20/07/2011 - 09:46

PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRƯƠNG VĨNH TRỌNG:

Tăng cường phối hợp liên ngành trong phòng chống HIV/AIDS và ma túy

Ngày 19-7, Hội nghị kiểm điểm công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ trọng tâm, kế hoạch hành động 6 tháng cuối năm 2011 và bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống ma túy giai đoạn 2011 - 2015, đã được tổ chức tại Hà Nội. Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã nghe đại diện lãnh đạo các Bộ Công an, Y tế, Lao động Thương binh và Xã hội báo cáo về công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm 2011; Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm chương trình mục tiêu Quốc gia phòng chống HIV/AIDS và phòng, chống ma túy giai đoạn 2011 - 2015 và tham luận của một số địa phương trong cả nước về công tác phòng chống ma túy, HIV/AIDS, về công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện phục hồi và hỗ trợ giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện cũng như kinh nghiệm xây dựng các đơn vị đạt tiêu chuẩn không có ma túy.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nhấn mạnh: Nhờ có sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự chỉ đạo sát sao, cụ thể của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và sự hưởng ứng tham gia của người dân nên công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm 2011 đã đạt được các mục tiêu đề ra. So với năm 2010, số trường hợp nhiễm HIV, số bệnh nhân AIDS và số người tử vong do AIDS đều giảm. Công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy được chỉ đạo thực hiện rất quyết liệt ngay từ đầu năm 2011, các hoạt động tuyên truyền, giáo dục được đẩy mạnh với phương châm hướng về cơ sở và tập trung và những đối tượng có hành vi nguy cơ cao. Công tác phòng, chống mại dâm và cai nghiện phục hồi đạt được nhiều kết quả tốt, nhiều địa phương đã duy trì và thành lập mới các câu lạc bộ, nhóm đồng đẳng hỗ trợ phụ nữ bán dâm hoàn lương, kết hợp với cho vay tín dụng và trợ cấp khó khăn.

Phó Thủ tướng cho rằng, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống ma túy và phòng, chống HIV/AIDS thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia phòng chống các bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006 -2010 về cơ bản đạt được các mục tiêu đề ra. Những thành công của chương trình đã mang lại hiệu quả trên các mặt đời sống, kinh tế, xã hội, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Để xây dựng và triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống ma túy và Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2011 - 2015, Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan được phân công chủ trì xây dựng Chương trình cần xác định mục tiêu, chỉ tiêu của các Chương trình cụ thể, rõ ràng, phù hợp với các mục tiêu của chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội của Quốc gia trong khoảng thời gian xác định. Các mục tiêu xếp thứ tự ưu tiên hợp lý, bảo đảm đầu tư tập trung, có hiệu quả; gắn mục tiêu, nhiệm vụ với các giải pháp thực hiện, đặc biệt là giải pháp huy động nguồn lực.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện Văn phòng Chính phủ công bố Quyết định phê duyệt và Quyết định thành lập ban Chỉ đạo dự án “Nâng cao năng lực của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm về điều phối và vận động chính sách”.

NGUYỄN BÍCH THỦY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết