04/06/2020 - 06:15

Tăng cường phối hợp, thực hiện tốt các phong trào, hoạt động 

Các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động góp phần nâng cao hiệu quả công tác Hội, phát huy vai trò của CCB trong xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới.

Cựu chiến binh và đoàn viên phường Thường Thạnh vệ sinh khu Di tích lịch sử địa điểm chiến thắng của Tiểu đoàn Tây Đô.

Hằng tháng, Hội CCB phường Thường Thạnh, quận Cái Răng đều phối hợp với Đoàn phường tổ chức vệ sinh, thu gom rác, tưới cây trong khuôn viên khu Di tích lịch sử địa điểm chiến thắng của Tiểu đoàn Tây Đô. Vào mỗi dịp gần Tết, 2 đoàn thể đều phối hợp trồng hoa, tạo thêm vẻ đẹp cho khu di tích. Ông Võ Thành Thuấn, Chủ tịch Hội CCB phường, cho biết: “Từ khi khu di tích được xây dựng, Hội CCB phường và Đoàn phường còn tổ chức nhiều hoạt động giáo dục truyền thống cho đoàn viên thanh niên, học sinh tại đây. Bên cạnh đó, chúng tôi còn tham gia các hoạt động xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp ở các tuyến đường; tuyên truyền pháp luật trong nhân dân…”.

Theo ông Nguyễn Văn Dưng, Chủ tịch Hội CCB quận Cái Răng, từ đầu năm 2020 đến nay, các cấp Hội CCB đã đăng ký thực hiện 8 công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp, như: xây dựng đô thị văn minh, giữ gìn an ninh trật tự, giúp hội viên CCB và cựu quân nhân (CQN) nâng cao đời sống… Các công trình của Hội CCB cơ sở đều có sự tham gia của các ngành, đoàn thể địa phương. Đầu năm 2020, Hội CCB quận phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ quận triển khai mô hình “Vận động người dân vệ sinh môi trường và nói không với rác thải nhựa” trong hội viên CCB, hội viên phụ nữ. Đến nay, mô hình bước đầu có hiệu quả, hội viên tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, để rác đúng nơi quy định... 

Từ đầu năm đến nay, Hội CCB các cấp phối hợp với Đoàn Thanh niên, Công an, Quân sự, các đoàn thể tổ chức 1.890 cuộc tuyên truyền, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, với 39.000 lượt người tham dự; phối hợp tổ chức 820 cuộc tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, với 22.218 lượt học sinh và giáo viên tham dự. Hội CCB cơ sở phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên CCB, CQN và nhân dân thực hiện tốt vệ sinh môi trường, phân loại rác thải, hạn chế sử dụng túi ni lông ở hộ gia đình và nơi công cộng, trụ sở cơ quan; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Các cấp Hội CCB còn phối hợp với cơ quan Quân sự và ban, ngành, đoàn thể tổ chức 235 cuộc tuyên truyền Luật Nghĩa vụ Quân sự, có 5.148 lượt thanh niên và gia đình thanh niên dự; vận động thanh niên tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2020 đạt chỉ tiêu, thanh niên có trình độ chuyên môn kỹ thuật tăng so với năm 2019.

Theo ông Trần Hùng, Phó Chủ tịch Hội CCB thành phố, các tổ chức Hội cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các đoàn thể tham gia thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động, góp phần xây dựng xã, phường đạt tiêu chí xã nông thôn mới và phường văn minh đô thị. Trong đó nổi bật có các hoạt động vận động hội viên CCB, người dân tham gia đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội; phòng, chống biến đổi khí hậu, khắc phục sự cố sạt lở bờ sông, hạn hán, xâm nhập mặn… Các cấp Hội CCB còn chủ động phối hợp với cơ quan chức năng, Quân sự và Đoàn Thanh niên tập hợp vận động CQN tham gia các câu lạc bộ (CLB), ban liên lạc. Hiện nay có 9.774/13.539 CQN tham gia sinh hoạt ở các CLB, ban liên lạc CQN.

Thời gian tới, Hội CCB thành phố tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể tham gia thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “CCB Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông”... Bên cạnh đó, Hội CCB thành phố nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình do Hội CCB phát động, như: CLB “6 không”, “Đội CCB tình nguyện tuyên truyền giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị”, “Hội CCB kết nghĩa với các trường học”. Đồng thời, tích cực vận động 100% cán bộ, hội viên, 98% gia đình hội viên tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện; cùng với địa phương vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt chỉ tiêu thành phố giao.   

Bài, ảnh: CHUNG CƯỜNG

Chia sẻ bài viết