bưu điện Thốt Nốt phối hợp chưa tốt với một số phường trong việc thu, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện...”.
Quận Thốt Nốt xác định truyền thông vẫn là giải pháp cơ bản, hiệu quả nhằm thu hút sự quan tâm của người dân đối với loại hình BHXH tự nguyện. BHXH quận Thốt Nốt đã phối hợp Bưu điện quận tổ chức các buổi ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện; tổ chức hội nghị khách hàng tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện đến người dân; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về thu BHXH tự nguyện cho nhân viên, cộng tác viên đại lý thu… Ông Nguyễn Tấn Lực, Giám đốc BHXH quận Thốt Nốt, cho biết: “Loại hình BHXH tự nguyện đã được triển khai nhiều năm nhưng người dân vẫn chưa thực sự hiểu rõ quyền lợi, mức đóng, sự hỗ trợ của Nhà nước với từng đối tượng cụ thể khi tham gia. Sau khi nắm bắt được tình hình, chúng tôi đã phối hợp tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện trên hệ thống truyền thanh. Các ban, ngành, đoàn thể địa phương tăng cường tuyên truyền, thông tin nội dung BHXH tự nguyện đến với người dân trên từng địa bàn khu dân cư”.
Thực tế, ở các phường Tân Hưng, Thốt Nốt, Thới Thuận... nhân viên, cộng tác viên của tổ chức dịch vụ thu BHXH tự nguyện đến tận nhà tuyên truyền, vận động và tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Bà Nguyễn Thị Thảo, ở phường Thới Thuận, chia sẻ: “Khi được cán bộ địa phương, BHXH đến động viên, tôi đã tham gia mua BHXH tự nguyện cho mình. Tôi muốn khi về già sẽ lãnh lương hưu, không là gánh nặng cho con, cháu”. Theo bà Lê Thị Thúy Hằng, Phó Chủ tịch UBND quận Thốt Nốt, quận sẽ tăng cường tuyên truyền trên đài truyền thanh quận, trạm truyền thanh các phường về chính sách BHXH tự nguyện. Đồng thời, tổ chức các tổ, nhóm công tác trực tiếp đến các điểm dân cư khó khăn để tăng cường vận động, tuyên truyền người dân tham gia BHXH tự nguyện, nhằm hoàn thành chỉ tiêu được giao.