Quá trình triển khai các chính sách trợ giúp giảm nghèo bền vững năm 2024, các quận, huyện trên địa bàn TP Cần Thơ linh hoạt phối hợp, lồng ghép các hoạt động, tạo điều kiện để hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Qua đó, góp phần giúp hộ nghèo, cận nghèo cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Hộ dân ở phường Thường Thạnh, quận Cái Răng được hỗ trợ vốn vay ưu đãi để mở rộng mua bán nhỏ, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.
Toàn huyện Cờ Đỏ hiện có 31 hộ nghèo, tương đương 0,1% tổng số hộ trên địa bàn; 489 hộ cận nghèo, tương đương 1,61%. Từ đầu năm đến nay, huyện vận động xây dựng 13 căn nhà Đại đoàn kết, số tiền trên 1,19 tỉ đồng, tặng hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ 290 triệu đồng vốn vay ưu đãi giúp 9 hộ nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất, mua bán nhỏ. Huyện cấp 2.406 thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người nghèo, cận nghèo; tư vấn, giới thiệu việc làm cho 2.986 lao động…
Chị Hồ Thị Bé Thảo ở ấp Thới Hòa A, thị trấn Cờ Đỏ, cho biết: “Thời gian trước, tôi ở nhà lo việc nội trợ, chồng chạy xe ôm, cuộc sống rất khó khăn. Tôi được Chi hội Phụ nữ giới thiệu học nghề đan lục bình, nhận nguyên liệu đan sản phẩm, thu nhập khoảng 100.000 đồng/ngày”. Thời gian tới, huyện Cờ Đỏ tăng cường thực hiện các chính sách trợ giúp cùng với hướng dẫn người dân phương thức sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao gắn với quy hoạch sản xuất, lồng ghép chuyển giao khoa học kỹ thuật, phát triển các sản phẩm tiềm năng, thế mạnh tại địa phương, tăng thu nhập, thoát nghèo bền vững... Qua đó, phấn đấu đến cuối năm 2024 giảm còn 21 hộ nghèo.
Từ đầu năm đến nay, quận Ô Môn vận động xây dựng 30 căn nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở; cấp 5.022 thẻ BHYT cho người nghèo, cận nghèo; hỗ trợ 76 hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo vay ưu đãi gần 2,5 tỉ đồng để mở rộng sản xuất, mua bán nhỏ… Ông Nguyễn Tùng Hiếu ở khu vực Bình Thuận, phường Trường Lạc, cho biết: “Vợ chồng tôi kinh doanh tiệm tạp hóa. Được Hội LHPN phường giới thiệu vay 60 triệu đồng, tôi nhập thêm nhiều mặt hàng, đáp ứng nhu cầu của khách. Với thu nhập từ 200.000 đồng/ngày, kinh tế gia đình tôi từng bước ổn định. Các con tôi có việc làm, tự lập bản thân và phụ giúp gia đình thoát nghèo”.
Toàn quận Ô Môn hiện có 101 hộ nghèo, tương đương 0,29% tổng số hộ trên địa bàn; 1.494 hộ cận nghèo, tương đương 4,22%. Để phấn đấu giảm số hộ nghèo, quận đẩy mạnh hỗ trợ giới thiệu việc làm; đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm tại chỗ cho người nghèo, cận nghèo. Đồng thời, các hội, đoàn thể hỗ trợ vốn vay ưu đãi để hội viên, đoàn viên phát triển sản xuất, mua bán nhỏ…
Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, năm 2024, thành phố đề ra mục tiêu phấn đấu nâng dần tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản; nâng cao mức sống, thu nhập hộ nghèo, cận nghèo. Trong 6 tháng đầu năm, thành phố xây dựng và sửa chữa 289 căn nhà Đại đoàn kết, số tiền trên 16,7 tỉ đồng; cấp 12.713 thẻ BHYT bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo, số tiền gần 12,4 tỉ đồng. Toàn thành phố có 31 mô hình giảm nghèo hiệu quả, thu hút người nghèo, cận nghèo tham gia học hỏi kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất, tăng thu nhập; doanh số cho vay ưu đãi trên 505,8 tỉ đồng, với 15.016 lượt hộ vay để phát triển sản xuất, mua bán nhỏ...
Kết quả giảm nghèo của thành phố thể hiện sự tích cực vào cuộc của cả hệ thống chính trị; các chính sách, chương trình giảm nghèo được lồng ghép, triển khai đồng bộ. Ủy ban MTTQVN các cấp tăng cường giám sát việc thực hiện các chính sách giảm nghèo tại địa phương. Thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động mọi nguồn lực, đảm bảo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chương trình. Bên cạnh đó, chú trọng truyền thông, vận động người nghèo nắm bắt cơ hội thoát nghèo thực chất, bền vững, không để tái nghèo...
Các tháng cuối năm, thành phố tăng cường trợ giúp nhà ở, vốn vay, dạy nghề, giới thiệu việc làm phù hợp cho hộ nghèo, cận nghèo. Các địa phương quan tâm nhân rộng mô hình sinh kế, giảm nghèo cũng như kịp thời biểu dương, khen thưởng hộ nghèo, cận nghèo chí thú làm ăn, thoát nghèo bền vững. Thành phố phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 0,15% (giảm 0,06%) vào cuối năm 2024; triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2024, đảm bảo đúng quy trình, không trùng lắp, bỏ sót đối tượng.
Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG