30/01/2024 - 09:46

Tăng cường tuần tra, khép kín địa bàn 

Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự (CSGT-TT) Công an quận Bình Thủy đang tập trung thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), trật tự xã hội trên các tuyến giao thông.

CSGT-TT Công an quận Bình Thủy kiểm tra hành chính đối với người điều khiển phương tiện trên đường Võ Văn Kiệt.

Trong 1 buổi tuần tra, kiểm soát  trên đường Cách mạng Tháng 8 và Võ Văn Kiệt, Tổ tuần tra, kiểm soát của CSGT-TT Công an quận Bình Thủy ghi nhận hầu hết người tham gia giao thông chấp hành tốt các quy định của pháp luật về TTATGT. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người tham gia giao thông điều khiển xe vi phạm làn đường, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe... Lực lượng đã lập biên bản vi phạm hành chính 5 trường hợp vi phạm; đồng thời tuyên truyền, giáo dục người tham gia giao thông chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về TTATGT.

Theo Đội CSGT-TT Công an quận Bình Thủy, năm 2023, thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính hơn 4.000 trường hợp, phạt tiền trên 11,3 tỉ đồng, tước giấy phép lái xe 915 trường hợp, tạm giữ 1.353 phương tiện các loại. Trong đó, 1.000 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn, trên 1.720 trường hợp chạy quá tốc độ quy định, trên 300 trường hợp không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, 185 trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển xe, 123 trường hợp chở quá tải trọng cho phép... Trên tuyến đường thủy, lực lượng phát hiện 11 trường hợp vi phạm. Lực lượng phối hợp với công an các phường kiểm tra hoạt động bến đò dọc, đò ngang, bến thủy nội địa trên địa bàn, qua đó nhắc nhở các chủ bến và người điều khiển phương tiện thủy không chở quá số người quy định, hướng dẫn hành khách mặc áo phao và cách sử dụng dụng cụ nổi cứu sinh cầm tay...

Trung tá Trương Hoài Phú, Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an quận Bình Thủy, chia sẻ, từ nay đến ngày 9-3-2024, Đội CSGT-TT bố trí lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, đặc biệt các phương tiện xuất phát từ bến, bãi, nơi tập kết hàng hóa, hành khách lên phương tiện. Đồng thời, quản lý, sử dụng tối đa và có hiệu quả các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, phương tiện chuyên dùng để ghi nhận, phát hiện hành vi vi phạm, phòng ngừa tai nạn giao thông; tham mưu, kiến nghị chính quyền địa phương chỉ đạo ngành chức năng phối hợp lực lượng công an tăng cường công tác đảm bảo trật tự đô thị, giải tỏa hành lang ATGT, xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, gây mất TTATGT, ùn tắc giao thông. Đội CSGT-TT cũng tổ chức lực lượng thường trực trên các tuyến giao thông trọng điểm để hỗ trợ, giúp đỡ người dân làm ăn xa về quê đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn và quay trở lại nơi làm việc, học tập...

Bài, ảnh: XUÂN ÐÀO

 

Chia sẻ bài viết